• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Xe đầu kéo chở 33 tấn xoài lật nghiêng, người dân kéo đến thu gom, mua giúp

Giao thông 24h

Xe đầu kéo chở 33 tấn xoài lật nghiêng, người dân kéo đến thu gom, mua giúp

23/05/2022, 17:32

Chiếc xe đầu kéo chở theo 33 tấn xoài bị mất lái lật nghiêng bên vệ đường, người dân địa phương đã kéo đến thu gom, mua xoài giúp tài xế.

Theo thông tin ban đầu, sáng 23/5, xe đầu kéo BKS 29H-792.50 kéo theo rơmoóc 29R-400.29 do tài xế Lê Văn Tân (SN 1987, quê Thanh Hoá) điều khiển chạy theo hướng Bắc - Nam, khi lưu thông đến đường tránh lũ Quốc lộ 1A ở Quảng Bình (đoạn qua thôn Dinh Mười, xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã mất lái, lật bên vệ đường.

Chiếc xe đầu kéo chở theo 33 tấn xoài bị lật do mất lái

Vụ việc khiến tài xế Lê Văn Tân và phụ xe Phạm Đình Huy (SN 1966, quê ở Nghệ An) bị thương nhẹ, 33 tấn xoài trên xe đổ tràn xuống bên vệ đường.

Ngay sau đó, người dân sống gần khu vực chiếc xe đầu kéo bị lật đã tích cực hỗ trợ thu gom số xoài tràn xuống bên vệ đường và lên MXH kêu gọi người dân mua giúp xoài.

Theo tài xế Lê Văn Tân thì sự việc xảy ra lúc 5h sáng 23/5, thời điểm đó tôi buồn ngủ nên mất lái lao vào bên đường và xe lật ngay sau đó.

Thấy tôi gặp nạn, rất nhiều bà con Quảng Bình đã đến gom, mua giúp xoài cho tôi. Đến 3 giờ chiều cùng ngày, xe đầu kéo vẫn nằm bên vệ đường, khoảng 15 tấn xoài trong tổng số 33 tấn xoài mà tôi vận chuyển đã được bà con mua giúp.

Một số hình ảnh PV ghi lại tại hiện trường cảnh người dân giúp đỡ tài xế thu gom xoài bên chiếc xe đầu kéo bị lật:

Đông đảo người dân xã Gia Ninh, huyện Quảng Bình đến giúp tài xế thu gom xoài

Khoảng 15 tấn xoài trong tổng số 33 tấn xoài mà tài xế vận chuyển đã được bà con mua giúp

Người dân không quản ngại trời nắng gắt nhiệt tình giúp đỡ tài xế

Tài xế muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã giang tay giúp đỡ lúc hoạn nạn, khó khăn.

Vụ tai nạn 3 người chết ở Quảng Bình: Tang thương giữa bữa cơm đoàn viên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.