• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Tuyên truyền ATGT từ nhà hàng, quán nhậu

02/12/2015, 16:07

11 tháng năm 2015, tỉnh Hậu Giang đã kéo giảm được cả ba tiêu chí về TNGT.

19
Chủ nhà hàng, quán nhậu ký cam kết “Nhà hàng ATGT - lái xe văn minh, trách nhiệm”

11 tháng năm 2015, tỉnh Hậu Giang đã kéo giảm được cả ba tiêu chí về TNGT. Có được kết quả đó là nhờ địa phương đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt, đảm bảo TTATGT, trong đó có mô hình “Nhà hàng ATGT - lái xe văn minh, trách nhiệm”.

TNGT liên quan đến rượu, bia giảm 80%

Những tháng gần đây, các quán nhậu, quán ăn ở TX Ngã Bảy (Hậu Giang) như “khoác áo mới” khi có thêm bãi giữ xe cho khách; Các bảng hiệu vận động khách hàng không lái xe sau khi uống rượu, bia. Chủ quán nhậu Huy Đạt, ông Nguyễn Văn Chính, ở phường Ngã Bảy chia sẻ, khi nghe địa phương vận động, tôi cũng như khách hàng rất ủng hộ mô hình “Nhà hàng ATGT - lái xe văn minh, trách nhiệm”, bởi như thế là đảm bảo an toàn cho các khách hàng của tôi cũng như cho mọi người. “Tôi đã lập bãi giữ xe cho khách có nhu cầu gửi sau khi uống rượu, bia, treo các biển hiệu tuyên truyền uống có trách nhiệm”, ông Chính thông tin.

Ông Lâm Văn Thành, Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết, mô hình “Nhà hàng ATGT - lái xe văn minh, trách nhiệm” được Ban ATGT tỉnh phối hợp triển khai từ tháng 4 đến nay. Hiện đã có gần 500 chủ nhà hàng, quán nhậu trong toàn tỉnh ký cam kết không lấn chiếm lòng, lề đường; Bố trí bãi giữ xe cho khách; Vận động khách đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông; Tổ chức dịch vụ, hoặc liên kết với các dịch vụ vận chuyển khách (taxi, honda khách...) để phục vụ khách có nhu cầu; Tích cực vận động khách hàng thực hiện đúng quy định “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Theo Thượng tá Phan Văn Xuyên, Trưởng công an, kiêm Phó trưởng Ban ATGT TX Ngã Bảy, đơn vị được Ban ATGT tỉnh Hậu Giang cho triển khai thí điểm chương trình này: “Kể từ khi có sự phát động của Ban ATGT tỉnh, Công an thị xã đã phát động phong trào “Quý khách uống rượu, bia, nên nhờ người khác đưa về” và chỉ đạo cán bộ đội CSGT đến tận nơi tuyên truyền, ký cam kết với từng hộ kinh doanh đồ uống có cồn. Hiện thị xã đã có 42 hộ kinh doanh tích cực hưởng ứng ký cam kết”.

Thượng tá Xuyên cho biết, nhờ áp dụng mô hình này, từ tháng 4 đến nay, tình hình TNGT liên quan đến rượu, bia trên toàn địa bàn đã giảm 80% số vụ.

Quyết liệt hơn nữa giảm TNGT

11 tháng, toàn tỉnh xảy ra 74 vụ TNGT, làm chết 53 người, bị thương 38 người. So cùng kỳ năm 2014, giảm 8 vụ (giảm 9,76%), giảm 3 người chết (giảm 5,36%) và 8 người bị thương (giảm 17,39%).

Theo ông Thành, trong những tháng tới, Hậu Giang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp mạnh nhằm kéo giảm TNGT hơn nữa.

“Hậu Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật TTATGT, trong đó phát huy hiệu quả, vai trò của phương tiện thông tin đại chúng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm soát tải trọng xe, quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô”, ông Thành cho biết.

Như ở địa bàn TX Ngã Bảy, Thượng tá Phan Văn Xuyên cho biết, công an thị xã đã kịp thời mở cao điểm tuần tra, kiểm soát, huy động tối đa trang thiết bị, phương tiện và lực lượng có mặt thường xuyên ở những nơi thường gây xung đột giao thông, chú trọng các tuyến quốc lộ và địa bàn nông thôn - những tuyến đường thường xảy ra TNGT. “Các vi phạm Luật GTĐB đều bị xử lý nghiêm, đặc biệt là đối với người vi phạm là cán bộ, công chức, viên chức để nêu gương. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc thông báo danh tính người vi phạm về địa phương nơi cư trú, cơ quan công tác để có hình thức xử lý phù hợp, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mọi người khi tham gia giao thông”, Thượng tá Xuyên cho hay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.