• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Chung tay vì ATGT

Uỷ ban ATGT QG thăm hỏi thân nhân nạn nhân tử vong do TNGT

08/11/2017, 19:37

Uỷ ban ATGT Quốc gia cùng Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang thăm hỏi thân nhân các nạn nhân tử vong do TNGT.

Chị Nguyễn Thị Chiện (SN 1982, thôn Đông,

Đoàn công tác thăm hỏi, trao quà cho chị Nguyễn Thị Chiện (thôn Đông, thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, Bắc Giang) có chồng bị TNGT đã tử vong, hiện phải nuôi dưỡng 3 con nhỏ và bố mẹ chồng ngoài 80 tuổi thường xuyên đau ốm

Hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT, ngày 8/11, Uỷ ban ATGT Quốc gia cùng Ban ATGT tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có nạn nhân bị tử vong do TNGT có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng 8/11, đoàn công tác do ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia và ông Nguyễn Tiến Nhường, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã thăm hỏi gia đình chị Đỗ Thị Nga (SN 1978, xóm 1, thôn Lương, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, Bắc Ninh).  Anh Nguyễn Tiến Hưng (SN 1976), chồng chị Nga đã mất vì TNGT 6 tháng trước, để lại cho chị Nga gánh nặng quá lớn với 5 đứa con, đứa út mới 18 tháng tuổi.

Bac-Ninh1

Ông Khuất Việt Hùng trao quà cho chị Nga

Bac-Ninh4

Từ khi anh Đinh Cao Cường (trú xóm 5, thôn Lương, xã Tri Phương, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) mất do TNGT, chị Đào Thị Ngoan (SN 1984) phải thay chồng gánh vác gia đình, nuôi 3 con thơ dại, đứa lớn nhất học lớp 6, đứa nhỏ nhất mới 3 tuổi.

Bac-Ninh10

Tại thôn Phúc Nghiêm, xã Phật Tích, huyện Tiên Du, chị Nguyễn Thị Hương (SN 1981) khóc sụt sùi khi đoàn công tác tới thăm. 10 năm trước, chồng chị, anh Trần Văn Đức (SN 1981) trên đường đi làm về buổi tối, bị xe máy đi ngược chiều va chạm gây tử vong. Lúc đó, chị Hương mới mang bầu cậu con trai thứ hai được 5 tháng, còn cậu con đầu chưa đầy 2 tuổi.

Bac-Ninh11Anh Nguyễn Trung Hiếu (SN 1990, trú khu Trà Xuyên, phường Khúc Xuyên, Tp. Bắc Ninh) bị TNGT tử vong mà chưa biết tin vợ đã có bầu con trai út được 1 tháng. Chị Lương Thuỳ Linh (SN 1991), vợ anh Hiếu hiện nuôi ba con thơ, cháu lớn nhất 5 tuổi, cháu thứ hai 1 tuổi và cháu nhỏ 1 tháng tuổi. Khi đoàn công tác tới thăm nhà, chị Linh vừa đưa con về ngoại, nên đoàn công tác gửi quà và thăm hỏi bố chồng chị Linh

Ông Nguyễn Đức Đoan (SN 1960, tổ dân phố

Chiều 8/11, ông Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác của Uỷ ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT tỉnh Bắc Giang tới nhà ông Nguyễn Đức Đoan (thị trấn Tân Dân, huyện Tân Yên, Bắc Giang) để động viên, trao quà cho gia đình. Ông Đoan có hai con trai đều tử vong vì TNGT, để lại hai cháu nhỏ thơ dại

Chị Hà Thị Giang

Tại nhà chị Hà Thị Giang (xã Tân An, huyện Việt Dũng, Bắc Giang), ông Khuất Việt Hùng và đoàn công tác chúc chị Giang mạnh khoẻ, nuôi nấng ba cháu nhỏ mồ côi cha nên người. Chồng chị Giang là anh Nguyễn Văn Toan (SN 1975) đã tử vong do TNGT mấy tháng trước.

Chị Đỗ Thị Huệ thôn Như Thiết, xã Hồn

Chị Đỗ Thị Huệ (SN 1983, xã Hồng Thái, huyện Việt Yên, Bắc Giang) nghẹn ngào xúc động cảm ơn đoàn công tác đã tới thăm, động viên gia đình. Bốn năm trước, chồng chị Huệ mất vì TNGT, để lại hai con nhỏ trong căn nhà cấp 4 tồi tàn.

chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1985, xã Minh Đức

Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi, trao quà cho chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1985, xã Minh Đức, huyện Việt Yên, Bắc Giang) có chồng đã mất vì TNGT 4 năm trước, hiện chị Hồng phải nuôi 2 con nhỏ cùng bố mẹ chồng già yếu

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.