• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Xe biển Lào Interbus Line “núp bóng” xe hợp đồng chạy “chui” tuyến cố định

26/05/2022, 06:00
image

Gắn mác xe hợp đồng,hàng loạt xe khách Interbus Line lập bến “cóc”, đón trả khách như tuyến cố định, chạy xuyên tâm nội đô Hà Nội lên Sa Pa.

Bến cóc “di động” khắp nội đô

Liên tiếp trong các ngày từ 20 - 22/5, PV Báo Giao thông ghi nhận sự xuất hiện bất thường của rất nhiều xe khách biển Lào trong khu đô thị Linh Đàm (quận Hoàng Mai) và nhiều điểm đón khách khác tại Hà Nội.

Xe khách biển Lào của hãng Interbus Line ngang nhiên dừng đỗ đón, trả khách trên đường Điện Biên Phủ (thị xã Sa Pa)

Hầu hết các xe này đều in hình con báo ở đầu, thân và đuôi xe với những nhãn dán ngộ nghĩnh, cùng với hình ảnh quảng cáo về những điểm đến du lịch tại Sa Pa, đi kèm số Hotline và trang web đặt vé tuyến Hà Nội - Sa Pa.

Trong vai hành khách, ngày 21/5, PV Báo Giao thông gọi đến số Hotline 19001137 đặt vé đi Hà Nội - Sa Pa vào sáng 22/5 và được yêu cầu chuyển khoản trước với mức giá 400 nghìn đồng/1 người/1 cabin hoặc 660 nghìn đồng/2 người/1 cabin.

Đáng chú ý, chủ tài khoản lại là một cá nhân tên Nguyễn Thanh Tùng thay vì số tài khoản của công ty hay hãng xe (?!).

Sau khi thanh toán vé xe, PV nhận được cuộc gọi từ tài xế và được yêu cầu cung cấp các thông tin cá nhân như: họ tên, ngày tháng năm sinh để lên danh sách khách hàng hòng “núp bóng” xe hợp đồng trong trường hợp bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Theo lịch hẹn, đúng 6h15 sáng 22/5, PV được chiếc xe khách biển Lào BKS: UN 1526 đón tại ngã tư khu đô thị Linh Đàm (đối diện công viên Bắc Linh Đàm). Khi lên xe, PV không nhận được vé xe như các tuyến xe khách cố định, cũng không được ký hợp đồng vận chuyển như xe hợp đồng.

Theo quan sát, phần đầu xe ngoài dán chữ LAO cùng 2 mảnh giấy ghi chữ Lào với những số Hotline đầu số bên nước Lào thì không thấy tem kiểm định phương tiện cũng như phù hiệu xe hợp đồng hay xe khách cố định dán trên kính. Xe cũng không được lắp thiết bị giám sát hành trình.

Khung cảnh nhốn nháo, mất ATGT ngay đường vào trung tâm thị xã Sa Pa khi xe khách này dừng đỗ đón, trả khách

Liên quan đến bất cập trong hoạt động của xe khách biển số nước ngoài chạy “chui” trên tuyến Hà Nội – Sa Pa, UBND tỉnh Lào Cai đã giao Sở GTVT – Xây dựng Lào Cai chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ và có báo cáo gửi UBND tỉnh.

Ông Hoàng Trọng Khang, Chánh Thanh tra Sở GTVT – Xây dựng Lào Cai cho biết, hiện TTGT Sở GTVT – XD Lào Cai đang phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai thành lập tổ liên ngành để kiểm tra, xử lý nếu phát hiện vi phạm đối với những chiếc xe khách biển Lào của hãng xe Interbus Line.

Các cabin trên xe được dán decal màu hồng diêm dúa cùng dòng chữ “Love” đi kèm số thứ tự của các cabin. Khi xe vừa lăn bánh, tiếng kêu cọt kẹt phát ra từ thành xe như báo hiệu một hành trình đầy mệt mỏi.

Và quả thật, phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ, chiếc xe mới lăn bánh khỏi nội thành sau khi lần lượt di chuyển qua các tuyến phố Hà Nội như Nguyễn Hữu Thọ - Giải Phóng - Xã Đàn - Đại Cồ Việt - Triệu Việt Vương - Hàng Bài - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Lý Thái Tổ để đến điểm hẹn số 5 Trần Nguyên Hãn (giao với đường Ngô Quyền). Tại đây, xe dừng khoảng 10 phút đón 10 khách (trong đó có 5 khách nước ngoài) lên xe.

