• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Uỷ ban ATGT Quốc gia tặng 4.000 MBH "tằng cẩu" cho phụ nữ Thái

13/04/2017, 10:11

Đây là chương trình “Vận động hỗ trợ MBH dành riêng cho phụ nữ đồng bào dân tộc Thái có hoàn cảnh khó khăn”.

11

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia đội MBH "tằng cẩu" cho những phụ nữ dân tộc Thái đến tham dự chương trình

Chiều 12/4, tại Sơn La, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia thay mặt Uỷ ban đã trao tặng 4.000 MBH cho phụ nữ đồng bào dân tộc Thái có hoàn cảnh khó khăn của 7 tỉnh gồm: Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, tại Việt Nam hiện nay, mô tô, xe gắn máy chiếm hơn 80% lưu lượng phương tiện tham gia giao thông và cũng có tới 70% số vụ TNGT xảy ra liên quan đến loại phương tiện này. Do đó, việc đội MBH đạt chuẩn khi điều khiển mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông là biện pháp hữu hiệu góp phần quan trọng giảm thiểu thương tích khi TNGT xảy ra.

Tuy nhiên, tại một số địa phương, đặc biệt là miền núi và vùng sâu, vùng xa, do có những đặc trưng về phong tục tập quán nên việc thực hiện quy định đội MBH khi tham gia giao thông vẫn còn nhiều bất cập và hiệu quả bảo vệ chưa cao. Đặc biệt là đối với phụ nữ người dân tộc Thái, với phong tục búi tóc trên đầu sau khi kết hôn (tằng cẩu) khiến cho việc sử dụng MBH thông thường khó khăn và không có tác dụng bảo vệ khi xảy ra TNGT.

28

Đông đảo phụ nữ dân tộc Thái có mặt tại buổi trao tặng MBH cho phụ nữ đồng bào dân tộc Thái có hoàn cảnh khó khăn tại TP Sơn La chiều 12/4

Do đó, Uỷ ban ATGT Quốc gia đã phát động chương trình “Vận động hỗ trợ MBH dành riêng cho phụ nữ đồng bào dân tộc Thái có hoàn cảnh khó khăn”. Chương trình đã nhận được sự ủng hộ, tài trợ của Quỹ An toàn đường bộ Anh Quốc (Safer Road Foundation).

Trong chương trình trao tặng lần này, 4.000 chiếc MBH "tằng cẩu" sẽ được trao cho Ban ATGT của 7 tỉnh gồm: Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Thanh Hóa và Nghệ An. Ban ATGT các tỉnh có trách nhiệm nhận mũ, lên danh sách những phụ nữ dân tộc Thái có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương và trao tặng đến từng người. Hội phụ nữ của 12 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La cũng lên ký cam kết "Nghiêm chỉnh chấp hành quy định của pháp luật ATGT và đội MBH khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện".  

12

Đại diện Hội Phụ nữ 12 huyện, thành phố của tỉnh Sơn La ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành những quy định về an toàn giao thông

Cũng trong khuôn khổ chương trình, đại diện Câu lạc bộ mô tô Hà Nội (Free Chapter) phối hợp với Trung tâm Dạy nghề sát hạch lái xe Đông Đô (Bắc Ninh) đã trao tặng 15 phần quà cho 15 gia đình có người tử vong vì TNGT và có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần quà trị giá 5 triệu đồng. Trong đó, Câu lạc bộ mô tô Hà Nội hỗ trợ 13 phần quà, Trung tâm Dạy nghề sát hạch lái xe Đông Đô hỗ trợ 3 phần quà.

7

Đại diện Ban ATGT các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Hòa Bình, Sơn La, Nghệ An, Thanh Hóa nhận MBH "tằng cẩu" về phát cho phụ nữ dân tộc Thái ở địa phương

10

Lãnh đạo UBATGTQG, tỉnh Sơn La và Chủ tịch Hiệp hội An toàn giao thông đường bộ Anh Quốc đội MBH tằng cẩu cho những phụ nữ dân tộc Thái đến tham dự chương trình

Theo ông Khuất Việt Hùng, ngoài mẫu mã đặc biệt và chất lượng đạt chuẩn như các loại mũ thông thường khác, MBH "tằng cẩu" còn được thiết kế thêm hoa văn màu vàng có khả năng phát quang giống như các biển báo giao thông để tăng thêm tính an toàn cho người sử dụng vào ban đêm.

Phát biểu tại buổi lễ trao tặng, ông Michael Woodford, Chủ tịch Hiệp hội An toàn đường bộ Anh Quốc vui mừng: “Tôi cảm thấy rất tuyệt vời khi nhìn thấy những phụ nữ Thái đội những chiếc MBH như thế này tham gia giao thông. Hình ảnh những cô gái Thái có những búi tóc trên đầu rất đẹp và là giá trị truyền thống cần được bảo tồn. Giờ với chiếc mũ "tằng cẩu" thì điều đó đã thực hiện được. Chúng tôi sẽ làm việc hết sức để tất cả những cô gái dân tộc Thái sẽ có những chiếc MBH khi tham gia giao thông”.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi tại chương trình:

4

 

15

Đại diện Quỹ An toàn Đường bộ Anh Quốc tỏ ra rất thích thú với những chiếc MBH tằng cẩu

18

Bà đã tự tay đeo thử một chiếc MBH "tằng cẩu" trên đầu 

24

Sẽ có 4.000 MBH tằng cẩu đến với những phụ nữ dân tộc Thái có hoàn cảnh khó khăn

 

Xem thêm video: 


 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.