• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Xe khách 29 chỗ lật nhào trên QL91, 16 người thương vong

06/10/2017, 12:09

Xe khách 29 chỗ lật nhào trên QL91 đoạn qua quận Ô Môn (Cần Thơ) làm 2 người chết, 14 người bị thương.

xe-khach-25-cho-lat-nhao-tren-ql91-16-nguoi-thuong

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đến thăm các nạn nhân của vụ TNGT được điều trị tại bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ  

Khoảng 3h sáng 6/10, trên QL91 đoạn qua địa bàn quận Ô Môn (TP Cần Thơ) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 16 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô loại 29 chỗ mang biển số: 51B-086.79, lưu thông theo hướng từ Cần Thơ đi An Giang, do tài xế Huỳnh Ngọc Tấn (44 tuổi, ngụ Thốt Nốt) điều khiển. Khi đến địa bàn phường Long Hưng (quận Ô Môn), xe khách bất ngờ lấn sang trái tông vào quán nước ven đường, húc gãy cột điện trung thế. Cú va chạm làm xe khách lật nhào.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 2 người chết tại chỗ (một nữ hành khách và phụ xe nhưng chưa được cơ quan chức năng cung cấp danh tính - PV), 14 người khác bị thương. Các nạn nhân nhanh chóng được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. 

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ sự việc.

Anh Nguyễn Văn Hoàng (nhà kế hiện trường) kể lại lúc đó anh đang ngủ thì nghe có tiếng kêu cứu. Cả nhà chạy ra thì phát hiện quán nước kế bên đã bị tông sập, xe khách lật chỏng chơ trên đường, một số người bò ra từ thân xe. “Tôi cùng mọi người lại hỗ trợ, kéo 3 người bị kẹt trong xe ra ngoài. Hai người chết tại chỗ, người còn lại cũng khó qua khỏi”, anh Hoàng nói.

Theo lời kể của các nhân chứng, xe rước khách đi từ Thốt Nốt đến Vũng Tàu khi đón được gần 20 khách thì tài xế quên giấy tờ nên cho xe quay lại lấy. Xe quay lại được khoảng hơn 1 km thì mất lái, lao sang phần đường bên trái và dẫn đến tai nạn.

Bác sĩ Bùi Văn Đời, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ cho biết, sáng 6/10, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu 6 trường hợp trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn quận Ô Môn. Trong đó, bệnh nhân Nguyễn Văn Hậu (45 tuổi, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) bị lún sọ hở vùng trán, máu tụ dưới màng cứng vùng trán, máu tụ trong não vùng trán phải, gãy xương gò má bên trái, tiên lượng nặng đang được mổ cấp cứu.

Bệnh nhân Hồ Thị Bé (36 tuổi, ngụ Thốt Nốt) bị đa chấn thương kèm theo gãy xương sườn 3,4,5 bên trái. Bệnh nhân Cao Việt Hưng (43 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) bị đa chấn thương kèm vết thương đầu vùng trán bên trái. Bệnh nhân Huỳnh Thị Tuyết Nhi (20 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) bị đa chấn thương phần mềm, chấn thương vùng đầu, mặt. Bệnh nhân Bùi Thị Duyên (34 tuổi, ngụ huyện Cờ Đỏ) bị đa chấn thương, theo dõi tổn thương nội sọ. Bệnh nhân Nguyễn Văn Bé (63 tuổi, ngụ quận Ô Môn) bị chấn thương sọ não, nhồi máu cơ tim cũ, đã đặt sten mạch vành.

xe-khach-25-cho-lat-nhao-16-nguoi-thuong-vong

Dấu vết còn lại tại hiện trường vụ tai nạn 

Trưa cùng ngày, Bác sĩ CK1, Nguyễn Ngọc Cường, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa trung ương Cần Thơ cho biết, khoảng 4h45 sáng ngày 6/10, Bệnh viện tiếp nhận 2 trường hợp bệnh nhân từ Bệnh viện Ô Môn chuyển xuống trong vụ tai nạn lật xe khách tại địa bàn quận Ô Môn.

Bệnh nhân là Trần Thị Bích Triệu (SN 1995, ngụ tại Thốt Nốt) nhập viện trong tình trạng lơ mơ, đa chấn thương, tổn thương vùng bụng, gãy cột sống, tiên lượng nặng, hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực. Riêng bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyết (61 tuổi, ngụ phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt) bị thương ngoài da đã được xử lý và cho xuất viện.

Theo lời bệnh nhân Tuyết kể lại, bà cùng 3 người cháu đi Sài Gòn, trong ba người một người chết tại chỗ, một người là Bích Triệu hiện vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện. Bệnh nhân Tuyết nhớ lại " Xe chạy nhanh lắm, trời mưa nữa, ai trên xe cũng kêu chú ơi chạy chậm lại, tui la lên trời ơi chết hết trơn rồi chú ơi".

Còn ông Trần Mỹ Diện (44 tuổi, ngụ phường thuận Hưng, quận Thốt Nốt), người đi trên xe bị tai nạn cho biết, ông cùng vợ là Hồ Thị Bé đưa con gái là Trần Bảo Ngọc (5 tuổi) đi Sài Gòn để kiểm tra tim cho bé Ngọc. Khi xe chạy được khoảng 3km thì tài xế cho xe quay lại do quên giấy tờ.

“Xe chạy được khoảng 1km thì bị chao đảo, lắc qua lắc lại. Tôi liền ôm con vào lòng. Sau đó tôi nghe một tiếng “rầm” và không biết gì nữa. Một lúc sau tôi mới tỉnh lại và thấy cháu Ngọc bị xây xát ở mắt cá chân và bên tai. Còn vợ ông thì bị gãy xương sườn”, ông Diện kể.

xe-khach-25-cho-lat-nhao-tren-ql91-16-nguoi-thuong

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao đổi với bác sĩ Lê Quang Võ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa TP Cần Thơ về tình hình của các bệnh nhân là nạn nhân của vụ TNGT và đề nghị các bác sĩ hết lòng cứu chữa...

Sáng 6/10, sau khi nghe tin tai nạn xảy ra, Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng cùng lãnh đạo Sở GTVT, Ban ATGT TP Cần Thơ đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Đồng thời, đoàn cũng đến các bệnh viện để thăm hỏi những nạn nhân được cấp cứu, điều trị tại đây.

Tại bệnh viện, ông Đào Anh Dũng nói: “Tai nạn xảy ra là điều ngoài ý muốn nên mong rằng các nạn nhân có gắng giữ gìn sức khỏe an tâm điều trị để sớm bình phục”. Ông Dũng cũng đề nghị các y, bác sĩ nỗ lực điều trị cho các bệnh nhân.

Để hỗ trợ cho các nạn nhân đang điều trị, ông Đào Anh Dũng đã thay mặt UBND TP Cần Thơ trao cho mỗi người bị thương 2 triệu đồng và người chết là 5 triệu đồng.

Liên quan đến vụ tại nạn, lực lượng chức năng đã tạm giữ tài xế để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.