• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Lái xe an toàn

Vụ taxi Lạng Sơn lao xuống hồ: Nỗi đau người ở lại

26/04/2016, 13:19

“Anh ra đi, em biết phải làm sao để nuôi hai con anh?” - đó là câu mà chị Hương nói chục ngày nay.

14

Chiếc taxi lao xuống hồ khiến 4 người trong xe thiệt mạng

Tối 17/4, tại hồ Lao Ly (khu đô thị Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn) đã xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng: Xe taxi 4 chỗ BKS 12A - 034.93 của hãng Tam Gia 0253.81.81.81 chở ba hành khách bất ngờ mất lái lao xuống hồ Phú Lộc, làm bốn người tử vong tại chỗ. Bốn nạn nhân gồm: Đàm Hồng Quang (SN 1976); Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1980), Linh Hoàng Khánh (SN 1982) và Vi Văn Tám (SN 1983), cùng trú tại khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đã gần 10 ngày sau vụ tai nạn, người thân, hàng xóm của bốn nạn nhân vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Anh ra đi, em biết phải làm sao để nuôi hai con anh?” - đó là câu mà chị Hoàng Mai Hương, vợ anh Hiếu, nói đi nói lại cả chục ngày nay.

Tại khu vực khối 5, xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, bầu không khí tang thương vẫn bao trùm bởi ở đây, chưa bao giờ cùng lúc có bốn người chết thảm như thế. Bốn người đàn ông chết trên xe đều ở cùng khối, mỗi nhà chỉ cách nhau vài chục đến vài trăm mét.

Ông Vũ Đức Cường, Giám đốc Công ty Taxi Tam Gia 0253.81.81.81 cho biết, anh Hiếu là lái xe của công ty 10 năm nay. Khoảng 16h ngày 17/4, anh Hiếu báo với trung tâm xin dừng hoạt động xe. Sáng hôm sau, nghe hung tin anh và các bạn gặp tai nạn, không ai tin nổi. “Ở công ty, anh Hiếu là lái xe gương mẫu, chấp hành tốt các quy định”, ông Cường nói.

Anh Trần Hữu Duân, khối 5, xã Hợp Thành, bạn của các nạn nhân kể, chiều tối 17/4, mấy anh em liên hoan tại nhà anh Đàm Hồng Quang. Sau đó khoảng 21h, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke. “Khi đi, tôi cũng ngồi cùng xe của bốn anh, nhưng khoảng gần 24h tôi về trước. 10h hôm sau (ngày 18/4), nghe tin dữ bốn anh bạn gặp nạn, đau lòng quá. Anh Hiếu là lái xe rất cẩn thận, không bao giờ cho bạn bè cầm lái. Không hiểu lý do gì hôm đó lại cho anh Quang lái nên mới xảy ra tai nạn”.

Trong bốn nạn nhân, duy nhất có Khánh (SN 1982) chưa có gia đình. Khánh là con cả và là con trai duy nhất trong gia đình có hai anh em. Dưới Khánh là một em gái. Anh Trần Hữu Tú, hàng xóm của Khánh cho hay, Khánh là nhân viên viễn thông phụ trách phường Vĩnh Trại. Khánh chăm chỉ, chịu khó và là lao động chính trong gia đình. Bố mẹ Khánh đã già, chỉ mong Khánh lấy vợ, sinh con để ông bà có cháu bế bồng, nay ước mong ấy đã vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực.

Tại gia đình nạn nhân Tám (SN 1983), người thân, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm của người hiệu phó trường THCS thị trấn Cao Lộc xót xa khi anh ra đi, bỏ lại bố mẹ già yếu, vợ cùng hai đứa con thơ. Ông Vi Văn Xô cho biết, do có bố là nạn nhân chất độc màu da cam nên dưới Tám còn có người em trai kém anh vài tuổi bị ảnh hưởng di chứng chất độc màu da cam. Hiện tại, bố mẹ anh đều đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn lao động tự do để kiếm sống. Hai vợ chồng anh là giáo viên Nhà nước nên đồng lương ít ỏi cũng chỉ đủ nuôi hai con (một bé lớp 2, một bé lớp mầm non 3 tuổi) ăn học.

Ông Bùi Văn Côi, Chủ tịch UBND TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết, lãnh đạo UBND TP. Lạng Sơn cùng với đại diện Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn đã đến động viên, thăm hỏi các gia đình có nạn nhân tử vong và hỗ trợ 1 triệu đồng/nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.