• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông ATGT địa phương

Vụ tai nạn ở Phú Yên là bài học đắt giá của việc uống rượu bia lái xe

ATGT địa phương

Vụ tai nạn ở Phú Yên là bài học đắt giá của việc uống rượu bia lái xe

01/12/2019, 21:33

Đó là chia sẻ của ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia khi thăm gia đình các nạn nhân vụ tai nạn ở Phú Yên.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân Huỳnh Chí Đôi (Đông Hòa, Phú Yên)

Chiều 1/12, đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia do Phó chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng dẫn đầu cùng lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên trực tiếp đến gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn đêm 30/11 để thăm hỏi, động viên.

"Chúng tôi đã chỉ đạo các cơ quan giải quyết vụ việc. Đoàn xin chuyển đến gia đình lời chia buồn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ GTVT. Mong gia đình vượt qua nỗi mất mát to lớn và giai đoạn khó khăn này", ông Khuất Việt Hùng chia sẻ.

Đoàn đã trao số tiền hỗ trợ gia đình các nạn nhân, mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, gia đình có người bị thương 2 triệu đồng. UBND tỉnh Phú Yên cũng hỗ trợ 5 triệu đồng đối với gia đình của mỗi nạn nhân tử vong, 2 triệu đồng đối với nạn nhân bị thương.

Thăm hỏi từng gia đình nạn nhân, ông Khuất Việt Hùng cho biết, bấy lâu nay mọi người thường nhắc đến “Đã uống rượu bia thì không lái xe” như lời khẩu hiệu. Nhưng câu chuyện ngày hôm nay là sinh mạng con người, là nỗi đau thật sự.

“Đã uống rượu bia thì không lái xe” như câu khẩu hiệu, nhưng câu chuyện ngày hôm nay là sinh mạng con người, là nỗi đau thật sự", ông Hùng chia sẻ với gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

“Chúng tôi rất mong thông qua vụ việc này gửi thông điệp mạnh mẽ đến mọi người, toàn xã hội về hệ lụy rất đau lòng của hành vi uống rượu bia rồi lái xe. Bởi khi đó, chỉ cần ngồi lên xe là nguy cơ tai nạn rất lớn”, ông Hùng chia sẻ.

Làm việc với tỉnh Phú Yên chiều cùng ngày (1/12), Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, yêu cầu tỉnh Phú Yên khẩn trương chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ việc. Trong đó, ưu tiên cao nhất công tác cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân gây ra vụ tai nạn, đặc biệt là kiểm tra tình trạng vi phạm về ma tuý và nồng độ cồn trong cơ thể người điều khiển phương tiện; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Xác định các nguyên nhân về giấy phép lái xe, phương tiện và điều kiện kết cấu hạ tầng giao thông.

Người dân thôn 3, Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa, Phú Yên vẫn chưa hết bàng hoàng vì 3 người trong thôn tử vong sau vụ TNGT xảy ra tối 30/11

Ông Hùng cũng đề nghị tỉnh Phú Yên, cơ quan chức năng kiểm tra ngay vị trí xảy ra vụ tai nạn, cần thiết bổ sung biển báo, có gờ giảm tốc hoặc trước mắt tổ chức giao thông tạm thời, bổ sung chiếu sáng… để hạ tầng giao thông nơi đây an toàn hơn. Còn đối tượng gây TNGT phải được xử lý rất kịp thời, nghiêm minh.

Theo ông Hùng, Ủy ban ATGT Quốc gia báo cáo Ủy ban An ninh quốc phòng của Quốc hội và được Quốc hội đồng ý là năm tới là năm đầu tiên thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu bia. Chủ đề của năm ATGT 2020 là “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

Hiện Ủy ban ATGT Quốc gia đang chuẩn bị để tham mưu Thủ tướng ra công điện đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2020, trọng tâm tuyên truyền phổ biến và ngăn ngừa, đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Hiện trường vụ tai nạn

Trước đó, như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 19h (ngày 30/11), xe bán tải BKS 78C-085.44 do Võ Duy Đô điều khiển chạy trên QL29 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến Km21+300 (thôn Đa Ngư, Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa) đã va chạm với 2 xe máy BKS 78G1 353.18 và 78M1- 0830) và một xe đạp điện.

Xe mô tô BKS 78G 353.18 do anh Huỳnh Chí Đôi (SN 1984, ở thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa) điều khiển chở vợ là Trịnh Thị Kim Loan (SN 1983) cùng 2 con là Huỳnh Chí Nam Đông (SN 2004) và cháu Huỳnh Thị Băng Tâm (9 tháng tuổi). Cháu Đông tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bị thương nặng.

Xe mô tô BKS 78M1-0830 do chị Nguyễn Thị Bảo Linh (SN 1979, ở thị trấn Hòa Hiệp Trung) chở theo con gái là Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (SN 2014). Cả 2 đã tử vong.

Em Lê Thị Tiến (SN 2005) điều khiển xe đạp điện cũng đã tử vong trong vụ tai nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.