• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Vô tư... đi ngược chiều

05/07/2019, 07:34

Nhiều người đi ngược chiều từ đường Trần Hưng Đạo ra hướng Lê Duẩn - ga Hà Nội, không tuân theo hướng dẫn của CSGT...

Nhan nhản tình trạng đi ngược chiều trên làn đường 5m mới rào chắn trên đường Trần Hưng Đạo

Từ ngày 22/6, Sở GTVT Hà Nội tiến hành rào chắn một phần lòng đường Trần Hưng Đạo để chuyển thành đường một chiều (hướng từ Quán Sứ tới Lê Duẩn) phục vụ thi công ga S12 thuộc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Giao thông, nhiều người dân vẫn cố tình không quan tâm đến sự có mặt của những hàng rào chắn này, cố tình di chuyển theo thói quen cũ, vô tư đi ngược chiều khiến giao thông ở khu vực này rất lộn xộn, mất ATGT.

Ngày 2/7, có mặt tại tuyến đường lúc gần 8h sáng (khung giờ cao điểm), quan sát của PV, đoạn đường thi công có chiều dài khoảng hơn 200m, bị thu hẹp chỉ còn 5m cho các phương tiện lưu thông. Dù không xảy ra ùn tắc kéo dài, song các phương tiện lưu thông rất tùy tiện. Trước khu vực rào chắn, nhà thầu đã dựng biển báo chỉ dẫn các phương tiện, song vẫn xuất hiện nhan nhản phương tiện đi ngược chiều từ đường Trần Hưng Đạo ra hướng Lê Duẩn - ga Hà Nội, không tuân theo hướng dẫn của CSGT và đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Lâm Bình (Phó phòng dự án 1, Ban Quản lý đường sắt và đô thị Hà Nội) cho biết, sau 7 ngày thử rào chắn khoảng 200m đường Trần Hưng Đạo từ ga Hà Nội đến trước số nhà 92 Trần Hưng Đạo, đến ngày 28/6, đơn vị thi công đã chính thức rào tôn đưa máy móc vào thi công.

Ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, tiến độ thi công nhà ga S12 dự kiến trong khoảng 459 ngày (tương đương 15 tháng), các tòa nhà phía Bắc ga sẽ để một lối đi có chiều rộng trung bình khoảng 1,2m cho người đi bộ và các phương tiện xe máy lưu thông ra - vào. Đường Trần Hưng Đạo trong phạm vi thi công nhà ga S12 và đoạn từ Quán Sứ đến Dã Tượng; đường Quán Sứ sẽ cấm taxi.

“Sở GTVT Hà Nội đã có phương án cụ thể tránh ùn tắc giao thông trong quá trình thi công, các lực lượng chức năng trong đó có CSGT, TTGT cần thường xuyên nhắc nhở, xử lý ngăn tình trạng đi lại lộn xộn, mất ATGT trên tuyến đường thu hẹp”, ông Tuấn đề nghị.

Về phương án tổ chức giao thông trong quá trình thi công hoàn thiện ga S12, Sở GTVT Hà Nội cho biết, đối với các tuyến xe buýt 03A, 11, 38 và Bảo Yến đi qua khu vực thi công ga S12 (600 lượt/ngày), phương án phân luồng là giữ nguyên 2 tuyến số 38 và Bảo Yến hướng Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo. Tuyến 03A và 11 sẽ điều chỉnh theo hướng Trần Hưng Đạo - Quán Sứ - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn.

Trong thời gian này, các phương tiện lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo (theo hướng từ Quán Sứ đi ra Lê Duẩn) sẽ phải di chuyển như sau: Trần Hưng Đạo - Quán Sứ - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn; hoặc Trần Hưng Đạo - Trần Quốc Toản - Lê Duẩn.

Các phương tiện có nhu cầu đi phố Lê Duẩn qua đường Trần Hưng Đạo theo hướng: Trần Hưng Đạo - Quán Sứ - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn hoặc Trần Hưng Đạo - Dã Tượng - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn hoặc Trần Hưng Đạo - Trần Bình Trọng - Nguyễn Du - Lê Duẩn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.