• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Ủy ban ATGT Quốc gia thăm gia đình 3 người tử vong dưới thùng xe container

24/03/2019, 21:55
image

Chiều 24/3, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đến thăm hỏi, động viên gia đình có 3 người tử vong ở Đồng Tháp.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên gia đình mỗi nạn nhân tử vong 5 triệu đồng. Ảnh: Lê Lối

Trong căn nhà nhỏ chưa đến 40 mét vuông tại khu phố 2, phường 1, TP. Sa Đéc (Đồng Tháp), thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia và ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng GTVT - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia đến gia đình nạn nhân. Sau khi thắp nén hương, ông Hùng thăm hỏi, động viên và chia buồn sâu sắc đến người thân trong gia đình nạn nhân.

Anh Trịnh Hoài Phong (áo thun) tâm sự hoàn cảnh của gia đình chị Diễm. Ảnh: Lê Lối

“Sau khi biết được thông tin về vụ tai nạn đáng tiếc, chúng tôi cảm thấy rất đau lòng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, rất mong gia đình sớm vượt qua được nỗi đau này", ông Hùng chia sẻ. Cũng theo ông Hùng, Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ vận động mạnh thường quân, các nhà hảo tâm hỗ trợ, sửa chữa lại căn nhà cho bà Lê Thị Phước (SN 1948, mẹ ruột của chị Diễm).

Lau những giọt nước trên gò má, bà Phước nghẹn giọng: "Mới đây, mẹ mẹ con con còn cười nói vui vẻ rồi chở nhau đi hốt thuốc không ngờ đi luôn bây giờ bỏ lại tui "kẻ đầu bạc lại tiễn người đầu xanh…".

Theo bà Phước, năm 19 tuổi, chị Diễm lập gia đình với anh Đỗ Huỳnh Vũ, rồi lần lượt sinh hai người con là Đỗ Thị Diễm Trinh và Đỗ Huỳnh Long. Năm 2012, anh Vũ qua đời sau một cơn bạo bệnh. Chị Diễm dẫn hai con về nhà mẹ ruột sinh sống.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến thăm hỏi, động viên gia đình

Con gái chị Diễm (Trinh), yêu một thanh niên đã có thai và sinh ra Đỗ Huỳnh Gia Bảo (2 tuổi). Vì hoàn cảnh, Trinh làm mẹ đơn thân và phụ quán cà phê. Mấy ngày trước, bé Bảo bị bệnh nên chị Diễm chở con gái và cháu ngoại đi lấy thuốc nam để uống. Trên đường đi, 3 bà cháu gặp nạn tử vong.

Còn anh Trịnh Hoài Phong, anh ruột của chị Diễm cho biết, do chị Diễm ở trọ nên gia đình phải đưa cả 3 thi thể về khóm 2, phường 1, TP. Sa Đéc làm đám tang. Nhìn căn nhà cấp 4, khoảng 40m2 có đến 3 chiếc quan tài khiến nhiều người không cầm được nước mắt...

Anh Đỗ Huỳnh Long bên quan tài của mẹ và chị ruột mình. Ảnh: Trần Ngọc

Theo bà con lối xóm và chính quyền địa phương, hoàn cảnh của gia đình chị Diễm rất khó khăn. Khi hay tin tai nạn đau lòng này, nhiều bà con xung quanh đã đến động viên và tìm cách hỗ trợ gia đình lo hậu sự...

Cũng trong ngày 24/3, ông Trần Trí Quang, Giám đốc Sở GTVT, Phó ban ATGT tỉnh Đồng Tháp đã đến viếng các nạn nhân và thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ gia đình số tiền gần 10 triệu đồng. Cũng theo ông Quang, các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tích cực điều tra nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, đúng 7 giờ ngày 25/3 sẽ đưa các nạn nhân đi hỏa táng tại Nhà hỏa táng TP. Sa Đéc và tro cốt sẽ được gửi vào một ngôi chùa gần nhà.

Như Báo Giao thông đưa tin, khoảng 12h trưa 23/3, xe container mang BKS 57L-5683 do tài xế Đoàn Xuân Tùng (SN 1984, quê Quảng Bình) điều khiển, lưu thông trên QL30 từ hướng huyện Hồng Ngự đi TP. Cao Lãnh (Đồng Tháp). Đến đoạn ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình bất ngờ lật ngang và thùng đổ xuống đường đè trúng mô tô mang BKS 66A1-6038 đang lưu thông cùng chiều. Hậu quả, chị Trịnh Thị Diễm, Trịnh Thị Trinh và bé Bảo (con chị Trinh, cùng ngụ TP. Sa Đéc) tử vong tại chỗ, chiếc mô tô hư hỏng hoàn toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.