• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Hiểm họa bãi cọc ngầm rình rập tàu thuyền trên sông Cổ Chiên

16/12/2021, 10:00

Sông Cổ Chiên có lượng lớn ghe tàu qua lại mỗi ngày nhưng người dân nơm nớp lo sợ mỗi khi qua đoạn có hàng trăm cọc dừa ẩn hiện giữa dòng nước..

Hơn 1 năm qua, nhiều người dân nơm nớp lo sợ mỗi khi lưu thông trên đoạn qua thủy phận thuộc ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long bởi hàng trăm cọc dừa ẩn hiện giữa dòng nước.

Bãi cọc ngầm ở sông Cổ Chiên tiềm ẩn xảy ra tai nạn giao thông đường thủy

Các cây cọc dừa được đóng lô nhô dưới mặt nước có hình chữ V chắn án giữa dòng sông như một cái bẫy nguy hiểm với người và phương tiện tham gia giao thông.

Khi thủy triều dâng cao, bãi cọc này nằm ẩn dưới nước, rất khó xác định. Thuyền bè đi qua khu vực này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Đặc biệt, nơi này từng xảy ra tai nạn giao thông đường thủy khiến chiếc ghe chở 26 tấn lúa của ông Huỳnh Thanh Hiền (quê tỉnh An Giang) bị chìm do vướng vào cọc dừa vào sáng 12/10/2019.

Vụ tai nạn may mắn không gây thiệt hại về người nhưng gây bức xúc cho người dân. Nhiều ý kiến đã được gửi tới cơ quan chức năng nhưng đến nay hàng cọc dừa vẫn tồn tại. Một người dân sống tại khu vực chia sẻ: "Dân phản ánh nhiều lần nhưng hàng cọc không suy suyển, chúng tôi không hiểu doanh nghiệp có "thế lực" như thế nào mà phớt lờ cả chỉ đạo của các cơ quan chức năng và sự bức xúc của bà con. Việc này không được xử lý triệt để sẽ làm bà con mất niềm tin".

Qua tìm hiểu của PV, bãi cọc ngầm giữa dòng Cổ Chiên nằm ở khu vực 80.000m2 được Công ty CP Đầu tư - Phát triển du lịch Vĩnh Long thuê nuôi trồng thủy sản, thời hạn đến ngày 13/5/2069.

Để gia cố đê bao dự án nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao kết hợp điện mặt trời, Công ty Vĩnh Long tiến hành thi công đóng cọc dừa.

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long xác định công ty trên thi công trái phép và yêu cầu đơn vị này ngừng thi công, thanh thải những cọc dừa đã đóng. Đồng thời, phải hoàn chỉnh thủ tục xin phép mới được thi công tiếp tục.

Nhưng qua rất nhiều văn bản và cuộc họp, đến nay hiện trường bãi cọc dừa vẫn được giữ nguyên.

Đến ngày 13/7/2021, UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở TN&MT (đơn vị cho thuê đất) chủ trì, phối hợp các ngành liên quan xác minh, nắm tình hình, báo cáo nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý.

Ngày 23/9/2021, ông Trần Minh Khởi, Phó giám đốc Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thực tế tại bãi cọc dừa tại xã Mỹ An. Tại thời điểm khảo sát, thủy triều cao, có 1 hàng cọc dừa nhưng chưa hình thành bờ bao.

Theo đại diện Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Long, đến nay đã trễ hơn 1 năm nhưng Công ty Vĩnh Long chưa triển khai gì liên quan đến dự án, ngoài việc dựng lên hàng cọc dừa.

Theo quy định, nếu không thực hiện đúng tiến độ đầu tư và không còn đất sử dụng (bị thu hồi đất) thì công ty này sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

Trong khi đó, người dân địa phương, nhất là các chủ phương tiện thường xuyên lưu thông qua lại khu vực này vô cùng bức xúc vì hàng cọc dừa nói trên.

Phó chủ tịch UBND xã Mỹ An - ông Trần Minh Tâm đề nghị ngành chức năng giải quyết hàng cọc dừa nhanh chóng để sớm có căn cứ trả lời cho người dân.

Ông Nguyễn Chí Quyết, Phó chủ tịch UBND huyện Mang Thít cho biết, huyện đã hai lần mời chủ đầu tư đến giải quyết, xử lý những vướng mắc nhưng chủ đầu tư không đến.

“Trường hợp Công ty CP Đầu tư - Phát triển du lịch Vĩnh Long không triển khai thực hiện dự án thì UBND huyện Mang Thít kiến nghị thu hồi đất và giải tỏa dự án do thời gian triển khai kéo dài quá lâu”, ông Quyết nói.

Đại diện Sở GTVT Vĩnh Long cho biết: Đến nay, đã có trên 10 cuộc họp để xử lý vụ việc này, nhưng vẫn chưa dứt điểm. Doanh nghiệp đang khắc phục theo phương án đã được Cục Đường thủy chấp thuận. Tuy nhiên, qua thực tế kiểm tra, doanh nghiệp chỉ mới đắp xong 1 bờ, thả 2 phao và 1 biển báo, còn lại khoảng 20 cọc dừa nằm rời rạc. Chúng tôi đã yêu cầu doanh nghiệp phải khắc phục ngay bằng cách bổ sung các biển báo để đảm bảo an toàn. Quan điểm của tỉnh là nếu doanh nghiệp không làm đúng thì sẽ nhổ bãi cọc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.