• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Xe chở cồng kềnh vùng ven chạy tán loạn khi gặp CSGT

02/10/2016, 20:30

Thoáng thấy xe CSGT, nhiều xe ba bánh tự chế, xe chở cồng kềnh tăng tốc bỏ chạy thục mạng vào các ngõ ngách.

IMG_8637

Tổ tuần tra Đội CSGT số 10 áp giải xe tự dóng về chốt và lập biên bản tịch thu

Chiều ngày 2/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Bùi Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 10, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, chỉ trong vòng 3 ngày (từ ngày 30/9-2/10) đơn vị đã kiểm tra, lập biên bản xử lý gần 20 trường hợp xe tự dóng, xe thô sơ chở hàng hàng cồng kềnh, xe máy kéo theo xe cải tiến phía sau trên tuyến QL21B.

Trong đó, có 2 xe công nông đầu ngang, 3 xe ba bánh tự đóng và hơn 10 trường hợp xe máy chở hàng cồng kềnh hoặc kéo theo sau xe cải tiến.

IMG_8681

Nhiều trường hợp chủ xe tháo xe kéo theo phía sau rồi bỏ lại xe máy và không quay lại giải quyết. Phần lớn trong số này là những chiếc xe máy đã cũ nát.

Trước đó, ngày 1/10, ghi nhận của PV Báo Giao thông cùng tổ công tác thuộc Đội CSGT số 10 trên tuyến QL21B qua địa bàn huyện Thanh Oai cho thấy, vi phạm chở hàng cồng kềnh bằng xe tự đóng, xe máy kéo theo xe khác phía sau diễn ra rất phổ biến. 

Trưa 1/10, lực lượng CSGT tuần lưu đã phát hiện công nông đầu ngang chở gạch do anh Phạm Đình Phương (SN 1973, ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, anh Phương không xuất trình được bất kỳ loại giấy tờ gì liên quan đến người và phương tiện.

IMG_8703

CSGT dừng kiểm tra lập biên bản người đi xe máy kéo theo xe khác phía sau

Khi được CSGT tuyên truyền, nhắc nhở, anh Phương phân trần: “Vẫn biết là phương tiện cấm nhưng ở quê không có công việc gì, mới mua xe công nông với giá 19 triệu đồng chỉ để chở hàng thuê quanh xã, hôm nay mới ra QL21B thì bị bắt ngay”.

Tiếp đó, là trường hợp Nguyễn Văn Thảo (SN 1992, ở xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai) điều khiển xe máy mang BKS 33K7-2202 kéo theo xe cải tiến đằng sau. Anh Thảo cho biết mình làm nghề thợ mộc, chỉ đi tắt qua đường sang xã bên chở tủ, đi có một đoạn thì bị CSGT bắt giữ.

IMG_8659

CSGT vận động anh Thảo tự đánh công nông lên xe công an để xử lý

Sau đó, tổ công tác Đội CSGT số 10 di chuyển tuần lưu dọc tuyến QL21B, khi đến địa bàn gần thị trấn Kim Bài, phát hiện một trường hợp xe máy kéo sau xe cải tiến chất hàng chở cồng kềnh. Trên xe lúc này có một người đàn ông và một phụ nữ. 

Khi thấy xe CSGT, bỗng dưng người đàn ông điều khiển cho xe máy dừng lại, người phụ nữ ngồi sau nhanh chóng tháo phần xe chở hàng cồng kềnh bỏ lại, sau đó hai người phóng xe mất hút.

IMG_8712

Nhìn thấy xe CSGT chạy chậm lại, người đi máy tháo phần chở hàng cồng kềnh bỏ lại đường và phóng xe chạy đi

Trong khi đó, một trường hợp khác thì ngược lại, khi thấy CSGT, người này vội dắt theo xe cải tiến chở hàng bỏ đi, để lại một chiếc xe máy cũ nát.

Trung tá Tiến thông tin, thực hiện triển khai Kế hoạch 114 của Phòng CSGT, Đội CSGT số 10 đã tập trung quân số tăng cường xử lý đối với các phương tiện xe ba bánh tự dóng, xe tự chế, xe máy chở hàng cồng kềnh.

"Quá trình kiểm tra xử lý đối với những vi phạm trên tại tuyến đường QL 21B, lực lượng CSGT gặp nhiều khó khăn, vì cơ bản những trường hợp vi phạm hầu hết là người dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tất cả chỉ vì mưu sinh", Trung tá Tiến nói.

IMG_8691

Nhiều xe cũ nát bị CSGT tịch thu

Tuy nhiên, tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Sau khi được CSGT tuyên truyền, nhắc nhở, hầu hết người vi phạm đã nhận thức được và chấp hành ký vào biên bản. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.