• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Xe khách lại bị ném đá, vỡ nát kính trên đường Hồ Chí Minh

09/02/2023, 15:00

Xe khách giường nằm tiếp tục bị ném đá, vỡ nát kính khi đang đi trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 9/2, theo phản ánh của nhà xe Phúc Hải (chạy tuyến Gia Lai - Lâm Đồng), tối 6/2, xe đang chở hàng chục hành khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh từ Gia Lai đi Lâm Đồng. Khi xe đi qua địa bàn xã Cuôr Đăng (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) bất ngờ bị ném đá khiến nhiều tấm kính bị vỡ nát.

Rất may, vụ việc không có hành khách nào bị thương, chỉ gây thiệt hại về tài sản.

Xe khách Phúc Hải bị ném đá trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: N.H

Một hành khách cho hay, khách đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng động mạnh, giật mình tỉnh giấc thì thấy tấm kính bên cạnh bị vỡ nát. Vụ việc làm khách trên xe rất lo lắng, rất may đá không văng trúng người.

Theo Luật sư Dương Lê Sơn, Văn phòng luật sư Lê Sơn (Đắk Lắk), hành vi ném đá xe khách là hành vi nguy hiểm, có thể gây ra những thiệt hại về tài sản và tính mạng con người rất lớn. Thực tế hành vi này đa số là xử lý hành chính nên chưa đủ sức răn đe, giáo dục người vi phạm.

Theo tại điểm d, khoản 1; điểm a, khoản 5, Điều 7 Nghị định 144 ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, TTXH, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình thì mức phạt tối đa để xử lý về hành vi ném đá xe khách gây tổn hại sức khỏe người khác có thể phạt đến 8 triệu đồng hoặc xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134, Bộ luật Hình sự. Việc gây thiệt hại về tài sản cho người khác từ 2 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý làm hư hỏng tài sản theo Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015.

Đại diện nhà xe Phúc Hải bức xúc: “Chuyện ném đá là chuyện bất khả kháng, tài xế không thể xử lý được. Xe đang chở khách lưu thông trên đường, không may đá ném trúng tài xế thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Xe bị ném vỡ kính, tài sản còn khắc phục được, nếu liên quan đến tính mạng hành khách, tài xế thì nhà xe không biết sẽ xử lý ra sao. Nhà xe mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc xử lý dứt điểm vấn nạn này để bảo vệ tài sản cũng như tính mạng của tài xế, hành khách trên đường”.

Cũng theo nhà xe Phúc Hải, trước đây, xe đi trên Quốc lộ 27 (đoạn qua xã Phi Liêng, huyện Đam Rông) cũng nhiều lần bị ném đá làm vỡ kính. Sau đó, nhà xe có trình báo đến công an Phi Liêng. Còn ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhà xe chỉ đi qua, nên không biết địa phận đó do ai quản lý, cần báo với ai nên khi bị ném đá, nhà xe chỉ biết khắc phục và tiếp tục hành trình.

“Nếu bây giờ, cơ quan chức năng hướng dẫn cho nhà xe khi đi qua địa phận, nếu bị ném đá phải báo cho ai, báo qua số điện thoại nào?”, quản lý nhà xe Phúc Hải mong muốn.

Ông Bùi Văn Ngọc, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk cho biết, hành vi ném đá khi xe khách đang vận chuyển khách chạy trên đường rất nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của lái xe, hành khách. Ban ATGT sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua đây, Ban ATGT tỉnh khuyến cáo đến các nhà xe, nếu có xảy ra vụ việc ném đã hãy xác định rõ xe đang đi ở địa bàn nào, trình báo đến cơ quan công an địa phương nơi đó tiếp nhận, xử lý.

Trước đó, ngày 13/1, nhiều nhà xe phản ánh hàng loạt xe khách giường nằm chạy tuyến Tây Nguyên đi các tỉnh phía Nam, đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh liên tục bị các đối tượng lạ mặt ném đá khiến các xe bị vỡ kính.

Trước đó nhà xe T.O bị ném đá vỡ kính trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ảnh: N.H

Đơn cử, khoảng 1h sáng cùng ngày, xe BKS: 51F-029.xx chở theo hàng chục hành khách lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi xe chạy đến đoạn xã Trường Xuân (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) bất ngờ bị một nhóm thanh niên ngồi trên đồi ném đá tới tấp về phía xe đang chạy gây mất ATGT, đe dọa đến tính mạng của lái xe và hành khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.