• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Xe ben chạy rầm rập ngày đêm, đại náo khu dân cư TP Biên Hòa

05/11/2019, 06:54

Từng đoàn xe ben chạy rầm rập ngày đêm cuốn theo bụi bặm khiến người dân nơm nớp lo sợ mỗi khi ra đường.

Xe ben chạy thành đoàn tại giao lộ QL51 - Ngô Quyền tiềm ẩn nguy cơ TNGT (Chụp sáng 26/10)

Vấn nạn này đang diễn ra hàng ngày trong nhiều năm qua trên tuyến đường Ngô Quyền và đường Nam Cao (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

“Xe vua” chạy “đường vàng”

Sáng 26/10, PV có mặt tại giao lộ QL51 và đường Ngô Quyền (ngã ba Bến Gỗ, phường An Hòa), chỉ trong 15 phút, PV ghi nhận gần 20 chiếc xe ben chở vật liệu xây dựng hướng từ mỏ đá Tân Cang (TP Biên Hòa) rẽ vào đường Ngô Quyền, rồi về Khu đô thị mới Long Hưng.

Đến 10h30, trước cổng trường THCS Hòa Hưng (cách giao lộ khoảng 20m), nhiều em học sinh tan học, băng qua đường, tài xế xe đưa rước vội níu các em lại để nhường đường cho đoàn xe ben đang nối đuôi nhau đổ dốc, hướng về các dự án bất động sản. Theo quan sát của PV, đoàn xe có điểm chung là đầu xe được đánh số thứ tự và gắn logo DonaCoop.

Phía sau cổng chào “Phấn đấu trở thành phường văn mình đô thị”, xe ben gầm rú chạy thành đoàn, nhiều người đi đường nhìn thấy từ xa dạt vào lề né tránh. Điều đáng nói, dọc tuyến đường này dù xe ben ra vào liên tục nhưng không thấy biển báo hạn chế tốc độ, giờ lưu thông.

“Đây là “xe vua”. Người dân đã nhiều lần phản ánh đến UBND phường và cơ quan chức năng nhưng vẫn không thấy ai xử lý. Xe chạy nhiều lắm, mặt đường trong khu dân cư nhỏ hẹp nên TNGT có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là đối với các cháu học sinh, người đi xe máy. Ở khu này có đường riêng cho xe ben theo hướng sân golf Long Thành rồi vào các dự án. Thế nhưng, chẳng hiểu sao hàng ngày xe ben vẫn chạy ầm ầm vào khu dân cư mà không ai xử lý”, bà N.N., một người dân sống tại đây bức xúc.

Tương tự, trên đường Nam Cao (phường Phước Tân) tình trạng xe ben chạy rầm rập ngày đêm gây bất an cho người dân cũng vẫn đang diễn ra. Những vụ TNGT liên tiếp xảy ra đã trở thành nỗi khiếp hãi cho người dân sinh sống ven đường. Gần đây nhất, sáng 30/10, em L.Đ.K. (học sinh trường THCS Phước Tân) đạp xe đi học, khi đến giao lộ Nam Cao - QL51 thì bị xe ben dán logo Donacoop mang BKS 60C - 247.48 đâm phải. Sau tai nạn, em K. ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Cần hạn chế xe tải lưu thông theo giờ

Xe ben chạy vào thời điểm tan trường sáng 26/10, đi qua cổng Trường THCS Hòa Hưng (phường An Hòa)

Ông Phan Thanh Sắc, Chủ tịch UBND phường An Hòa cho biết, xe ben chạy từng đoàn và hoạt động liên tục trong ngày gây nguy hiểm cho người dân sống hai bên đường, nhất là vào giờ các em học sinh vào học và tan trường, công nhân đi làm.

Phường đã nhiều lần gửi công văn kêu cứu các cơ quan chức năng nhưng không có kết quả. “Vào đầu năm học mới 2019 - 2020, nhà trường, phụ huynh tiếp tục có đơn kiến nghị hạn chế xe tải lưu thông vào giờ tan trường, buổi sáng từ 6h - 6h45, buổi trưa từ 11h - 11h30, buổi chiều từ 17h - 17h30. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thực hiện khiến người dân bức xúc”, ông Sắc cho hay.

Chiều 29/10, PV Báo Giao thông đã liên hệ với ông Phạm Anh Dũng, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa để tìm hiểu thông tin về công tác đảm bảo ATGT trên tuyến đường Ngô Quyền. Qua nhiều lần điện thoại không bắt máy, PV được ông Dũng trả lời “ngắn gọn” qua tin nhắn, với nội dung: “Cám ơn nhiều! Anh sẽ giao anh em giải quyết nha!”. Chúng tôi cũng nhiều lần liên hệ với Đội CSGT TP Biên Hòa nhưng không có thông tin hồi âm…


Theo Thanh tra Sở GTVT Đồng Nai, lực lượng này đã xử lý nhiều trường hợp xe ben, xe tải vi phạm đi vào đường cấm. Trong 3 tháng 7, 8 & 10, Đội TTGT phụ trách khu vực TP Biên Hòa và các tổ công tác đã xử lý 30 trường hợp xe vi phạm trên đường Nam Cao, tập trung các lỗi: Đi vào đường cấm, chở vật liệu rơi vãi trên đường...

Tuy nhiên, chưa xử lý được trường hợp nào trên đường Ngô Quyền vì chưa có biển cấm, biển giới hạn tải trọng. “Trong thời gian tới lực lượng TTGT tiếp tục tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm”, một lãnh đạo TTGT Sở GTVT cho hay.

Theo tìm hiểu của PV, trước đây, khi tình trạng mất ATGT trên 2 tuyến đường trở nên đáng báo động, UBND TP Biên Hòa đã có cuộc làm việc với các đơn vị liên quan để có phương án xử lý, đồng thời kiến nghị Sở GTVT xem xét, thống nhất việc lắp biển báo hạn chế xe tải trọng lớn vào các giờ cao điểm trên 2 tuyến đường Nam Cao (phường Phước Tân) và Ngô Quyền (phường An Hòa). Kiến nghị Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên xử lý các trường hợp vi phạm.

Tuy nhiên đến nay mới có giao lộ QL51 - đường Nam Cao có biển báo cấm xe trên 10 tấn, còn đường Ngô Quyền vẫn chưa được lắp. Đây cũng là một trong những lý do xe ben, xe tải hạng nặng đi vào đường Ngô Quyền nhiều hơn.

Về phía UBND TP Biên Hòa ngoài những văn bản chỉ đạo mang tính hành chính tới Công an TP Biên Hòa yêu cầu thường xuyên kiểm tra tình hình ANTT, ATGT trên tuyến đường Ngô Quyền, Nam Cao thì đến nay vẫn chưa có biện pháp giải quyết dứt điểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.