• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Xác minh, làm rõ đoạn clip CSGT đôi co, hất điện thoại của người vi phạm

28/02/2023, 19:11
image

Đoạn clip với nội dung 1 CSGT đôi co và hất rơi chiếc điện thoại của người đàn ông vi phạm đã gây xôn xao dư luận.

Chiều 28/2, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, đang xác minh đoạn clip ghi lại hình ảnh 1 cán bộ, chiến sĩ CSGT 2 lần hất rơi điện thoại của 1 người dân xuống đường vì bị yêu cầu cho viết ý kiến vào biên bản vi phạm.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài tầm 2 phút ghi lại đoạn đối thoại của 1 người đàn ông đi xe máy (được cho là người vi phạm giao thông) với lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Lúc này, người đàn ông vi phạm yêu cầu 1 CSGT mang cấp hàm Đại uý và đeo bảng tên N.T.T. cho mình được ghi ý kiến vào biên bản đã lập.

Clip đôi co giữa CSGT và người dân vi phạm gây xôn xao dư luận

Theo như nội dung trong clip, người đàn ông đi xe máy vi phạm nói với Đại uý T. rằng “anh phải cho em ghi ý kiến vào”. Tuy nhiên Đại uý T. trả lời “thằng này đang tính làm đơn xin nghỉ nè”, sau đó dùng tay hất rơi chiếc điện thoại trên tay người đàn ông xuống đất.

Tức tối trước hành động của Đại uý T., người đàn ông vi phạm lớn tiếng nói “CSGT mà đập rơi máy của dân” thì tiếp tục được Đại uý T. trả lời “bằng chứng đâu”.

Chưa dừng lại, cả 2 bên tiếp tục tranh cãi về việc ghi ý kiến vào biên bản và lúc này Đại uý T. tiếp tục dùng tay hất chiếc điện thoại đang ghi hình của người đàn ông rơi xuống đất lần thứ 2.

Người đàn ông vi phạm tiếp tục chỉ trích “anh là người nhà nước của dân mà anh hành xử như vậy đó” thì Đại uý T. tiếp tục trả lời “ông phát lương tôi hồi nào,… không cần ông đóng thuế”.

Thời điểm xảy ra sự việc ngoài Đại uý T. còn có 2 cán bộ CSGT khác có mặt. Lúc này, người đàn ông cho rằng lực lượng CSGT đang giữ bằng lái xe của mình và yêu cầu trả lại bằng lái.

Sau đó, Đại uý T. nói người đàn ông về nhà tự làm đơn để ghi ý kiến vào biên bản rồi lên xe đặc chủng rời đi.

Đại uý T. lên xe đặc chủng rời đi sau khi cãi nhau với người đàn ông vi phạm. (Ảnh cắt từ clip)

Qua xác minh, được biết sự việc xảy ra trên QL22 tại địa phận huyện Hóc Môn theo hướng lưu thông từ huyện Củ Chi về ngã tư An Sương.

Người đàn ông quay clip là anh C. (33 tuổi, quê Nghệ An) và các CSGT xuất hiện trong clip thuộc Đội CSGT An Sương.

Trong chiều nay, đại diện PC08 cho biết vẫn đang tiến hành xác minh nội dung trong clip và làm việc với những người có liên quan, sau đó sẽ cung cấp thông tin cho báo chí sau.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.