• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

UBATGT Quốc gia thăm gia đình nạn nhân chìm tàu ở Bạc Liêu

09/04/2017, 19:45

Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến thăm hỏi gia đình nạn nhân trong vụ chìm tàu ở Bạc Liêu.

1

Ông Khuất Việt Hùng (người đeo kính), Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cùng đoàn công tác đến thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong Lê Ngọc Hân (SN 2001, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào )- Ảnh: Gia Minh

Chiều 9/4, Đoàn công tác của do Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng làm trưởng đoàn, cùng với ông Phan Văn Duy, Phó cục trưởng Cục đường thủy nội địa Việt Nam và đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực IV đã đến thăm hỏi và trao quà cho gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ chìm tàu tại lễ hội Nghinh Ông ở Đông Hải (Bạc Liêu) vào sáng 6/4.

Đến từng gia đình các nạn nhân, ông Khuất Việt Hùng đã gửi lời chia buồn, thăm hỏi, động viên người nhà và trao phần quà cho 2 gia đình có nạn nhân tử vong, mỗi gia đình 10 triệu đồng. Đồng thời, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị địa phương tích cực tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Sau khi đến thăm hỏi gia đình các nạn nhân bị nạn, ông Khuất Việt Hùng đã cùng với Đoàn công tác đến khảo sát khu vực cảng cá Gành Hào địa điểm xảy ra vụ tai nạn chìm tàu và khu vực sạt lở của tuyến đê kè Gành Hào.

Như Báo Giao thông đã thông tin, khoảng 10h sáng 6/4, chiếc tàu mang biển số BL-93322 do bà Nguyễn Thị Lời làm chủ, tài công Doãn Thanh Nam (SN 1982, ngụ ấp 2, thị trấn Gành Hào) điều khiển, chở khoảng 40 người tham gia lễ hội Nghing Ông. Khi tàu chạy ra cách cửa biển Gành Hào (Đông Hải) khoảng 2km thì gặp phải sóng to, gió lớn nên bị chìm. Vụ tai nạn khiến 2 nữ sinh tử vong.

Hai nạn nhân tử vong được xác định là. Trần Tú Trân (SN 2000, ngụ ấp Cây Giang, xã Long Điền) và Lê Ngọc Hân (SN 2001, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào).

Nạn nhân mất tích trong vụ chìm tàu được xác định là em Lưu Thị Mỹ Duyên (19 tuổi, ngụ ấp 1, thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải).

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã triển khai ngay công tác cứu hộ cứu nạn. Theo cơ quan chức năng, chiếc tàu gặp nạn không nằm trong sự quản lý của Ban tổ chức lễ hội.

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đông Hải (Bạc Liêu), hiên tại sức khỏe của các nạn nhân trong vụ chìm tàu tiến triển rất tốt và sẽ có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Dưới đây là những hình ảnh mà PV Báo Giao thông ghi nhận trong chiều 9/4 của Đoàn công tác

DSC00374

Đoàn công tác đến thăm gia đình nạn nhân tử vong Trần Tú Trân (SN 2000, ngụ ấp Cây Giang, xã Long Điền) - Ảnh: Gia Minh

3

Đoàn công tác đến khảo sát khu vực chiếc tàu bị chìm tại thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) - Ảnh: Gia Minh 

4

Đoàn công tác đến khảo sát khu vực cảng cá Gành Hào và nghe ông Tô Minh Đương, Phó chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu) báo cáo vụ chìm tàu - Ảnh: Gia Minh

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.