• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Xe dù, bến cóc đại náo phố phường TP Buôn Ma Thuột

15/12/2015, 08:20

Nhiều chủ xe ngang nhiên lập bến cóc, vô tư đón trả khách ngay giữa đường phố, gây mất trật tự ATGT...

10
Nhà xe Hương Khuê lập bến tại nhà, đón khách và chất hàng hóa

Ngang nhiên đón khách, chất hàng giữa đường

Những ngày qua, có mặt tại nhiều tuyến đường thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk, PV Báo Giao thông mục sở thị tình trạng xe dù hoạt động rầm rộ trên nhiều tuyến đường trung tâm TP Buôn Ma Thuột, nhưng không hề bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý.

Theo số liệu của Đoàn kiểm tra liên ngành số 235 giữa Thanh tra và Phòng PC64 tỉnh Đắk Lắk, trong vòng 10 ngày, từ ngày 21-30/11, đoàn đã lập biên bản và xử lý vi phạm hành chính 43 trường hợp xe vi phạm, với tổng số tiền 67 triệu đồng. Trong đó, xe trong tỉnh 24 trường hợp, xe ngoài tỉnh 19 trường hợp bao gồm các lỗi, đậu đỗ, bắt khách không đúng nơi quy định, chạy không đúng lịch trình, xe không có hợp đồng vận chuyển...

“Bám đuôi” xe khách BKS 47B-012.47 (thuộc nhà xe Thanh Hà) lúc bắt đầu lăn bánh từ đường Trần Quang Khải, PV tận mắt chứng kiến xe này liên tục dừng bắt khách tại các đường: Lê Hồng Phong, Y Ngông, Mai Hắc Đế (cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk). Chưa hết, sau khi đón khách, tài xế tiếp tục đi qua đường Đặng Thái Thân, luồn qua đường Giải Phóng rồi đậu “chình ình” giữa đường để chất hàng, kéo khách lên xe rồi mới chịu ra đường Lê Duẩn thực hiện hành trình.

Rời xe Thanh Hà, PV tiếp tục bám theo xe 16 chỗ BKS 47B-013.81 (thuộc nhà xe Toàn Phát, chạy tuyến Đắk Lắk – Gia Lai). Đang chạy với tốc độ cao trên đường Hồ Chí Minh, khi thấy người đàn ông đứng bên đường vẫy, tài xế bất ngờ đạp phanh, dừng ngay giữa đường kéo khách lên khiến hàng loạt xe đi sau cũng phải dúi dụi phanh theo.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra với các xe Thành (47B-008.43), Hoàng Chính (47B-014.77), Hải Bé (47B-015.69), Hòa Lương (69B-002.11), Toàn Phê (81B-010.32), Quyết Thắng (47B-012.81), Thanh Phương (78K-8425), Hoàng Hiệp (47B-007.68), Năm Thùy (47B-010.34)...

Lập bến cóc trong... bệnh viện

Đây là chuyện khó tin nhưng lại có thật ở Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh Đắk Lắk. “Ở đây, từ 8 đến 9h sáng là giờ cao điểm trả khách, đến 11h là đón khách, các xe kéo vào nườm nượp”, anh N.V. L - một xe ôm khu vực cửa bệnh viện nói.

Đúng như lời anh N.V.L, ngày nào cũng vậy, cứ đến giờ là các nhà xe Sơn Vân, Vương Chóng, Hiền Oanh, Hoàng Hiệp, Thành, Hòa Lương, Toàn Phê... đều tăm tắp vào sân viện đón khách. Một bảo vệ bệnh viện (xin được giấu tên) đưa tay chỉ xe của nhà xe Sơn Vân đang trả khách trước sảnh bệnh viện cho biết: “Tình trạng xe vào bệnh viện đón trả khách ngang nhiên như thế này diễn ra thường xuyên, nhiều khi cản hết lối xe cấp cứu. Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tài xế không những không chấp hành mà còn đòi… đánh cả bảo vệ”.

Bác sỹ Lê Đăng Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh cho biết: “Cổng bệnh viện luôn mở để phục vụ bệnh nhân cấp cứu. Bệnh viện không chủ trương cho xe khách vào đón trả khách tại bệnh viện nhưng do nhiều bệnh nhân “cấp cứu” nên xe khách chở vào. Có thể, nhà xe lợi dụng việc đưa bệnh nhân vào cấp cứu để “lập bến” khiến bệnh viện không thể kiểm soát được. Do đó, mong cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng này”.

Lực lượng chức năng than “mỏng người, thiếu phương tiện”

Trao đổi với Báo Giao thông về tình trạng xe dù, bến cóc, ông Trần Thủ, Chánh Thanh tra Sở GTVT Đắk Lắk cho biết, hiện nay số lượng xe dù, bến cóc hoạt động nhiều, đặc biệt là xe 16 chỗ, gây mất trật tự ATGT. Tuy nhiên, do lực lượng thanh tra mỏng, thiếu phương tiện nên vấn đề xử lý xe dù gặp rất nhiều khó khăn. Ông Thủ cũng thừa nhận tình trạng “cò” trước cổng Bệnh viện Thiện Hạnh và Bến xe phía Bắc vẫn diễn ra công khai. Khi thấy lực lượng chức năng từ xa, các cò gọi điện cho tài xế xe khách biết và chạy trốn.

Cũng như vậy, ông Đỗ Bình Chính, Phó Giám đốc Sở GTVT “than khó”, Sở đang thiếu nhân lực, thiếu nhiên liệu và thời gian để xử lý “xe dù, bến cóc”. Lực lượng thanh tra đâu phải suốt ngày đi xử lý “xe dù bến cóc”, mà còn phải làm nhiệm vụ khác như, trực trạm cân tải trọng số 53, bố trí lực lượng TTKS tải trọng trên tuyến khác nữa...

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được:

A2
Xe BKS: 47B-012.47 (thuộc nhà xe Thanh Hà) ngang nhiên dừng đón khách và chất hàng trên đường Giải Phóng (Ảnh: Ngọc Hùng).
A12
Tại Bệnh viện Đa Khoa Thiện Hạnh, nhà xe Sơn Vân và nhiều nhà xe khác vẫn ra vào tấp nập để đón trả khách (Ảnh: Ngọc Hùng).
A5
Nhà xe Toàn Phát, bất chấp nguy hiểm của đoàn xe phía sau, vô tư đứng giữa đường kéo khách lên (Ảnh: Ngọc Hùng).
A9
Ngoài việc đón trả khách trên đường, các nhà xe ngang nhiên lập bến cóc tại nhà để tiện việc đón khách và chất hàng hóa (Ảnh: Ngọc Hùng).
A1
Nhà xe Thanh Hà, sử dụng địa chỉ 27 Trần Quang Khải (TP. Buôn Ma Thuột) để làm bến chất hàng (Ảnh: Ngọc Hùng).
A11
Tại cổng Bệnh viện Thiện Hạnh, xuất hiện tình trạng "cò", phụ xe chèo kéo khách lên xe (Ảnh: Ngọc Hùng).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.