• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

“Xe dù” xuyên Việt dùng đăng kiểm giả gây tai nạn chết người

06/05/2016, 15:05

Mặc dù xe đã quá hạn kiểm định nhưng nhà xe vẫn ngang nhiên chạy "dù" xuyên Việt, dùng giấy kiểm định giả.

ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn ngày 29/4.

Cơ quan công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang điều tra vụ tai nạn xảy ra lúc 19h15" ngày 29/4 trên QL1 tuyến tránh TP. Hà Tĩnh giữa “xe dù” giường nằm BKS 51B-120.70 và xe tải BKS 51C-665.48 khiến Nguyễn Anh Đức (SN 1985) thường trú xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị là phụ xe khách tử vong tại chỗ. 

Điều đáng nói xe giường nằm 51B-120.70 này là "xe dù", chạy xuyên Việt từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội và ngược lại, không xuất bến và cũng không vào bến xe nào, chỉ hoạt động đón trả khách dọc đường nhưng cơ quan chức năng hàng chục tỉnh, thành không hề phát hiện, bắt giữ. Chỉ khi xảy ra tại nạn chết người, mọi việc mới vỡ lẽ ra là xe chạy "dù", quá hạn kiểm định, lại sử dụng giấy kiểm định giả. 

Trung úy Trần Anh Quốc, Đội phó Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết: Hiện cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với tài xế xe khách 51B-120.70 là Trần Thông (SN 1970, trú tại xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế có đưa nhiều giấy tờ liên quan đến chiếc xe khách nói trên, trong đó có 1 Giấy chứng kiểm định của xe 51B-120.70, tuy nhiên do đang trong giai đoạn điều tra nên chúng tôi chưa xác minh kết luận giấy chứng nhận kiểm định này là giả hay thật. 

IMG_20160506_094855

Giấy kiểm định (giả) do tài xế Trần Thông cung cấp cho Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh)

Để làm sáng tỏ, PV Báo Giao thông đã trao đổi với ông Nguyễn Đức Toàn, Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 2902V – Hà Nội, ông Toàn cho biết, ngày 25/3/2016 Trung tâm chúng tôi không đăng kiểm cho xe 51B-120.70. Giấy chứng nhận kiểm định này là giả

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, vào khoảng 10h15" ngày 29/4, Trần Thông điều khiển xe ô tô khách BKS 51B-120.70 trên tuyến tránh QL1A hướng Nam - Bắc, khi đến địa phận thôn Gia Ngãi 1, xã Thạch Long, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh thì đâm vào xe tải BKS 51C-665.48 do anh Đinh Văn Thành (SN 1987, thường trú xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) điều khiển, đang đi theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh Nguyễn Anh Đức (SN 1985, thường trú xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) là phụ xe khách tử vong tại chỗ. 

Theo điều tra ban đầu, lái xe Trần Thông do không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe đi liền trước nên khi xe đi cùng chiều phía trước phanh giảm tốc độ, Thông đã đánh lái điều khiển xe khách đi sang phần đường ngược chiều làm xe đâm trực diện xe tải đang di chuyển theo hướng ngược lại. 

Theo cán bộ điều tra Công an Thạch Hà cho biết, chủ xe theo Giấy đăng ký là bà Nguyễn Thị Ngọc Mỹ, địa chỉ: 1120/2, tỉnh lộ 10, Tân Tạo, Bình Tân, TP.HCM. Sau đó, chủ xe này đã cho người khác thuê lại là ông Đặng Bá Nhật Phương, tuy nhiên do ông Phương bị tai biến nên vợ Đỗ Thị Phương (trú tại ấp Quốc Khê, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang) quản lý. Tài xế Trần Thông mới lái xe này được 4 chuyến thì xảy ra tai nạn

Sau khi tai nạn xảy ra, Cục Đăng kiểm VN cho biết, xe 51B-120.70 kiểm định lần gần nhất vào ngày 25/9/2015 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7402S – Quảng Trị và có hạn kiểm định đến 24/3/2016. Như vậy, đến thời điểm gây tai nạn, chiếc xe này đã quá hạn kiểm định hơn 1 tháng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.