• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Xe giường nằm phá lộ trình vào nội thị TP Huế bắt khách

14/06/2018, 13:06

Hàng loạt xe cố định Huế-Nha Trang đều treo biển cố định nhưng vô tư chạy lấn tuyến như chốn không người...

9

Xe BKS 79B- 012.44 (Cúc Tùng) đón khách trên đường Nguyễn Thái Học lúc 13h14 ngày 6/6

Hàng loạt xe cố định Huế - Nha Trang vẫn công nhiên chạy lấn tuyến vào nội thị TP Huế (TT-Huế) bắt khách, thách thức dư luận, trước sự “bất lực” của các cơ quan chức năng. Đáng nói, sự việc xảy ra giữa ban ngày, nhưng lực lượng CSGT TP Huế, TTGT vẫn cho rằng “khó xử lý”(?!).

Vào cả phố đi bộ đón khách

Tuyến Huế - Nha Trang hiện có hai doanh nghiệp khai thác với tần suất 2 chuyến/ngày, xuất bến xe phía Nam TP Huế lúc 13h (nhà xe giường nằm Cúc Tùng) và 14h (nhà xe giường nằm Liên Hưng xuất bến lúc 14h. Theo quy định, sau khi xuất bến, các xe này rẽ trái vào đường An Dương Vương để thực hiện lộ trình vào Nha Trang (Khánh Hòa). Việc đón trả khách lên bến do các doanh nghiệp đăng ký xe trung chuyển hoặc phương tiện tự túc của hành khách. Tuy nhiên, thay vì thực hiện quy định luồng tuyến, các nhà xe này ngang nhiên chạy sâu vào các tuyến đường nội thị TP Huế trước khi chuyển bánh theo lộ trình.

Ghi nhận PV Báo Giao thông, khoảng hơn 12h trưa 11/6, dù chưa đến lệnh xuất bến, xe giường nằm Liên Hưng BKS 79B-014.45 (tuyến Huế - Nha Trang) vừa lăn bánh ra khỏi cổng Bến xe phía Nam TP Huế bất ngờ rẽ phải vào đường An Dương Vương để vào nội đô TP Huế đậu đón khách. Nhà xe thản nhiên đón khách ở “phố văn phòng xe open tour” Nguyễn Thái Học, đường Lê Lợi, Nguyễn Công Trứ… Thậm chí, xe BKS 79B-014.45 còn rẽ vào tuyến phố đi bộ Chu Văn An. Sau khi chở đủ các khách đặt vé, nhà xe này tiếp tục vào bến để chờ đăng tài.

Trong khi đó, xe giường nằm Cúc Tùng thường đăng ký tài xong, ra khỏi Bến xe phía Nam TP Huế theo nốt giờ quy định cũng chuyển hướng về các tuyến đường nội thị TP Huế để đón khách. 13h cùng ngày 11/6, xe giường nằm Cúc Tùng BKS 79B-012.17 xuất bến cũng rẽ phải vào đường An Dương Vương, rồi rẽ phải đường Bà Triệu - Nguyễn Thái Học đậu đón khách. Xe này sau đó rẽ trái vào đường Bến Nghé - trực chỉ ngã sáu, rồi bon bon trên đường Hùng Vương - An Dương Vương...

Lực lượng chức năng vẫn than khó

Theo lãnh đạo Bến xe phía Nam TP Huế, tuyến cố định Huế - Nha Trang hiện chỉ có xe giường nằm của Công ty TNHH MTV Cúc Tùng (BKS 79B-012.17 và 79B-012.44) và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Liên Hưng (2 xe giường nằm BKS 79B-011.92, 79B-011.45). Quy định nêu rõ, trước khi xuất bến, các xe này phải đậu đứng tài 1 giờ tại BX phía Nam TP Huế. Việc đón khách lên bến do các nhà xe bố trí phương tiện trung chuyển… Tuy nhiên, các nhà xe này đều treo biển cố định nhưng vô tư chạy lấn tuyến như chốn không người, không có lực lượng chức năng.

Trao đổi vấn đề này, lãnh đạo Đội CSGT Công an TP Huế cho rằng, những xe trên khi vào nội đô TP Huế vì “thấy CSGT là chạy luôn” nên rất khó xử lý. Vị này còn lấy lí do khi kiểm tra, nhiều xe giường nằm chưa có lệnh xuất bến nên khó xử lý… Điều này là mâu thuẫn, không trách nhiệm khi PV liên tiếp ghi nhận các xe giường nằm tuyến Huế - Nha Trang vô tư lưu thông, “đậu lỳ” trên các “tuyến phố open tour” mà không bị kiểm tra, xử lý. Trong khi các địa phương khác áp dụng hàng loạt biện pháp TTKS lưu động, phạt nguội… thì lực lượng chức năng lại tỏ ra lúng túng, thậm chí “thiếu nghiệp vụ” khi xử lý xe cố định lấn tuyến này.

Đáng nói, nhiều nhà xe Cúc Tùng được làm tài xuất bến vẫn ngang nhiên lấn tuyến vào phố đón khách bị lực lượng chức năng cho rằng “không có lệnh điều độ, nhà xe cãi lý hoặc xe đi ngang qua thành phố”. Lãnh đạo bến xe phía Nam TP Huế xác nhận: Các xe Cúc Tùng có làm lệnh xuất bến. Suốt quá trình bám theo các xe Cúc Tùng này vào nội đô TP Huế đón khách cho đến khi “tiễn” qua khỏi bến xe phía Nam TP Huế, PV không hề thấy CSGT kiểm tra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.