• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Tuyên truyền ATGT về xã, phường, khu công nghiệp

17/08/2016, 09:02

Ban ATGT tỉnh Thái Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT đến từng xã, phường, khu công nghiệp, trường học.

13

Ban ATGT Thái Bình thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền ATGT trực tiếp tại cơ sở

Qua phân tích các vụ TNGT cho thấy, nguyên nhân gây ra phần lớn các vụ va chạm và TNGT là do ý thức của người tham gia giao thông, Ban ATGT tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT đến từng xã, phường, khu công nghiệp, trường học.

Đưa ATGT về từng xã

Chiều 9/8, tại hội trường xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, Văn phòng Ban ATGT tỉnh cùng Hội Phụ nữ xã tổ chức tuyên truyền pháp luật TTATGT cho gần 200 cán bộ, hội viên phụ nữ xã.

Sau khi thông tin tình hình TTATGT, TNGT, ông Lê Phương Huy, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh - giảng viên buổi tuyên truyền đã nêu lên những vi phạm giao thông phổ biến của người tham gia giao thông ở tỉnh, xã. Từ đó, nêu ra phương pháp tham gia giao thông an toàn, văn hóa ứng xử trong giao thông, phương pháp vận động mọi người nghiêm chỉnh chấp hành Luật GTĐB… Xen giữa bài giảng là những clip, hình minh họa sinh động và giải đáp những câu hỏi, thắc mắc của người tham dự…

7 tháng đầu năm, Thái Bình xảy ra 41 vụ TNGT, làm chết 41 người, bị thương 15 người. Tuy số vụ, số người bị thương giảm so với cùng kỳ năm 2015 nhưng số người chết lại tăng. Do đó, Ban ATGT tỉnh vừa ban hành Công văn số 55/CV-BATGT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo TTATGT những tháng cuối năm, trong đó nhấn mạnh công tác tuyên truyền pháp luật TTATGT bằng các hình thức trực quan, trực tiếp, cụ thể...

Chị Nguyễn Thị Hương, hội viên phụ nữ xã An Khê sau khi chăm chú xem clip hướng dẫn cách xuất phát và điều khiển xe máy cho biết, dù đã đi xe máy lâu nay, nhưng nhiều khi chị vẫn chủ quan bỏ qua những tình tiết tưởng nhỏ như quan sát hai bên trước khi đi xe máy từ nhà ra đường làng; Quên bật xi nhan khi rẽ, tránh khởi động xe khi số về mo… “Bài giảng của Ban ATGT rất dễ hiểu, dễ nhớ, tôi sẽ về phổ biến những kiến thức học được hôm nay cho chồng con”, chị Hương nói.

Ông Lê Phương Huy cho biết, xác định kéo giảm vi phạm và TNGT phải bắt đầu từ ý thức của người tham gia giao thông, Ban ATGT tỉnh đã xây dựng kế hoạch “phủ sóng” tuyên truyền pháp luật TTATGT tới từng xã, phường, khu dân cư, khu công nghiệp… Trung bình mỗi tháng, Văn phòng Ban ATGT tự tổ chức, hoặc phối hợp với Hội Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ các xã, phường; Công đoàn các doanh nghiệp; Chi đoàn các trường học tổ chức khoảng chục buổi tuyên truyền ATGT trực tiếp tại cơ sở. Chỉ trong tháng 6, Văn phòng Ban ATGT đã phối hợp tổ chức 6 lớp tuyên truyền ATGT tại các xã: Đông Xá (huyện Đông Hưng), Văn Lang (huyện Hưng Hà), Bình Định (huyện Kiến Xương), Nam Trung (huyện Tiền Hải); Hai lớp cho 500 cán bộ hội phụ nữ các xã, phường, thị trấn; Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền ATGT và hướng dẫn sơ cấp cứu TNGT cho hơn 500 công nhân điện…

Tạo sự lan tỏa

Theo ông Lê Phương Huy, Ban ATGT thường chọn thời điểm tuyên truyền ATGT tại cơ sở cho từng nhóm đối tượng vào từng thời điểm thích hợp nhất, như tại xã thường tuyên truyền vào buổi chiều tối; Tại khu công nghiệp tuyên truyền vào ngày cuối tuần; Đối tượng tuyên truyền tập trung chủ yếu vào hội viên phụ nữ, thanh, thiếu niên. Đến nay, cơ bản các xã, phường trên địa bàn đã tổ chức được các buổi tuyên truyền ATGT.

Các buổi tuyên truyền ATGT tại cơ sở của Ban ATGT tỉnh Thái Bình luôn chú trọng đến phương pháp vận động mọi người quanh mình nghiêm chỉnh chấp hành Luật GTĐB. Như tại buổi tuyên truyền ATGT cho chị em phụ nữ chiều 9/8 tại xã An Khê, giảng viên tuyên truyền ATGT đã hướng dẫn chị em cách nhắc nhở, giáo dục pháp luật TTATGT cho những người thân trong gia đình theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, vào mọi thời điểm có thể. Đặc biệt, nhấn mạnh yếu tố chị em là những người “giữ lửa”, có trách nhiệm đảm bảo sự an toàn, sức khỏe và tính mạng của các thành viên trong gia đình, nên thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn mọi người nghiêm chỉnh chấp hành Luật GTĐB.

“Chúng tôi mong sau mỗi buổi tuyên truyền, các thành viên tham dự có thêm kiến thức về ATGT, từ đó thay đổi nhận thức, có kỹ năng và ý thức tham gia giao thông an toàn không chỉ cho bản thân mà còn tác động tới những người xung quanh, từ đó tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Bởi, dù Ban ATGT có nỗ lực tuyên truyền ATGT cơ bản kín địa bàn các xã, phường, thị trấn; các khu công nghiệp lớn trên địa bàn… thì số lượng người tham dự các buổi tuyên truyền cũng chỉ là một tỷ lệ nhỏ người tham gia giao thông, nên việc hình thành đội ngũ tuyên truyền viên ATGT cơ sở là rất quan trọng”, ông Huy nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.