• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Xe giường nằm đua nhau về làng lập “điểm bán vé”

02/10/2017, 07:25

Xe dù lộng hành, nở rộ ở nội thị TP.Huế, trong khi xe khách tuyến cố định bỏ luồng tuyến, phá vỡ hành trình...

5

Xe giường nằm ngang nhiên đậu đỗ giữa QL49B (xã Phong Hòa, Phong Điền) đón khách

Kỳ 1: Xe giường nằm đua nhau về làng lập “điểm bán vé”

Hai tuần trong vai hành khách, PV ghi nhận hàng loạt xe giường nằm đua nhau chạy vượt tuyến và ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách, thậm chí chẳng cần vào bến theo quy định.

Bán vé tận làng, đón khách tận nhà

Sáng sớm, “bãi đáp” của hàng loạt xe giường nằm tại xã Quảng Thái (Quảng Điền) đã nhốn nháo. Chiếc xe khách giường nằm BKS 47B-005… của nhà xe Đức M mở cửa xe tại điểm bán vé phía Nam cầu Nịu (Quảng Thái), trong khi xe khách BKS 47B-018… của nhà xe Bình H đang lăn bánh đón khách gần ngã ba TL4. Bãi đáp của những chiếc xe giường nằm hoạt động tại đây chỉ cách trụ sở UBND xã Quảng Thái (huyện Quảng Điền) vài chục bước chân. Trong đó, 2 xe nói trên hoạt động tuyến Krông Năng và Krông Ana (Đắk Lắk) - bến xe phía Nam TP Huế và bến xe khách liên tỉnh Quảng Điền (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền). 

Trao đổi qua điện thoại, ông Trương Văn Nhẫn, Giám đốc HTX Vận tải ô tô Phú Lộc cho biết, ngày Tết mới có đến hơn chục xe dừng đỗ. Còn ngày thường rất ít. Có tôi, họ mới vào bến, còn giao lại cho nhân viên, các xe này mạnh ai nấy chạy ở ngoài đón khách.

Xe khách giường chình ình đi lại trên con đường làng nhỏ hẹp, đánh dạt các phương tiện khác lưu thông sát lề đường… Đáng nói, bãi đáp của các xe này chỉ cách UBND xã chừng vài trăm mét.

Tuy nhiên, ông Hoàng Tuấn Nam, Chủ tịch UBND xã Quảng Thái cho rằng: “Vừa rồi Công an huyện xuống, xã cũng vận động các xe vào bến xe Quảng Điền dừng, đỗ đúng quy định. Nhưng như thế, bà con đi lại sẽ rất xa, đón tận nhà sẽ tạo điều kiện cho người dân đi lại dễ dàng hơn”.

Dọc bên tuyến tỉnh lộ từ xã Quảng Thái lên các tuyến đường ở thị trấn Sịa, hàng loạt tấm biển “điểm bán vé xe giường nằm” đua nhau mọc lên “khoe” số điện thoại của các nhà xe: Hương T, Năm L, Tuấn A… Cách cầu Đan Điền một đoạn, là điểm bán vé, dừng đỗ đón trả khách thường xuyên của nhà xe Xuân T, Quốc K. Thời điểm PV có mặt, xe giường nằm BKS 49B-011… của nhà xe Quốc K cũng vượt tuyến từ bến xe phía Nam TP Huế về dừng đỗ tại thị trấn Sịa.

Trong khi đó, trên QL49B đoạn qua xã Phong Hòa (Phong Điền), xe giường nằm BKS 74B-002… của nhà xe Quốc G còn bất chấp, đỗ trái đường chiếm hết làn đường xe ngược chiều để đón khách, ung dung mở thùng xe bên hông xếp hành lý.

