• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Vợ chồng tử vong khi băng qua lối tự mở QL1: Đóng lại dải phân cách

11/07/2019, 12:30

Cơ quan chức năng cho đóng ngay lối đi tự mở trên QL1 qua Bình Định sau vụ TNGT nghiêm trọng sáng ngày 10/7 khiến 2 vợ chồng tử vong thương tâm.

Lực lượng chức năng đã cho đóng ngay lối đi tự mở trên QL1 sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra

Ngày 11/7, Cục QLĐB III (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị chức năng đã cho đóng ngay lối đi tự mở trên QL1 tại Km1161+300 QL1 (đoạn qua thôn Tân Lộc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ, Bình Định), vị trí xảy ra TNGT vừa qua.

Theo Cục QLĐB III, khi mở rộng QL1 qua đoạn tuyến này, ban QLDA đã lắp dải phân cách giữa theo đúng thiết kế. Tuy nhiên, thời gian qua, người dân tự ý tháo dỡ dải phân cách để băng qua hai bên đường, tránh "đi đường vòng". Đây là nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT làm 2 vợ chồng tử vong, con nguy kịch khi băng qua lối đi tự mở này.

Ngoài ra, tình trạng người dân leo qua dải phân cách để sang đường diễn ra rất phổ biến trên dọc tuyến quốc lộ qua Bình Định, tiềm ẩn nguy cơ TNGT rất cao.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh VP Ban ATGT Bình Định cho biết, đơn vị yêu cầu địa phương, cơ quan chức năng tiến hành rà soát lại tất cả các lối đi bất hợp pháp qua địa bàn, để đóng lại, ngăn ngừa nguy cơ TNGT.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chánh Ban ATGT tỉnh Bình Định và đại diện Ban ATGT huyện Phù Mỹ chia sẻ, động viên gia đình gặp nạn

Chiều 10/7, đại diện Ban ATGT tỉnh Bình Định phối hợp với Ban ATGT huyện Phù Mỹ đã đến xã Mỹ Thắng để thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ TNGT đáng tiếc. Tại đây, đơn vị đã trao số tiền 10 triệu đồng cho 2 nạn nhân bị tử vong, 2 triệu đồng cho cháu bé bị thương. Ban ATGT huyện Phù Mỹ cũng đã trao số tiền 5 triệu cho gia đình 2 người chết.

Được biết, đây là gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ cháu bé đi làm xa nên gửi cháu cho ông bà ngoại trông giúp. Do có công việc nhưng không biết gửi cháu cho ai nên chở cháu theo. Đến giữa đường thì xảy ra tai nạn khiến ông bà tử vong, cháu bị thương.

Như đã đưa tin, vào sáng ngày 10/7, xe tải biển số Đà Nẵng lưu thông trên QL1 theo hướng Nam - Bắc. Khi đến km 1161+300 QL1 (đoạn qua thôn Tân Lộc, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Huỳnh Văn Tròn (51 tuổi) điều khiển chở vợ là bà Hồ Thị Trạng (52 tuổi) cùng cháu gái 7 tuổi (cả ba cùng xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ) lưu thông theo hướng Tây - Đông.

Cú va chạm khiến 3 người trên xe máy ngã xuống đường, vợ chồng ông Tròn tử vong tại chỗ. Bé gái may mắn thoát nạn nhưng tinh thần hoản loạn, ngồi thất thần cạnh thi thể ông bà.

Được biết, đoạn đường mà hai nạn nhân đi qua là lối đi người dân tự mở trên QL1 để qua lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.