• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Ủy ban ATGT Quốc gia chúc Tết các đơn vị CSGT

13/02/2015, 11:54

Lực lượng CSGT tại các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án bảo đảm ATGT dịp Tết Nguyên đán, lễ hội.

IMG_1398
Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã biểu dương, tặng quà lực lượng CSGT tỉnh Nam Định.

 Các lực lượng đã sẵn sàng 100% quân số

Cả 3 địa phương là Hà Nam, Ninh Bình, Nam Định mà đoàn công tác đến thăm đều giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người bị thương và số người chết do TNGT.

Thay mặt Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc mừng năm mới đến lực lượng CSGT các địa phương.

IMG_1254
Tại Hà Nam, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu Hà Nam tăng cường bảo đảm ATGT tại các vùng nông thôn.

Tại Hà Nam, Đại tá Trần Trọng Đạo, Trưởng phòng CSGT tỉnh Hà Nam cho biết, để đảm bảo giao thông dịp Tết, Phòng CSGT tỉnh đã phối hợp lực lượng chức năng tuyên truyền, tham mưu xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự ATGT một cách tổng thể.

Theo Đại tá Đạo, ở Hà Nam các vi phạm quá tải chủ yếu vào đối tượng xe phục vụ các công trình xây dựng... Tuy nhiên, sau khi tập trung quyết liệt số phương tiện cơi nới đã tự nguyện cắt, đến nay tình trạng xe quá tải đã cơ bản được giải quyết.

“Năm vừa qua, trên địa bàn tỉnh không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ phối hợp tốt với các lực lượng chức năng để bảo đảm ATGT. Lực lượng CSGT sẽ túc trực 100% quân số, làm tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới”- Đại tá Đạo khẳng định.

Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng đã biểu dương tỉnh Hà Nam về kết quả 2014, giảm mạnh cả 3 tiêu chí về TNGT.

“Đề nghị Hà Nam chuẩn bị các phương án đảm bảo ATGT dịp trước Tết Nguyên Đán 2015. Công an xã, huyện cần tăng cường tuyên truyền ATGT tại các vùng nông thôn, chỉ đạo các cơ quan, địa phương tuyên truyền mạnh đến từng gia đình. Không chỉ đảm bảo ATGT ở quốc lộ chính mà phải đảm bảo cả các xã vùng sâu, vùng xa, đồng bào khó khăn, đảm bảo vui xuân hạnh phúc, không có TNGT”, ông Hùng yêu cầu.

IMG_1289
Đoàn công tác tới thăm và tặng quà cán bộ, lực lượng liên ngành đang làm nhiệm vụ thuộc trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động số 13 được lắp đặt tại Km 256 + 600, Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư.

Cũng trong chiều cùng ngày,đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà lực lượng kiểm tra cân trọng tải xe lưu động số 13 được lắp đặt tại Km 256 + 600, QL1, thuộc địa bàn xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư và lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.Đây là một trong những trạm kiểm tra trọng tải xe đã luôn tích cực tham gia kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính nhiều chủ phương tiện chở quá tải.

Đoàn cũng đã tới thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình. Thời gian qua, cùng với các lực lượng chức năng, Phòng CSGT tỉnh đã tích cực tham gia đảm bảo trật tự ATGT, góp phần đưa 3 tiêu chí về số vụ, số người bị chết và bị thương do TNGT giảm.

 Tại đây, lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu, thời gian tới các đơn vị cần thường xuyên tổ chức, triển khai nhiều giải pháp đảm bảo trật tự ATGT, giúp nhân dân được vui xuân đón Tết, cùng với các ngành chức năng tham gia giữ vững an ninh trật tự xã hội, đảm bảo ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên Đán.

 Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, Ninh Bình là địa bàn nằm dọc QL1, có nhiều điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, là vệ tinh của Hà Nội, thu hút khách du lịch nên lực lượng CSGT phải trực tiếp đối diện với những khó khăn. Vì thế các lực lượng cần chủ động tăng cường các biện pháp để đảm bảo ATGT dịp Tết.

Đại tá Đinh Văn Ninh, Trưởng phòng CSGT tỉnh Ninh Bình cho biết, được sự quan tâm của Ủy ban ATGT Quốc gia, chúng tôi hứa sẽ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Bộ Công an đề ra, giảm nhanh, giảm mạnh TNGT...

Cần tập trung đảm bảo ATGT dịp lễ hội

Tại Nam Định, Đại tá Trần Văn Luân, Trưởng Phòng CSGT tỉnh cho biết, vừa qua Phòng CSGT tỉnh đã phát hiện bắt giữ 40 vụ vận chuyển pháo, phát hiện tình trạng cướp taxi.

“Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra xe khách. Phòng CSGT tỉnh sẽ huy động toàn bộ lực lượng để chốt trực trên các điểm nóng như: QL10, QL21 và những điểm giao cắt đường bộ, đường sắt, vừa làm trật tự vừa điều tiết giao thông. Từ nay đến Tết chúng tôi cố gắng hết sức, đảm bảo an toàn cho dân”.

Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, mật độ giao thông dịp trước và sau Tết tại Nam Định tăng rất cao so với ngày thường, đặc biệt trong dịp lễ hội Phủ Giầy và Đền Trần. Để bảo đảm giao thông, lực lượng CSGT và thanh tra giao thông cần bố trí lực lượng tại các điểm nóng…

Sau khi kiểm tra công tác bảo đảm ATGT tại 3 tỉnh, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia nhận định, công an các địa phương đều có kế hoạch rất cụ thể trong công tác bảo đảm ATGT, trên cả những tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, thành thị cũng như nông thôn.

Thời gian qua, Bộ Công an, Cục CSGT đã có những chỉ đạo rất sớm, rất cụ thể trong công tác chỉ đạo. Tới đây, người dân có thể an tâm đón Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.