Sau khi các hành khách ổn định chỗ ngồi, tài xế lại tiếp tục cho xe chạy vòng qua Nhà Hát Lớn ra đường Hai Bà Trưng - Thợ Nhuộm - Điện Biên Phủ - Trần Phú - Kim Mã - Nguyễn Khánh Toàn và tiếp tục đón thêm 2 khách trước khi đi thẳng sang Hoàng Quốc Việt đón 2 khách khác.

Khi đã đón đủ khách hẹn trước, chiếc xe chạy thẳng ra đường Phạm Văn Đồng, qua cầu Thăng Long vào đường Võ Văn Kiệt hướng về cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Sau 7 tiếng di chuyển, khoảng 12h50, chiếc xe đến thị xã Sa Pa, đỗ ngay trước số nhà 464 Điện Biên Phủ để trả khách. Cách đó không xa, trước số nhà 436 Điện Biên Phủ, một chiếc xe khách biển Lào khác BKS: UN 1516 cũng đang xếp khách lên xe để di chuyển về TP. Hà Nội.

Khung cảnh nhốn nháo, mất ATGT vì lấn chiếm lòng đường diễn ra suốt khoảng thời gian hơn chục phút.

Video xe khách biển Lào BKS UN 0680 ngang nhiên dừng đỗ đón khách trên các tuyến phố tại Hà Nội ghi nhận sáng ngày 20/5

Tại bãi xe tư nhân thuộc thị xã Sa Pa, ghi nhận của PV Báo Giao thông, có 8 chiếc xe khách của Interbus Line trong đó có 3 xe biển Việt chủ yếu là xe giường nằm ghế đơn và 5 xe biển Lào gồm: UN 0680, UN 1524, UN 3498, UN 0139, UN 1525 được thiết kế kiểu giường đôi hoặc cabin đôi.

Sau khi trả khách, chiếc xe BKS UN 1526 chở PV cũng di chuyển vào bãi xe này để đỗ, chờ đến giờ đón khách tiếp theo từ Sa Pa về Hà Nội.

Trước đó, ngày 20/5, PV cũng trực tiếp đi theo chiếc xe UN 0680 khi xe này đón 2 khách ngay cổng trường Đại học Quốc gia Hà Nội và dừng lại phía trên công viên Hoà Bình đón thêm nhóm 6 khách sau đó chạy thẳng ra đường Võ Văn Kiệt để vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Đáng chú ý, khi đi qua đường Võ Văn Kiệt, dù có tổ TTKS của CSGT đang thực hiện nhiệm vụ nhưng chiếc xe này không hề được yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Chiếc xe ngang nhiên xuyên tâm nội đô Hà Nội dừng đón khách tại nhiều điểm

Vi phạm hàng loạt quy định

Trung tá Nguyễn Tiến Cường, Đội trưởng Đội CSGT, Công an thị xã Sa Pa cho biết, khoảng 15h40 ngày 17/5/2022, Tổ TTKS Đội này phát hiện chiếc xe khách BKS: UN 1516 nhãn hiệu Hyundai 45 chỗ, màu sơn xanh của hãng xe Interbus Line do tài xế Trần Đình Hạnh (SN 1979) điều khiển đỗ xe trên đường Điện Biên Phủ vi phạm quy định “Đỗ xe tại nơi có biển “Cấm đỗ xe” và đã tiến hành lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt hành chính.

Theo điều 5 Nghị định thư thực hiện Hiệp định tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Việt Nam - Lào quy định Ký hiệu phân biệt quốc gia, các phương tiện Lào sang Việt Nam phải có ký hiệu LAO gắn lên kính xe phía trước góc trên phía tay phải của người lái xe.

Nhưng, ghi nhận của PV, trên 10 phương tiện mang biển Lào của Interbus Line chỉ có 2 xe thực hiện quy định này.

Những chiếc xe khách biển Lào của hãng Interbus Line đỗ chờ đến giờ đón khách tại bãi xe tư nhân thị xã Sa Pa

Ngoài ra, khoản 3 Điều 4 Thông tư 88/2014/TT-BGTVT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định và Nghị định thư nêu trên còn quy định: Phương tiện không được phép vận tải hàng hóa hoặc hành khách giữa hai điểm trong lãnh thổ của Bên ký kết kia.

Như vậy, với việc vận tải hành khách từ Hà Nội đi Sa Pa của những chiếc xe khách Interbus Line đã vi phạm quy định trên.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ VN cũng khẳng định, hành vi này của những chiếc xe Interbus Line đã vi phạm Hiệp định và Nghị định thư tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới giữa Việt Nam - Lào.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho biết, cần phải tiến hành đình chỉ hoạt động của những chiếc xe này để đảm bảo môi trường vận tải công bằng và ATGT cho hành khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.