• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Vụ tai nạn xe ở Campuchia: Các nạn nhân đang dần hồi phục

21/03/2015, 15:03

Tính đến chiều 21/3, tình hình sức khỏe các nạn nhân trong vụ TNGT xảy ra ở Campuchia đã dần ổn định.

ong thuy
Ông Nguyễn Sơn Thủy bị thương nặng

Tính đến chiều 21/3, tình hình sức khỏe các nạn nhân đã dẫn ổn định. Các bác sỹ Khoa Ngoại lồng ngực cho biết anh Nguyễn Tấn Khanh (SN 1984) hướng dẫn viên du lịch của Công ty Thanh Thanh, bị chấn thương ở vùng ngực, bụng kín, gãy cẳng chân trái đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định. Nhớ lại vụ tai nạn, anh vẫn chưa khỏi bàng hoàng và cho biết mình chứng kiến từ đầu đến cuối khi xảy ra tai nạn, nhưng không thể làm gì được.

A Khanh nói: “Tôi tưởng được vui vẻ trong chuyến du lịch cùng các anh chị công nhân thuộc Nông trường 6 của Công ty TNHH một thành viên cao su Lộc Ninh (Bình Phước) chứ ai ngờ đâu phải chịu đựng nỗi đau này…”.

Được biết, vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại Campuchia ngày 19/3 khiến 1 người tử vong, hơn 20 bị thương trong đó 6 người bị thuơng nặng được chuyển thẳng vào Chợ Rẫy (TP.HCM) ngay trong ngày.

ba Loan
Bà Huỳnh Thị Kim Loan đang điều trị tại BV Chợ Rẫy

Nặng nhất trong vụ tai nạn là ông Nguyễn Sơn Thủy (SN 1960) bị đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, chấn thương ngực-lách, gãy cẳng chân 2 bên vẫn còn đang trong tình trạng nguy kịch. Ông Thủy vẫn còn thở máy và được các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh bệnh viện Chợ Rẫy chăm sóc đặc biệt.

Trong khi đó vợ ông là bà Huỳnh Thị Kim Loan (SN 1968) bị gãy xương cẳng chân phải đã được mổ nhưng còn khớp háng và xương bánh chè phải, cẳng tay trái bị gãy vẫn có thể còn phải mổ tiếp. Ông Thủy và bà Loan đang được con gái chăm sóc.

Ông Chheang Mony (SN 1961) bị chấn thương đầu, gãy cánh tay đang nằm khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình cũng đã ổn định và có thể trò chuyện bởi ông nói tiếng Việt rất tốt. Ông cho biết vợ ông vừa từ Campuchia sang chăm sóc ông.

ong chen
Ông Chheang Mony 

Hai nạn nhân đưa về sau là ông Quảng Văn Tâm (SN 1974) bị gãy hở cẳng chân, tổn thương mạch máu hiện đã bị cắt cụt đùi phải và vẫn còn được theo dõi tại khoa. Ông Nguyễn Đình Dũng (SN 1965) chấn thương thành ngực cũng đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Được biết, Công ty du lịch Thanh Thanh cũng đã đến hiện trường, bệnh viện đã thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.