• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

“Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” phát huy hiệu quả

11/05/2017, 10:36

Chương trình xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” ở Tiền Giang đã phát huy nhiều hiệu quả.

IMG_4259

Mô hình bến khách an toàn. Ảnh: Hải Đường 

Chiều 10/5, Thường trực Ban ATGT tỉnh Tiền Giang, triển khai chương trình hành động thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020.

Tại hội nghị các thành viên Ban chỉ đạo cho rằng, nhiều năm qua các địa phương đã xây dựng được nhiều mô hình đạt hiệu quả như: Đoạn sông văn hóa an toàn; Lái phương tiện du lịch an toàn; Bến đò ngang an toàn…Bên cạnh đó vẫn có nhiều mô hình kém hiệu quả cần phải loại bỏ ngay, để tập trung xây dựng mô hình mới, nhân rộng những mô hình đạt hiểu quả.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó giám đốc Sở GTVT, Phó Ban chỉ đạo cho biết, cần tập trung xây dựng mô hình văn hóa tại cảng, bến, cụm dân cư, bến khách du lịch, đơn vị hành nghề trên các tuyến đường thủy nội địa. Đặc biệt, chú trọng đến các đối tượng học sinh, trẻ em vùng thành thị, nông thôn, đối tượng thuyền chèo…tổ chức nhiều lớp học bơi để bảo vệ tính mạng minh. Đồng thời, Ban chỉ đạo cũng chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân ý thức hơn, khi lưu thông trên sông, kênh, rạch.

Cũng theo ông Công, trong giai đoạn 2011-2015  Ban chỉ đạo phòng trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” đã xây dựng được 32 mô hình, những mô hình này đến nay vẫn duy trì và hoạt động tốt, tới đây sẽ nhân rộng. Qua áp dụng mô hình, công tác đảm bảo TTATGT được nâng lên rõ rệt; ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT trong nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.