• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Vụ ô tô tông 5 người bị thương ở TP.HCM: Tài xế gây tai nạn đã trình diện

Giao thông 24h

Vụ ô tô tông 5 người bị thương ở TP.HCM: Tài xế gây tai nạn đã trình diện

27/02/2023, 16:09

Sau khi tông 5 người, tài xế điều khiển xe gây tai nạn rời khỏi hiện trường, sau đó, một người đàn ông đã đến nhận lỗi thay.

Chiều 27/2, nguồn tin của PV Báo Giao thông cho biết, tài xế điều khiển xe ô tô tông 5 người đã ra trình diện và nhận lỗi.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, sau khi xảy ra va chạm với 2 xe máy trên đường Thống Nhất, phường Bình Thọ (TP Thủ Đức, TP.HCM), chiếc ô tô gây tai nạn đã rời khỏi hiện trường, rẽ vào đường Khổng Tử rồi dừng lại. Tài xế xuống xe rồi rời đi.

Khoảng 1 giờ sau, khi công an đang khám nghiệm hiện trường thì anh L. (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) lái chiếc ô tô này tới và nhận mình là tài xế.

Tuy nhiên, qua trích xuất camera trên đường Khổng Tử, công an nhận thấy anh L. không phải là tài xế thật sự nên đã đấu tranh, vận động tài xế và cũng chính chủ xe ra trình diện.

Ngay trong đêm, người này đã tới công an làm việc. Người này tên M. (41 tuổi, ngụ phường Linh Trung, TP Thủ Đức).

Công an đã kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích với tài xế M. Còn về phần các nạn nhân, hiện anh Trần Văn Của (25 tuổi) bị gãy chân, anh Nguyễn Quốc Kiệt (24 tuổi, cùng quê Đồng Tháp) bị chấn thương cột sống. Ba cô gái đi chung xe máy bị thương nhẹ.

Hiện công an đang kiểm tra các dấu vết để xác định phần lỗi.

Tài xế "giả" nhận lỗi sau tai nạn

Trước đó, khoảng 22h25' ngày 26/2, chiếc ô tô 7 chỗ màu trắng chạy trên đường Thống Nhất hướng từ đường Đặng Văn Bi đi Võ Văn Ngân.

Khi đến giao lộ với đường Einstein (thuộc phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức) va chạm với 2 chiếc xe máy chạy song song đang băng qua ngã tư.

Cú tông mạnh đã hất 5 người và 2 chiếc xe máy văng về trước làm các nạn nhân bất động.

Sau tai nạn, chiếc ô tô đã bỏ chạy khỏi hiện trường, còn biển số xe rơi lại. Các nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu. Các nạn nhân khai mới đi đám cưới về.

Nhận tin báo, Công an TP. Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để truy tìm phương tiện.

Khi công an đang khám nghiệm thì một người đàn ông lái chiếc ô tô này tới hiện trường trình diện và nhận mình là tài xế điều khiển lúc tai nạn.

Tài xế điều khiển phương tiện sau khi va chạm đã rời khỏi hiện trường

Tuy nhiên qua trích xuất camera, sau tai nạn chiếc ô tô này chạy tới đường Khổng Tử rồi dừng lại, tài xế xuống xe là một người đàn ông tóc đen, đeo kính. Còn người tới trình diện lại là đầu trọc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.