• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Vụ xe biển xanh gây TNGT làm 2 người chết ở Thanh Hoá: Có chuyện "hôi của"?

ATGT địa phương

Vụ xe biển xanh gây TNGT làm 2 người chết ở Thanh Hoá: Có chuyện "hôi của"?

28/03/2022, 13:41

Trước một số thông tin cho rằng sau khi vụ TNGT xảy ra, người dân đi đường "hôi của" của người bị nạn thì lãnh đạo phường An Hưng đã lên tiếng.

Ngày 28/3, trao đổi với Báo Giao thông, ông Nguyễn Văn Bình - Chủ tịch UBND phường An Hưng (TP Thanh Hoá) cho biết: Không có chuyện hôi của. Ngay sau khi đưa các nạn nhân và phương tiện gây án rời khỏi hiện trường, tôi chỉ đạo Tổ dân phố phối hợp với người dân dọn dẹp và đưa công nhân môi trường đến hót dọn hoa quả hư hỏng. Hoa quả còn nguyên thì đưa lên xe chở về để ở nhà nạn nhân.

Hiện trường xảy ra vụ TNGT làm 2 người chết, 1 người bị thương

Cũng theo ông Bình, thời gian qua, phường đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các hành vi lấn chiếm vỉa hè, buôn bán dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Trong đó có nhắc nhở và lập biên bản xử lý đối với nạn nhân Lê Văn A. (SN 1957, ở phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP. Thanh Hoá).

Cụ thể, vào thứ 6 ngày 25/3, lực lượng Công an phường An Hưng đã kiểm tra và lập biên bản vi phạm đối với ông Lê Văn A. về lỗi kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ trên lòng đường gây cản trở giao thông với số tiền phạt 150 nghìn đồng. Trước Tết nguyên đán 2022, ông Lê Văn A. cũng bị xử lý về hành vi này.

Người dân đang dọn dẹp, nhặt hoa quả sau khi vụ TNGT xảy ra

"Chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở và xử phạt nhưng ông A. vẫn lén lút đẩy xe bán hoa quả ra lòng đường, vỉa hè bán. Khi thấy lực lượng chức năng thì ông A. lại đẩy đi chỗ khác. Nhưng cứ vào buổi sáng sớm, trưa hay ngày nghỉ khi mà cơ quan chức năng không có mặt thì ông A. lại đẩy xe ra bán. Về mặt quản lý nhà nước thì địa phương chưa kiên quyết trong việc xử lý các trường hợp vi phạm. Đây cũng là bài học kinh nghiệm để sắp tới chúng tôi kiên quyết hơn nữa trong việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè để buôn bán", ông Bình cho biết thêm.

Hiện trường vụ TNGT đã được dọn dẹp để lộ mảng tường bị đổ sau khi xe biển xanh tông vào

Trước đó, vào khoảng 7h15' ngày 27/3, trên tuyến đường thuộc phố Cao Sơn, phường An Hưng, TP Thanh Hoá xe biển xanh BKS 36M-002.67 do Nguyễn Văn Thông (SN 1983, ở phố 3, phường Thiệu Dương, TP Thanh Hoá) điều khiển va chạm với xe máy BKS 36P1-9149 do ông Lê Hải Đàm (SN 1956, ngụ ở phường Đông Thọ, TP. Thanh Hoá) điều khiển. Sau đó, xe biển xanh lao vào xe bán hoa quả ven đường có 2 người đang ở xe.

Hậu quả, khiến ông Lê Hải Đàm bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Ông Lê Văn A. (SN 1957) và Hoàng Văn H. (ở huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá) tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.