• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Va chạm sà lan chở cát, ghe chở hàng trăm tấn gạo chìm xuống sông

13/04/2019, 07:28

Sau va chạm với sà lan chở cát, ghe gỗ chở hàng trăm tấn gạo chìm xuống sông, may mắn không xảy ra thiệt hại về người.

Sau vụ va chạm, chủ phương tiện cho sà lan tiếp tục di chuyển. Ảnh C.A

Tin từ Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, đơn vị đang phối hợp với chủ phương tiện tổ chức trục vớt ghe gỗ cùng hàng trăm tấn gạo chìm xuống sông Hậu sau cú va chạm với sà lan chở cát.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 06 giờ 30 phút ngày 11/4, Nguyễn Văn Trọng (SN 1991, ngụ huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) điều khiển sà lan BKS KG 03333 lưu thông trên sông Hậu theo hướng từ Châu Đốc đi Long Xuyên.

Khi đến đoạn giao nhau giữa Rạch Long Xuyên với sông Hậu (thuộc khóm Bình Thới 3, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên), Trọng cho sà lan rẽ vào rạch Long Xuyên thì xảy ra va chạm với ghe gỗ BKS AG - 10897 do anh Đỗ Văn Thẳng (SN 1985, ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển theo chiều ngược lại.

Trên ghe gỗ lúc này có anh Trọng, vợ, con gái và 115 tấn gạo, trị giá trên 710 triệu đồng.

Hậu quả cú va chạm mạnh khiến phương tiện cùng 115 tấn gạo chìm xuống sông. Còn Trọng tiếp tục cho sà lan đi đến khu vực cầu Tôn Đức Thắng thì bị lực lượng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh đuổi theo mời về làm việc.

Rất may, vụ tai nạn không có thiệt hại về người.

Được biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, cả hai phương tiện đều chở quá tải.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.