• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi gia đình nạn nhân TNGT tại Tây Nguyên

13/11/2019, 17:39

Ủy ban ATGT Quốc gia thăm hỏi, động viên các gia đình có người thân tử vong do TNGT, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Tây Nguyên

Bà Trịnh Thu Hà, Phó chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc Gia thăm hỏi, động viên gia đình bà Phùng Thị Sáng. Ảnh: Ngọc Hùng

Ngày 13/11, Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Ban ATGT tỉnh Đắk Lắk tổ chức thăm hỏi, động viên những gia đình có người thân tử vong do TNGT, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là chương trình nằm trong hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT" năm 2019. Đoàn chia sẻ sâu sắc với những mất mát của các gia đình.

Đồng thời, dịp này các hoạt động tuyên truyền để người tham gia giao thông ý thức được hành vi và trách nhiệm của mình khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đúng pháp luật nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người khác. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng về hậu quả của TNGT trong mỗi gia đình nạn nhân và ảnh hưởng đến toàn xã hội.

Tiếp đoàn công tác trong ngôi nhà tuềnh toàng, bà Phùng Thị Sáng (ngụ thôn 9, xã Cư AMung, huyện Ea H'leo) xúc động: “Từ ngày chồng mất do tai nạn, tôi đã mất phương hướng vì hoàn cảnh gia đình quá éo le. Tôi đã cố gắng nén nỗi đau, gồng gánh, làm thuê làm mướn nuôi hai người con đang tuổi ăn tuổi lớn. Nỗi đau thêm chồng chất".

Bà Sáng kể, năm 2007, chồng bà đang trên đường đi làm về thì bị xe tông tử vong. Chồng mất để lại cho bà 2 người con dại. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình không ruộng vườn phải làm thuê làm mướn, vượt lên hoàn cảnh, nuôi các con ăn học.

Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng thăm hỏi, động viên gia đình có người thân tử vong do TNGT.

Trong chuyến công tác, ngoài gia đình bà Sáng, Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến thăm hỏi nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cảnh cha mẹ mất con, con cái mất bố mẹ, không nơi nương tựa…

Từ ngày 5/11 đến 9/11, hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” năm 2019, Ban ATGT tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thăm hỏi, động viên 20 gia đình có người thân tử vong do TNGT, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Ngày 12 và 13/11, tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk: Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Ban ATGT tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk tổ chức thăm hỏi 20 gia đình có người thân tử vong do TNGT, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tặng mỗi gia đình suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Bà Trịnh Thu Hà, Phó chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia chia sẻ: "Tôi thật sự xúc động khi tới thăm các gia đình. Cuộc sống của họ quá khó khăn lại mất đi người thân, người trụ cột khiến gia đình càng thêm bội phần khó khăn. Dịp này, Ủy ban ATGT đến thăm, hỗ trợ, sẻ chia mong gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau để vươn lên trong cuộc sống”.

“TNGT gây ra những thiệt hại lớn về kinh tế, để lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Đau lòng nhất là TNGT đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người, đẩy không biết bao nhiêu gia đình vào hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị các cơ quan nhà nước, chính quyền nỗ lực tổ chức các chiến dịch tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân, có chế tài nghiêm minh, kéo giảm TNGT, giảm thiểu nỗi đau cho mọi người, mọi nhà và cho toàn xã hội”, bà Hà nhấn mạnh.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ thăm hỏi nạn nhân TNGT ở Tây Ninh

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.