Ông Lê Văn Dũng, Giám đốc Xí nghiệp Bến xe khách liên tỉnh Quảng Điền cho biết, mặc dù lực lượng chức năng đã vào cuộc quyết liệt hơn, nhưng xe chạy vượt tuyến… vẫn diễn ra, nhất là các xe chạy tuyến Đắk Lắk. “Những xe này thích thì vô bến còn không thì không vô”, ông Dũng nói.

6
Xe vượt tuyến ngang nhiên đỗ án ngữ chiếm QL49B (đoạn qua xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang)

Gọi đâu có đó

Hàng loạt nhà xe như: Hương T, Xuân T, Minh Đức… còn giăng điểm bán vé dọc tuyến QL49B bên kia phá Tam Giang xa xôi. Trong đó, nhà xe Hương T có 2 điểm bán vé ở gần chợ Cồn Tộc (xã Quảng Ngạn, Quảng Điền). Nhà xe Xuân T, Đức M cũng giăng thêm điểm bán vé tại thị trấn Thuận An… Trong khi, nhà xe Minh P “phủ sóng” điểm bán vé dọc tuyến QL49B tại hàng loạt địa điểm trên địa bàn huyện Phú Vang và Phú Lộc như: Thuận An, Vinh Xuân, Vinh Hưng và Vinh Hải.

“Chỉ cần alô địa điểm, ngày giờ đi là các nhà xe này đón tận nơi. Đứng gần UBND xã Quảng Ngạn, xe đến đón luôn, 5h sáng xe bắt đầu chạy”, nhà xe Hương T nói.

Còn nhà xe Xuân T hồi âm: “Đứng ở Phú Thuận, 7h30 xe tới đón, giá vé vào bến xe An Sương (Sài Gòn) 400 nghìn đồng”.  Xe giường nằm BKS 47B-009… của nhà xe Ngọc G để biển đi Đắk Lắk và xe 47B- 008… của nhà xe Gia B (bến xe Krông Năng - bến xe Vinh Hưng, bến xe phía Nam TP Huế) mở cửa đón khách, xếp hàng hóa tại quán cà phê bên QL49B (xã Vinh Mỹ, Phú Lộc).

Xe giường nằm BKS 37B-019… và 75B-003… của nhà xe Tựu P dán dòng chữ trước kính xe (Huế - Nghĩa Đàn - Quỳ Hợp) cũng về tận xã Vinh Xuân (Phú Vang) dừng đỗ bên QL49B. Đây là 2 trong số 3 xe giường nằm của nhà xe Tựu P thường hoạt động đón khách tại các tuyến đường nội đô TP Huế từ 19h-21h, đồng thời bị các nhà xe tuyến cố định “liệt” vào danh sách “xe hợp đồng, du lịch trá hình” gửi đến cơ quan chức năng.

Theo tìm hiểu của PV, hầu hết các xe trên đều đăng ký tuyến cố định tại các đầu bến xe liên tỉnh Vinh Hưng (xã Vinh Hưng, Phú Lộc), bến xe khách liên tỉnh Quảng Điền (thị trấn Sịa, Quảng Điền), hoặc Bến xe phía Nam TP Huế. Tuy nhiên, thay vì vào bến đón trả khách, đóng tài theo quy định, nhiều xe xuống tận các xã đón khách và chỉ ghé bến để đóng lệnh. Tại bến xe liên tỉnh Vinh Hưng, trái ngược với tấm biển to đùng trước bến “hoạt động tuyến liên tỉnh từ bến xe Vinh Hưng đi TP.HCM, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Đắk Mil, Hà Tĩnh, Vinh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ…” là cảnh bến xe nhếch nhác, hoang vắng do không có xe ra vào.

Khoảng sân bê tông nhà xe khá nhỏ, cỏ mọc um tùm. Nhân viên điều độ tại bến Vinh Hưng bảo: “Các xe chỉ vào bến để làm lệnh rồi đi, chứ chẳng có khách để đón trả. Họ đón ở ngoài hết. Cả ngày lác đác vài xe, bến chẳng có nguồn để đầu tư”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.