• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Vụ TNGT chết người ở Bắc Ninh: Thông tin bất ngờ từ gia đình các nạn nhân

Giao thông 24h

Vụ TNGT chết người ở Bắc Ninh: Thông tin bất ngờ từ gia đình các nạn nhân

21/06/2022, 10:16

Cơ quan Công an khẳng định nạn nhân bị thương, được cấp cứu nhưng gia đình quả quyết người này đã chết, đã được chôn cất sau vụ TNGT thảm khốc.

2 nạn nhân là vợ chồng đã được chôn cất

Ngày 20/6, trao đổi với PV Báo Giao thông qua điện thoại, Thượng tá Vũ Đình Kỳ, Trưởng Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vẫn khẳng định: Đến nay thông tin vụ việc vẫn như nội dung đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh. Vụ việc chỉ khiến 2 người chết, nạn nhân còn lại là chị Vì Thị Huỳnh (SN 1998, trú tại bản Nong Cóc - Bắc Ngà - Bắc Yên - Sơn La) bị thương, được cấp cứu.

Hiện trường sau vụ TNGT làm 3 người chết tại Quế Võ, Bắc Ninh.

Tuy nhiên, gia đình các nạn nhân khẳng định: Chị Huỳnh và chồng là anh Hoàng Văn Inh trong vụ tai nạn xảy ra lúc 20h45' ngày 12/6/2022, tại Km 17+300m đường QL18 thuộc địa phận Hữu Bằng - Ngọc Xá - Quế Võ đều đã tử vong được gia đình chôn cất cùng nhau.

Cụ thể, các nạn nhân tử vong tại chỗ, được cơ quan chức năng huyện Quế Võ, Bắc Ninh đưa về nhà xác bệnh viện đêm 12/6. Sáng 13/6, sau khi hoàn thiện thủ tục liên quan, đại diện gia đình đã thuê xe đưa thẳng về Sơn La để tổ chức đám tang và chôn cất cả 2 vợ chồng theo phong tục địa phương. Không có chuyện nạn nhân được đưa đi cấp cứu như thông tin từ cơ quan công an cung cấp.

Các xe mô tô vỡ vụn, tan hoang sau TNGT đặc biệt nghiêm trọng tại Bắc Ninh.

Ông Vì Văn Ướng, Trưởng bản Nong Cóc - Bắc Ngà chia sẻ: Tôi là trưởng ban tổ chức tang lễ tại địa phương, lại là chú họ của nạn nhân Vì Thị Huỳnh nên gần như có mặt 24/24 tại nhà các cháu. Qua kiểm tra tử thi, gia đình rất xót xa vì cháu Huỳnh bị nặng nhất khi vỡ nát hộp sọ, gẫy gập nhiều đoạn cột sống, vỡ lồng ngực... Nạn nhân Inh cũng vỡ sọ não, 2 vợ chồng tử vong ngay tại hiện trường.

“Trước khi xảy ra vụ việc, vợ chồng cháu Inh vừa cùng anh em trên quê đang làm việc tại Bắc Ninh gặp mặt, ăn cơm và đang trên đường cùng về nhà. Vụ việc cũng được người thân chứng kiến, khẳng định xe mô tô BKS: 22Y1-247.86 do Triệu Quang Huy (SN 2000, trú tại Bắc Phong - Dân Tiến - Võ Nhai - Thái Nguyên) điều khiển đi hướng Hải Dương đi Bắc Ninh đã đi ngược chiều sang làn đường đối diện dẫn đến va chạm. Ngay khi vụ việc xảy ra, người nhà đã phối hợp cùng cơ quan chức năng giải quyết vụ việc”, ông Vì Văn Ướng nói.

Đại diện gia đình nạn nhân cũng cho biết: Đến nay, Cơ quan CSĐT và các cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Ninh vẫn chưa liên lạc hay thông báo gì cho gia đình. Hiện, chiếc xe mô tô và những tài sản mang theo trên người các nạn nhân như 2 chiếc điện thoại di động, ví tiền cũng không biết ai cất giữ, được xử lý thế nào.

Hoàn cảnh éo le

Xác nhận thông tin cả 2 nạn nhân đều đã tử vong, đã được gia đình chôn cất, ông Lò Văn Thuận, Chủ tịch UBND xã Bắc Ngà cho biết: Ngay khi nắm được thông tin vụ việc, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã đã đến thăm hỏi, động viên gia đình. Địa phương là xã vùng sâu trong lòng hồ sông Đà, còn khó khăn nên chỉ hỗ trợ được 500 nghìn đồng cho gia đình tổ chức đám tang.

Vụ tai nạn tại Quế Võ, Bắc Ninh khiến 3 người chết nhưng chỉ được báo cáo 2 người chết, 1 người bị thương.

Ngoài ra, theo xác nhận của lãnh đạo xã, bản và gia đình, đến nay mới chỉ có doanh nghiệp nơi các nạn nhân làm việc hỗ trợ 8 triệu đồng, gia đình phải tự lo chi phí tổ chức tang lễ. Đến nay chưa thấy đơn vị hay cơ quan chức năng nào đến thăm hỏi, hỗ trợ.

Gia đình các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn, 2 đứa con nạn nhân còn nhỏ, ông bà đều trên 60 tuổi, lại bị hỏng mắt nên rơi vào tình cảnh hết sức éo le, phải vay mượn nhiều nơi để tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. Đặc biệt, do người thân quá đau buồn, lại bận lo đám tang. Chỉ 2 ngày sau vụ việc, 2 con bò là tài sản có giá trị nhất của gia đình do không được chăm sóc đã lăn đùng ra chết khiến kinh tế gia đình càng thêm khó khăn.

Hiện trường sau vụ TNGT tại Bắc Ninh.

“Bản có 100% là người dân tộc Thái, bố mẹ các nạn nhân thì không biết chữ, các cháu thì mới học lớp 3, lớp 4. Chúng tôi là ông cha, bà chú cũng chẳng biết đi đâu hỏi nên giờ cũng không biết phải làm sao, chỉ biết tất cả nhờ cậy vào cơ quan chức năng trong việc giải quyết chế độ, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các cháu”, ông Vì Văn Ướng, Trưởng bản Nong Cóc nói.

Theo quy định hiện hành, các vụ TNGT chết từ 3 người trở lên được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng. Khi đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ chỉ đạo điều tra, giải quyết, khắc phục hậu quả. Theo đó, Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân tử vong. Ngoài ra, Ban ATGT cấp tỉnh cũng hỗ trợ từ 3 đến 5 triệu đồng/người tử vong. Ban ATGT cấp huyện, xã nơi xảy ra vụ việc cũng sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân xấu số.

Tuy nhiên, với việc giấu nhẹ thông tin, chỉ báo cáo có 2 người chết, 1 người bị thương sau vụ TNGT, các cơ quan liên quan đã không phải tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ theo quy định trên.

Báo Giao thông sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.