• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

TNGT giấu số người chết ở Bắc Ninh: Uỷ ban ATGT QG chỉ đạo làm rõ thông tin

Giao thông 24h

TNGT giấu số người chết ở Bắc Ninh: Uỷ ban ATGT QG chỉ đạo làm rõ thông tin

24/06/2022, 15:39

Sau loạt bài phản ánh của Báo Giao thông, Ủy ban ATGT QG đã ban hành văn bản đề nghị Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, Sơn La kiểm tra, thăm hỏi nạn nhân.

Ngày 24/6, thông tin từ Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã ký văn bản số: 247/UBATGTQG, ngày 23/6 về việc xác minh hậu quả TNGT và tổ chức thăm hỏi nạn nhân TNGT.

Theo đó, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban An toàn giao thông các tỉnh Bắc Ninh và Sơn La xác minh thông tin, tổ chức thăm hỏi nạn nhân trong vụ TNGT được Báo Giao thông phản ánh.

Hiện trường vụ TNGT nghi bị giấu giếm thông tin tại Bắc Ninh.

Cụ thể, Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, theo báo cáo sơ bộ từ Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh, vụ TNGT có 2 nạn nhân tử vong tại hiện trường (anh Huy và anh Inh), 3 người bị thương gồm chị Huỳnh, ông Khanh và bà Hoạt (trong đó chị Huỳnh bị thương nặng) đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, nhiều cơ quan báo chí đều đưa tin vụ TNGT có 3 người chết.

Đặc biệt, từ ngày 12 đến 23/6, Báo Giao thông đã đăng loạt bài viết đưa tin số nạn nhân tử vong trong vụ việc là 3 người, số nạn nhân bị thương là 2 người trong đó có dẫn lời đại diện lãnh đạo UBND xã Ngọc Xá (nơi xảy ra tai nạn), nhân chứng là nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn (bà Hoạt) khẳng định số nạn nhân tử vong tại hiện trường là 3 người (anh Triệu Quang Huy, anh Hoàng Văn Inh và chị Vi Thị Huỳnh).

Báo Giao thông cũng dẫn lời đại diện gia đình chị anh Hoàng Văn Inh và chị Vi Thị Huỳnh khẳng định cả 2 nạn nhân đều tử vong tại hiện trường, gia đình đã tiếp nhận thi thể để làm đám tang cho 2 người tại quê nhà.

Bài báo cũng chia sẻ thông tin gia đình nạn nhân Hoàng Văn Inh và Vi Thị Huỳnh có hoàn cảnh khó khăn, 2 đứa con còn nhỏ, bố, mẹ anh Inh đều lớn tuổi, bệnh tật, gia cảnh nghèo khó, phải vay mượn nhiều nơi để tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

Văn bản chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Bên cạnh đó, những bài viết của Báo Giao thông cũng dẫn lời đại diện cơ quan chức năng của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục khẳng định số nạn nhân tử vong trong vụ TNGT nêu trên là 2 người (anh Huy và anh Inh) chị Vi Thị Huỳnh bị thương được đưa đi cấp cứu.

Như vậy, bài báo có nêu những mâu thuẫn về thông tin liên quan đến số nạn nhân tử vong trong vụ TNGT giữa một bên là cơ quan chức năng huyện Quế Võ với lãnh đạo UBND xã Ngọc Xá, cũng như gia đình nạn nhân.

Để khẳng định sự nghiêm minh, khách quan trong quá trình giải quyết hậu quả vụ TNGT cũng như tính nhân văn, tương thân tương ái, chia sẻ nỗi đau TNGT đối với thân nhân và gia đình các nạn nhân trong vụ việc, Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị: Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh quan tâm, chỉ đạo: Ban ATGT tỉnh, chính quyền địa phương và các cơ quan, đoàn thể quan tâm, thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân không may tử vong trong vụ TNGT; động viên, chia sẻ với các nạn nhân không may bị thương trong vụ việc.

2 vợ chồng nạn nhân là anh Hoàng Văn Inh và chị Vì Thị Huỳnh tử vong trong vụ TNGT để lại bố mẹ già và 2 con nhỏ cùng khoản nợ lớn sau đám tang.

Cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh và huyện Quế Võ xác minh thông tin về số nạn nhân tử vong trong vụ TNGT trên, kết luận nguyên nhân vụ việc để xử lý theo đúng quy định pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND - Trưởng ban ATGT tỉnh Bắc Ninh và thông tin về Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch UBND, kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Sơn La quan tâm chỉ đạo Ban ATGT tỉnh và chính quyền, đoàn thể, cộng đồng nhân dân nơi gia đình anh Hoàng Văn Inh và chị Vi Thị Huỳnh sinh sống tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ giúp thân nhân của 2 nạn nhân vượt qua những khó khăn do vụ việc gây ra, sớm bình ổn đời sống.

Trước đó, Báo Giao thông đã có loạt bài phản ánh những thông tin trái chiều trong việc thông tin liên quan đến vụ TNGT trên. Trong đó, Công an tỉnh Bắc Ninh và Công an huyện Quế Võ khẳng định vụ việc chỉ có 2 người chết, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân còn sống trong vụ tai nạn, chính quyền địa phương, cán bộ khám nghiệm hiện trường và gia đình nạn nhân đều khẳng định cả 3 nạn nhân đã chết tại hiện trường, đã được chôn cất.

Việc giấu giếm thông tin trên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi chính đáng của các nạn nhân khi không có đơn vị, cơ quan nào thăm hỏi, hỗ trợ, động viên khiến gia đình càng thêm khó khăn.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Tối 12/6, trên QL18, đoạn qua huyện Quế Võ, Bắc Ninh xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm ít nhất 3 người chết, 2 người bị thương.

Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận, trên QL18, đoạn qua xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vừa xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm ít nhất 3 người chết, 2 người bị thương.

Vụ việc xảy ra khoảng 20h30 cùng ngày. Nhiều nhân chứng cho biết, 1 xe máy sang đường bất ngờ bị xe phân khối lớn đi tốc độ cao đâm trúng văng ra và va chạm với 1 xe máy đi bên cạnh.
Hậu quả, 3 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Các xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cùng Công an huyện Quế Võ bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, tử thi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Võ đang điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.