• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Tưng bừng ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông tại Lâm Đồng

24/09/2017, 11:40

Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên tỉnh Lâm Đồng tham gia ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2017".

H3

Tưng bừng ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông tại Lâm Đồng.

Sáng 24/9, tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia và UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2017” với sự tham gia của hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên trên toàn tỉnh.

A1

Lễ kí cam kết, giao ước thi đua tham gia đảm bảo ATGT trong đoàn viên thanh niên.

Tại ngày hội, Ban Bí thư TW Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội bên cạnh tổ chức tốt các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho đoàn viên thanh niên. Các cấp Đoàn, Hội cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng năm ATGT năm 2017 như: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho thanh thiếu niên mà trọng tâm là học sinh, sinh viên thanh niên vùng nông thôn; Đưa tuyên truyền ATGT vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội nhất là địa bàn dân cư và vùng nông thôn; Vận động đoàn viên thanh niên tham gia giao thông có văn hóa. Tự giác chấp hành pháp luật về ATGT, không điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia; sẵn sàng giúp đỡ người bị TNGT; mặc áo phao khi qua đò, đội MBH đạt chuẩn khi tham gia giao thông, không tham gia và cổ vũ đua xe trái phép,…

Ngoài ra, các cấp Đoàn, Hội cần tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và quản lý ATGT. Đăng kí phần việc thanh niên tham gia tu sữa đường giao thông, xây dựng cầu giao thông nông thôn, mở đường tại các vùng nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo, phối hợp xây dựng các “Đoạn đường thanh niên tự quản ATGT”.

1

Hơn 1.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2017.

Phát biểu tại buổi Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Phi Long – Bí thư TW Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh: “Tôi kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên hãy phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện pháp luật về ATGT, tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”. Mỗi đoàn viên thanh niên trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động người thân tham gia giao thông và bạn bè thực hiện tốt các quy định về ATGT”.

2

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại ngày hội "Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2017".

Tham dự Ngày hội, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc Gia cho biết, trong những năm qua, tình hình TNGT trên cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2011 đến nay, TNGT đã giảm sâu cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình TNGT vẫn còn diễn biến phức tạp. Bình quân mỗi ngày vẫn còn khoảng 24 người tử vong vì TNGT, trong đó số người trẻ tuổi chiếm khoảng 40%; số vụ TNGT liên quan đến người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chiếm khoảng 80%; TNGT đang gia tăng ở vùng nông thôn. Trong đó, nguyên nhân chủ yếu là do người tham gia giao thông thiếu ý thức, chưa am hiểu kiến thức về Luật giao thông đường bộ. Một số người tham gia giao thông còn coi thường pháp luật như: phóng nhanh, vượt ẩu, chuyển hướng đột ngột, lấn đường, uống rượu bia, không có GPLX,...

“Ủy ban ATGT Quốc gia, đề nghị tổ chức Đoàn, Hội các cấp tăng cường tuyên truyền sâu rộng về nguy cơ, hiểm họa về tai nạn giao thông và các biện pháp phòng tránh. Tích cực tuyên truyền kiến thức ATGT và hướng dẫn các kĩ năng điều khiển xe an toàn cho đoàn viên thanh niên. Mỗi Đoàn viên, Thanh niên, sinh viên, học sinh không chỉ tự chấp hành quy tắc giao thông mà còn có thái độ ứng xử văn minh, tôn trọng pháp luật khi tham gia giao thông, góp phần ngăn ngừa, hạn chế tối đa TNGT đối với thanh thiếu niên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng”, ông Thái nhấn mạnh.

6

Tại ngày hội, Ban tổ chức tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tại ngày hội, đơn vị Thành đoàn, Huyện đoàn và các Đoàn trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã kí cam kết, giao ước thi đua tham gia đảm bảo ATGT trong đoàn viên thanh niên. Tại đây, Ban tổ chức đã trao 10 suất học bổng (1 triệu đồng/1 suất) cho 10 bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng tặng 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho các bạn đoàn viên thanh niên, giúp các bạn đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tử vong do tai nạn gây ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.