• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

Vi phạm luật kiểu... “thản nhiên, vô tội”

09/10/2017, 13:45

Không quá khó để chứng kiến cảnh người tham gia giao thông thản nhiên phạm luật ...

guong-chieu-hau

 Với lý do để xe “gọn gàng”, không ít người đã cố tình tháo bỏ gương chiếu hậu xe máy

Thực tế, cảnh tượng thường xuyên xảy ra trong thành phố giờ tan tầm, khi lòng đường quá chật chội là việc xe máy, xe đạp lao lên vỉa hè để tìm cách thoát khỏi đám đông nhanh nhất. Chẳng có lực lượng chức năng nào xử phạt lúc đó và người tham gia giao thông thản nhiên cho mình cái quyền được… vi phạm. Trong khi đó, Nghị định 146/2016 quy định, hành vi “điều khiển phương tiện trên hè phố, trừ trường hợp đi qua hè phố để vào nhà” bị phạt từ 800.000-1.200.000 đối với ôtô và 300.000-400.000 đồng đối với xe máy.

Cũng như thế, với lý do để xe “gọn gàng”, không ít người đã cố tình tháo bỏ gương chiếu hậu xe máy. Theo nhiều chuyên gia, khi không có gương chiếu hậu, người lái không thể quan sát phía sau trong những trường hợp cần thiết như chuyển hướng, quay đầu nên có thể gây tai nạn. Tất nhiên, cũng vì chẳng mấy khi bị xử phạt lỗi này nên nếu nhìn trên đường, những xe có gương chiếu hậu đúng quy định chỉ chiếm một lượng rất nhỏ. Trong khi đó, Luật GTĐB quy định bắt buộc phải có gương chiếu hậu ít nhất bên trái có tác dụng. Mức phạt đối với xe máy cho lỗi “không có gương chiếu hậu bên trái hoặc có nhưng không có tác dụng” là 80.000-100.000 đồng.

Một lỗi vi phạm khá phổ biến không thể không nhắc đến là việc người tham gia giao thông thường hay có thói quen xấu là chọn bất cứ chỗ nào trống để chèn xe vào. Không ít người trong số này đã vô tình, cố ý đứng sai chỗ, đặc biệt đứng vào làn đường dành cho phương tiện rẽ phải ở nơi được rẽ phải khi đèn đỏ. Ít người biết rằng, đây là lỗi “không tuân thủ hiệu lệnh biển báo, vạch kẻ đường”, mức phạt 100.000-200.000 đồng đối với ôtô và 60.000-80.000 đồng với xe máy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.