• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Vi phạm còn thách thức CSGT: "Thằng nào ngon vô kiểm tra ..."

22/03/2016, 12:05

Người đàn ông không chấp hành hiệu lệnh yêu cầu dừng xe và lớn tiếng thách thức CSGT.

vi-pham-giao-thong-con-lon-tieng-thach-thuc-luc-lu
CSGT lập biên bản vi phạm đối với người điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông, còn lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng

Khoảng 23h ngày 21/3, trên đường Trần Phú (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT đường bộ, Công an TP Cần Thơ đã phát hiện xe ô tô biển số 65A-05664 lưu thông trên đường có dấu hiệu vi phạm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Người đàn ông điều phương tiện không chấp hành mà còn lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng: “Thằng nào ngon vô kiểm tra, trong xe có tiền và nhiều đồ quý đó…”.

Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh, người đàn ông điều khiển phương tiện không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe chạy đến trước khách sạn Thiên Lý (gần đó) mới dừng lại. Lúc này, lực lượng CSGT cũng vừa kịp tới yêu cầu người điều khiển xe bước xuống xe, người này đi cùng một cô gái trẻ.

vi-pham-giao-thong-con-lon-tieng-thach-thuc-luc-lu
Người điều khiển xe ô tô vi phạm luật còn lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng 

Thấy người đàn ông có dấu hiệu say xỉn nên tổ tuần tra yêu cầu cho kiểm tra nồng độ cồn. Người đàn ông điều khiển xe nói với lực lượng CSGT rằng: “Anh em trong ngành không à”. Tổ tuần tra mới giải thích, nếu là lực lượng trong ngành thì phải chấp hành tốt hơn và yêu cầu cho kiểm tra nồng độ cồn. Người đàn ông không chấp hành yêu cầu của tổ công tác, khóa cửa xe và còn lên tiếng thách thức: “Thằng nào ngon vô kiểm tra, trong xe có tiền và nhiều đồ quý…” rồi cùng cô gái đi vào khách sạn Thiên Lý.

Một lúc sau, cô gái đi từ khách sạn ra tự xưng là “bạn gái” của người điều khiển xe, nói với lực lượng CSGT rằng “bạn trai đã say, đi ngủ rồi” và kêu vào trong khách sạn làm việc. Lực lượng CSGT làm nhiệm vụ đã giải thích, yêu cầu người điều khiển phương tiện xuống hiện trường.

Khi thấy các phóng viên chụp hình, cô gái nói rằng mình là “người công chúng” và yêu cầu không được quay phim chụp hình. Đồng thời, dùng tay che và giật ống kính của một phóng viên và buông lời đe dọa: Nếu quay phim chụp hình thì muốn làm báo cũng khó mà muốn nghỉ làm báo cũng không xong (!?). Không chỉ đe dọa phóng viên, cô gái này còn dùng lời khiếm nhã với các đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ.

vi-pham-giao-thong-con-lon-tieng-thach-thuc-luc-lu
Phương tiện vi phạm

Do người đàn ông điều khiển phương tiện không chịu xuống làm việc nên lực lượng CSGT đã báo cho Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính và Công an phường Cái Khế đến hỗ trợ.

Hơn nửa giờ sau, người đàn ông điều khiển ô tô bước ra khỏi khách sạn, làm việc với Tổ tuần tra. Người này xuất trình CMND mang tên Nguyễn Hữu Đệ (36 tuổi, ngụ huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang), nhưng không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn, không xuất trình được giấy phép lái xe và chứng nhận đăng ký xe. Tổ tuần tra lập biên bản vi phạm với các lỗi trên và tạm giữ phương tiện xử lý theo quy định.

Sáng 22/3, Phòng CSGT đã liên hệ, mời chủ sở hữu phương tiện 65A-05664 lên làm việc. Người này cho biết đã bán chiếc xe này cho Nguyễn Hữu Đệ qua một người trung gian và Đệ chỉ mới đặt cọc 100 triệu đồng.

Vụ việc đang được làm rõ, xử lý theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.