• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Xe biển đỏ cũng cơi nới, chở quá tải? (Bài 3)

30/05/2017, 16:12

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, xe biển đỏ cũng “thi nhau” chở quá tải trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

C1

Xe BKS: KH-4629 chở đá trên tuyến Quốc lộ 27.

Trạm cân “tê liệt”, xe quá tải tung hoành

Đoàn xe chở cát "có ngọn" vượt chốt CSGT (Bài 2)

Xe biển đỏ thi nhau chở quá tải!

Sau thời gian dài theo dõi hoạt động xe chở đá cơi nới, quá tải mang biển kiểm soát quân sự, chiều ngày 10/5, tại ngã ba đoạn giao giữa TL 725 và QL 20 (thuộc thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà), PV Báo Giao thông ghi nhận xe biển đỏ: KH-4629 từ QL20 rẽ trái vào TL725, sau đó tiếp tục đi vào Trung tâm xã Tân Hà rồi về hướng xã Đan Phượng để chở đá.

Tại mỏ đá Phúc Thọ, chiếc xe này được chất đầy đá, tài xế kéo bạt phủ sơ xài để lộ khối lượng đá nhô cao hơn thành thùng khoảng 20cm. Lúc này, tài xế điều khiển xe chạy với tốc độ “rùa bò” ra TL725 rồi rẽ trái lên QL 27 vượt qua đèo Phú Sơn. “Cõng núi đá” trên lưng, chiếc xe sau đó tiếp tục rẽ trái vào đường nhựa đi xã Đại K’nàng để đổ đá thi công TL724 tại xã Đại K’nàng. Hoạt động chở cơi nói, có ngọn của chiếc xe biển đỏ này liên tục diễn ra nhiều ngày sau đó.

>>> Xem video: Xe biển đỏ chở đá quá tải trên Quốc lộ 27 Lâm Đồng?

Tiếp đó, trên tuyến Quốc lộ 20 tình trạng xe biển đỏ chở đá “có ngọn” cũng thường xuyên diễn ra. Ngày 18/5, trên QL20 đoạn qua địa bàn thị trấn Liên Khương (huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) PV ghi nhận xe biển kiểm soát quân sự HB-2272 cũng “thi nhau” chở cát “có ngọn” phóng bạt mạng trên QL20 theo hướng Di Linh về Đức Trọng.

Tiếp tục phối hợp xử lý xe biển đỏ chở quá tải

Sau khi PV cung cấp hình ảnh xe biển đỏ chở cơi nới, có ngọn, Trung tá Cù Tuấn Nghĩa - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, kể cả quân đội cũng không được đeo biển này (biển đỏ PV cung cấp). Xe quân đội đi làm kinh tế bắt buộc phải đeo biển trắng, trừ trường hợp làm cho quân đội. Với những hình ảnh trên, nhờ PV cung cấp biển số để chúng tôi cho tra lại và phối hợp với với quân đội mới xử lý được. Vừa rồi CSGT đã phối hợp với quân đội đã xử lý rất nhiều trường hợp vi phạm như trên.

"Đối với xe mang biển số quân sự (biển đỏ), trước đây Trạm KTTT xe đã cân kiểm tra 67 lượt xe, trong đó có 1 xe không chấp hành mệnh lệnh, 1 xe 60C-21027 sử dụng biển số đỏ TH-4002 giả", ông Trần Xuân Hưởng cho hay.

Ông Trần Xuân Hưởng – Phó chánh TTGT tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Sau khi triển khai trạm cân, Thanh tra Sở, xây dựng kế hoạch kiểm soát tải trọng xe. Trong đó, lực lượng của trạm có kiểm soát quân sự, lực lượng PC67, PC64 và Thanh tra. Thời gian đầu bên kiểm soát quân sự cử 2 người để thực hiện nhiệm vụ xử lý xe biển đỏ. Sau này, tình hình xe biển số đỏ hoạt động trên tuyến giảm, phía quân đội rút lực lượng về.

Một thời gian sau, anh em lại bắt được một số xe biển đỏ chở quá tải, biển đỏ giả hoạt động trên địa bàn. Tổ liên ngành tiếp tục đề nghị, lực lượng kiểm soát quân sự cử tiếp 1 người, tham gia được mấy tháng thì tình hình giảm hẳn. Tới nay, nói không có (xe biển đỏ - PV) thì cũng không đúng, lâu lâu có vài trường hợp nhưng không nhiều và xe biển số giả chắc hết hẳn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.