• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Va chạm trên biển, 2 thuyền viên mất tích

09/08/2016, 10:13

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN lập tức điều động tàu SAR 413 ra hiện trường.

vi-tri-tau-Thanh-Dat-bi-chi

Vị trí tàu Thành Đạt 01 bị chìm

Theo tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, hồi 23 giờ 58 phút đêm qua (8/8), Trung tâm nhận được thông tin tàu THANH DAT 01 của Công ty CP Vận tải biển Hải An với 11 người trên tàu, chở 2.718 tấn tôn cuộn lạnh, khi đang hành trình từ Phú Mỹ (Vũng Tàu) đi Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã va chạm với tàu GUO SHUN 21 (mang cờ Micronesia, MMSI: 510303000).

Vụ va chạm khiến tàu Thanh Dat 01 bị chìm tại vị trí có tọa độ 11-07.5N, 108-54.3 E (cách Vũng Tàu 118 hải lý về phía Đông Bắc). 2 thuyền viên bị mất tích, 9 người đã được cứu lên tàu GUO SHUN 21.

Ngay khi nhận thông tin, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã lập tức điều động tàu SAR 413 ra hiện trường tìm kiếm cứu nạn; yêu cầu các tàu, phương tiện đang hoạt động quanh khu vực tàu THANH DAT 01 bị chìm tổ chức tìm kiếm, cứu nạn 2 thuyền viên; đồng thời phát thông báo hàng hải khẩn cấp.

Trung tâm cũng liên lạc trực tiếp với tàu GUO SHUN 21, chăm sóc sức khỏe cho các nạn nhân  và xác minh các thông tin phục vụ cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài hiện trường có 4 phương tiện (gồm tàu SAR 413, tàu GUO SHUN 21, tàu TANCANG GLORY và tàu FORTUNE FREIGHTER) tham gia tìm kiếm cứu nạn 2 thuyền viên mất tích dưới sự chỉ huy hiện trường của tàu SAR 413, tìm kiếm trên vùng biển có diện tích 50 hải lý vuông xung quanh khu vực tàu bị chìm. Hiện 2 thuyền viên còn mất tích gồm thuyền trưởng (Đặng Văn Khuông, 1960, Hải Phòng) và Máy 2 (Dương Văn Minh, 1971, Nam Định) tàu Thanh Dat 01.

Công tác tìm kiếm cứu nạn 2 thuyền viên còn mất tích đang được khẩn trương triển khai theo kế hoạch được lập và phân chia khu vực tìm kiếm cho các tàu, phương tiện. Thời tiết tại khu vực tìm kiếm gió cấp 6, biển động mạnh.

chim-tau

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.