• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Vụ TNGT ở Gia Lai: Cả 3 thi thể đều có nồng độ cồn trong máu

07/12/2019, 15:28

Ghi nhận từ cơ quan chức năng, qua kiểm tra các thi thể trong vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng ở Gia Lai cho thấy nồng độ cồn trong máu cao.

Ban ATGT tỉnh Gia Lai do ông Lê Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình bị nạn tử vong trong vụ TNGT ở Chư Pưh.

Ban ATGT tỉnh Gia Lai hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, 2 triệu đồng đối với nạn nhân bị thương nặng. Có 2 trường hợp khi Ban ATGT tỉnh Gia Lai đến thăm đã không gặp được thân nhân nên gửi lại Ban ATGT huyện Chư Pưh chuyển đến gia đình.

Đối với Ban ATGT huyện Chư Pưh cũng hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân bị tử vong 2 triệu đồng, nạn nhân bị thương nặng 1 triệu đồng.

"Lại một vụ tai nạn do rượu?"

Ngày 7/12, Ban ATGT tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành điều tra nguyên nhân xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong hôm 5/12 trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Chư Pưh.

Theo thông tin từ Ban ATGT cho biết, qua xét nghiệm mẫu máu trên thi thể của các nạn nhân tử vong đều phát hiện nồng độ cồn trong máu vượt ngưỡng cho phép. Còn ông Lê Quang Thái, chủ tịch H.Chư Pưh, trưởng ban ATGT huyện cũng xác nhận, qua kiểm tra ban đầu, 4 người trên xe bán tải đều có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép.

Theo một lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, một trường hợp nạn nhân bị thương trong vụ TNGT trên đã được nhân viên y tế chăm sóc và chỉ định phẫu thuật vết thương lớn ở phần mặt. Tuy nhiên, trường hợp này nồng độ cồn trong máu quá cao nên không thể phẫu thuật ngay mà phải chờ nhiều giờ sau.

Còn đối với trường hợp xe ô tô tải do anh Lê Thanh Vũ (SN 1983, trú tại thôn Hoà Hiệp, thị trấn Nhơn Hoà) điều khiển xe ô tô tải BKS 81C-011.45 lưu thông hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk, cơ quan chức năng xác nhận, tài xế Vũ điều khiển đúng phần đường quy định. Chiếc xe ô tô bán tải tông trực diện vào xe tải qua kiểm tra hiện trường cho thấy tốc độ di chuyển khá cao.

"Phòng Vĩnh Biệt" - Bệnh viện huyện Chư Pưh, nơi bảo quản thi thể của anh Nguyễn Hữu Khường (SN 1993, trú tại xã Phong Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) nằm trong khuôn viên mù mịt cỏ, hoang vắng, hiu quạnh. Đoàn công tác Ban ATGT tỉnh Gia Lai lưu lại nơi này khá lâu trước khi gia đình từ Quảng Bình vào nhận thi thể người xấu số.

3 đứa trẻ thiếu bóng cha

Chiều muộn 6/11, Ban ATGT tỉnh Gia Lai do ông Lê Văn Hạnh, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã đến thăm các gia đình bị nạn tử vong trong vụ TNGT ở Chư Pưh. Trong căn nhà lụp xụp ở thôn Phú An, xã Ia Le (huyện Chư Pưh), nhiều người thân và làng xóm đã tề tựu để chuẩn bị khâm liện cho anh Lê Đại (SN 1972, trú tại thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, nạn nhân trong vụ TNGT). Trong gian phòng chính của căn nhà gỗ đã mục lỗ chỗ, người vợ và 3 đứa con nhỏ vây quanh thi thể anh Đại gào khóc thảm thiết.

Ông Nguyễn Sinh (anh ruột anh Đại) cho biết, gia cảnh của gia đình anh Đại hết sức khó khăn. "Quê chúng tôi ở huyện Phú Vang - Thừa Thiên Huế. Năm 1986 cả gia đình vào huyện Chư Pưh để làm kinh tế mới và sinh sống từ đó đến nay. Cuộc sống ở đây cũng vất vả. Mấy năm gần đây, cả gia tài đổ vào trồng tiêu trên diện tích 1ha nhưng rồi tiêu giá thấp, cây đổ bệnh chết hết lại khiến cho cuộc sống khó khăn hơn.

"Em tôi lấy vợ và có 3 mặt con, con đầu đứa học lớp 6 và đứa nhỏ học mẫu giáo. Hai vợ chồng em tôi gần đây kinh tế khó khăn nên chuyển sang buôn bán lặt vặt. Gầy đây có nhập chanh dây đem bán kiếm lời nuôi các cháu" ông Sinh nói và cho biết: Hiện giờ em tôi bị tai nạn qua đời, chẳng biết sau này tương lai của các cháu sẽ ra sao khi người trụ cột gia đình chẳng còn nữa.

Chia sẻ với những người hàng xóm và người thân của gia đình anh Đại, ông Lê Văn Hạnh, Phó ban ATGT tỉnh Gia Lai, Phó Giám đốc phụ trách Sở GTVT tỉnh Gia Lai thông tin với gia đình những thông tin mới nhất về vụ TNGT. Ông Hạnh cho biết cơ quan điều tra đang làm rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn và các ngành cũng đang chung tay khắc phục hậu quả.

Ông Hạnh cho biết, qua kiểm tra các thi thể và người bị thương trong xe bán tải đều có nồng độ cồn rất cao. "Tôi mong rằng các bác, các anh và người thân hãy khuyên bảo lớp trẻ, hãy làm gương để mọi người hiểu hậu quả của việc uống bia, rượu khi tham gia giao thông. Tai nạn do bia rượu ở nước ta chiếm tỉ lệ rất cao, và nếu mỗi người cùng giữ cho nhau, sẽ giảm bớt những cảnh đau lòng vợ mất chồng, con mất cha...".

Tại phòng "Vĩnh Biệt" - Bệnh viện huyện Chư Pưh, nơi bảo quản thi thể của anh Nguyễn Hữu Khường (SN 1993, trú tại xã Phong Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình) nằm trong khuôn viên mù mịt cỏ, hoang vắng, hiu quạnh. Thi thể anh Khường đã được cơ quan chức năng khám nghiệm và gửi vào khoang lạnh. Từ khi lực lượng công an rời đi, ở nơi này chỉ có một vài người lui tới để hương khói.

Anh Khường- nạn nhân của vụ tai nạn rời xa thế gian khi tuổi đời còn rất trẻ, chẳng có người thân bên cạnh. Một cán bộ Ban ATGT huyện Chư Pưh cho biết, gia đình của anh Khường đang trên đường vào Chư Pưh để đưa thi thể về quê an táng, dự kiến 19h sẽ đến nơi. Đoàn công tác Ban ATGT tỉnh Gia Lai đã đến viếng nạn nhân này và lưu lại nơi này khá lâu.

Trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h40 đêm 5/12. Ô tô tải BKS 81C-011.45 lưu thông hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk đã đối đầu với ô tô bán tải BKS 81C-096.33 lưu thông ngược lại trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Plei Djiêk, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh. Vụ tai nạn khiến 3 người tử vong.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.