• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Video: Hiện trường xe khách lao xuống vực sâu đèo Đại Ninh

23/07/2022, 11:44
image

Chiếc xe khách đang chạy trên đèo Đại Ninh bất ngờ mất lái lao xuống vực khiến 3 người bị thương nặng, 20 người bị thương nhẹ.

Sáng 23/7, trao đổi với Báo Giao thông ông Nguyễn Tú Tuấn - phụ trách Ban ATGT tỉnh Bình Thuận cho biết, sáng cùng ngày Ban ATGT tỉnh đã phối hợp cùng công an, lãnh đạo UBND huyện Bắc Bình đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện và thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị chấn thương sau khi xe khách lao khỏi đèo Đại Ninh.

Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh, công an huyện Bắc Bình thăm hỏi nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực trên đèo Đại Ninh sáng 23/7.

Theo ông Tuấn, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h30 sáng nay (23/7), tại Km 44+800, đèo Đại Ninh, QL28B đoạn qua xã Phan Lâm (huyện Bắc Bình - giáp ranh tỉnh Lâm Đồng) xe khách biển số 63- 001.87 do tài xế Dương Thanh Nghị (53 tuổi, quê Tiền Giang) điều khiển.

Khi chiếc xe đang lưu thông trên đèo Đại Ninh hướng Lâm Đồng - Bình Thuận, đến vị trí nêu trên thì bị mất lái lao xuống vực.

Video: Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực sâu trên đèo Đại Ninh:

Ông Nguyễn Công Lý - Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Bình (Bình Thuận) cho biết, vụ tai nạn làm 3 người bị thương nặng, 20 người bị thương nhẹ. Tất cả nạn nhân đều được lực lượng cứu hộ và người dân kịp thời đưa ra ngoài an toàn.

Trong đó 3 người bị thương nặng, được đưa đến Bệnh viện huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cấp cứu, 20 người bị thương nhẹ, xây xát được đưa đến trạm y tế xã Ninh Loan theo dõi sức khỏe.

Công an huyện Bắc Bình đã có mặt mặt tại hiện trường hỗ trợ nạn nhân đưa đi cấp cứu, khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe khách đâm gãy taluy trên đèo trước khi lao xuống vực sâu.

Hiện trường xe khách lao xuống vực gần 20m khiến nhiều hành khách bị một phen kinh hoàng.

Đèo Đại Ninh dài 12 km, nằm trên QL28B là tuyến đường huyết mạch kết nối huyện Lâm Đồng với Bình Thuận với nhiều đoạn uốn lượn quanh co, nguy hiểm. Tuyến đèo này hay xảy ra sụt lún và sạt lở sau những đợt mưa lớn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.