• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Vụ ô tô biển Lào kéo lê xe máy: Thêm trường hợp tử vong

07/10/2014, 11:53

Hôm qua (6/10), Bệnh viện Đa khoa huyện Hướng Hoá cho biết, cháu Trần Phương Linh (SN 2011, nạn nhân vụ tai nạn ô tô tông biển số Lào tông xe máy) do bị thương nặng nên đã tử vong...

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Thanh niên

Trước đó, khoảng 19h30 tối 5/10, ôtô biển kiểm soát Lào hiệu Huyndai Starex 9 chỗ ngồi do tài xế Việt Nam tên Lâm cầm lái chạy trên Quốc lộ 9, theo hướng Lao Bảo - Đông Hà (Quảng Trị).

Đến đoạn qua thôn Bích La (xã Tân Thành, Hướng Hóa), bất ngờ xe ô tô đâm vào chiếc xe máy chạy cùng chiều do chị Nguyễn Thị Hà (SN 1981, trú tại khóm An Hà, thị trấn Lao Bảo) điểu khiển, rồi kéo lê xe máy một đoạn 50m. Lúc này chị Hà đang chở theo hai con là Trần Hiếu (SN 2007) và Trần Phương Linh (SN 2011), theo VnExpress.

Chưa dừng lại ở đó, xe ô tô tiếp tục lao lên phía trước, tông gãy cọc tiêu bên đường, đâm sập 10 mét tường nhà dân mới dừng hẳn.

Tại hiện trường, chiếc xe máy biến dạng hoàn toàn, xe ôtô bị hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn làm cháu Trần Hiếu tử vong tại chỗ. 6 người còn lại bị thương nặng.

Riêng cháu Phương Linh bị thương nặng được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế, đến trưa ngày 6/10 đã không qua khỏi, theo ĐS&PL.

4 người trên ôtô biển Lào (gồm vợ chồng tài xế và 2 con nhỏ) cũng bị thương, trong đó vợ tài xế văng khỏi ôtô, rơi xuống đường.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an huyện Hướng Hóa đã có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông; đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

P.Vy (tổng hợp)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.