• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Báo giao thông Giao thông 24h

Ùn tắc 4 tiếng trên đường vào cảng Tiên Sa: Ai ra thông báo chặn đường?

Giao thông 24h

Ùn tắc 4 tiếng trên đường vào cảng Tiên Sa: Ai ra thông báo chặn đường?

08/05/2023, 12:20

Theo Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng, trách nhiệm thông báo chặn đường vào cảng Tiên Sa phục vụ IRONMAN là của Sở TT&TT và Đài PT-TH Đà Nẵng.

Sáng 8/5, trả lời PV Báo Giao thông về việc không thông báo chặn đường vào cảng Tiên Sa để phục vụ cuộc thi IRONMAN dẫn đến ùn tắc giao thông, ông Nguyễn Trọng Thao, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng cho biết, kế hoạch của UBND thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể về việc thông báo cho các đơn vị khác, không phải Sở Văn hóa - Thể thao.

Ùn tắc kéo dài trên đường vào cảng Tiên Sa do không nhận được thông báo chặn đường phục vụ cuộc thi IRONMAN 70.3

Cụ thể, ông Thao cho biết, Sở TT&TT và Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng có trách nhiệm thông báo việc chặn đường và khẳng định chắc chắn đã có thông báo lên thông tin đại chúng.

"Cuộc thi lớn như vậy tại sao lại không thông báo được, rõ ràng là có thông báo nhưng họ (DN vận tải, tài xế - PV) không để ý, không nhận được thông tin. Vận tải thì đâu biết ai với ai nên không thể gửi trực tiếp từng đơn vị được, ông Thao nói.

"Có bao giờ người ta chặn hẳn đường đâu, khi vận động viên đi qua rồi thì xe vẫn chạy bình thường. Ban tổ chức hay công an cũng không có chủ trương chặn hẳn tuyến đường", ông Thao cho biết thêm.

Tuy nhiên, Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, sau khi nhận phản ánh từ báo chí thì phòng mới biết và chỉ đạo lực lượng chức năng tại chỗ linh hoạt xử lý, khi nào có đoàn thi chạy qua thì chặn đường ưu tiên cho đoàn chạy, còn lại để các phương tiện lưu thông.

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng cho biết, Đài đã phát thông tin tuyên truyền đầy đủ về cuộc thi, về lộ trình mà đoàn đua sẽ đi qua. Còn cụ thể thời gian của từng tuyến đường mà đoàn đi qua thì họ (cơ quan chức năng - PV) phải làm việc, thông báo cụ thể.

Theo Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Đà Nẵng, họ cũng không nhận được bất cứ thông báo nào về việc chặn đường vào cảng Tiên Sa. Thông tin về việc ùn tắc đường chỉ được biết khi báo chí phản ánh.

Tương tự, phía cảng Tiên Sa cho biết, không nhận được thông tin chặn đường nên không thể thông báo lại cho các doanh nghiệp vận tải biết. Việc tắc đường hơn 4 tiếng gây ảnh hưởng đến dây chuyền tất cả các đơn vị logistics, khiến các đơn vị nhận hàng về sản xuất có thể bị chậm trễ.

Như Báo Giao thông đưa tin, sáng 7/5, lực lượng chức năng tổ chức chặn đường tại nút giao Yết Kiêu - Lê Đức Thọ (quận Sơn Trà) dẫn vào cảng Tiên Sa để phục vụ cuộc thi IRONMAN 70.3.

Do không được thông báo về việc chặn đường phục vụ cuộc thi này nên nhiều doanh nghiệp vận tải vẫn cho xe ra vào cảng nhận, trả hàng như thường lệ.

Khi đến nút giao Yết Kiêu - Lê Đức Thọ, dãy xe tải, container nối đuôi nhau chờ hơn 4 tiếng đồng hồ, cảnh ùn tắc kéo dài nhiều km trên đường Yết Kiêu về phía Ngô Quyền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.