• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Truy quét "xe dù" ngay tại cửa ngõ TP.HCM

13/02/2015, 19:32

Để đảm bảo ATGT dịp Tết, lực lượng chức năng TP.HCM đã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

DSC03389
Một xe khách đón khách gần khu vực Bến xe Miền Tây bị lực lượng chức năng phát hiện và xử phạt.

Đến hẹn lại lên, vào những ngày cận Tết, hoạt động xe dù, bến cóc tại TPHCM lại nở rộ ở cửa ngõ của thành phố. Để đảm bảo TTATGT trong những ngày cận Tết lực lượng chức năng đã có nhiều biện pháp phối hợp đồng bộ trong đó việc tăng cường tuần tra kiểm soát được chú trọng hàng đầu.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông vào lúc 9h50’ sáng 13/2, xe khách mang BKS 51B-055.89 chở 35 hành khách thuộc HTX Vận tải Du lịch Đại Nam chạy tuyến TPHCM đi Trà Vinh. Tài xế Ngô Văn Đáng điều khiển không vào bến đón khách mà đón ngay trên đường 28, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân đã bị lực lượng Đội 4 Thanh tra giao thông (TTGT) đã bắt quả tang vi phạm đón khách không đúng nơi quy định.

Một cán bộ TTGT cho biết: qua kiểm tra chiếc xe này có địa điểm đăng ký trên đường Vũ Trọng Phụng, quận Tân Phú nhưng lại gom khách trên tại địa điểm trên là sai quy định có dấu hiệu chạy “dù”.

Chỉ khoảng 10 phút sau vào lúc 10h, xe công vụ đang tuần tra kiểm soát trên đường Hoàng Lê Kha, (phường 9, quận 6) lực lượng chức năng lại phát hiện xe khách BKS: 94B-001.25 chạy tuyến TPHCM-Bạc Liêu do lái xe Hồ Hán Nghĩa đang đón khách dọc đường.

IMG_5439
Lực lượng TTGT ghi hình một trường hợp xe vi phạm.

Quan sát của PV mặc dù đã bị lực lượng TTGT bắt quả tang nhưng nhiều xe vi phạm vẫn khiếu nại cho rằng mình không vi phạm. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng cho xem hình ảnh trong camera ghi hình thì đều chấp nhận ký vào biên bản.

14h cùng ngày, TTGT tiếp tục phát hiện xe khách 16 chỗ BKS: 65M-3224 ngang nhiên trả khách trước cổng BX Miền Tây. Bị bắt quả tang biết không thể chối cãi, tài xế Nguyễn Xuân Lập phải thừa nhận hành vi vi phạm và ký vào biên bản vi phạm.

Đây là vài trường hợp điển hình trong hàng chục vụ vi phạm được lực lượng Đội TTGT số 4 phát hiện và lập biên bản xử lý trong ngày 13/2 ở khu vực trước cổng Bến xe Miền Tây và nhiều tuyến đường lân cận.

IMG_5448
Một trường hợp xe khách vi phạm ngay trước cổng Bến xe Miền Tây, quận Bình Tân. Tài xế xe khách này khiếu nại cho rằng không vi phạm nhưng khi lực lượng chức năng cho xem băng ghi hình thì đành ký vào biên bản vi phạm.

Trao đổi với PV Báo Giao thông ông Lương Chí Vệ - Đội phó Đội TTGT số 4 cho biết: Từ ngày 1/2 đến trưa ngày 13/2 lực lượng TTGT phối hợp với Đội CSGT An Lạc và Đội CSTT Cơ động quận Bình Tân đã xử lý hơn 60 trường hợp vi phạm với nhiều lỗi khác nhau trong đó tình trạng các xe xuất bến đón thêm khách dọc đường vẫn chiếm tỷ lệ cao.

Đặc biệt trong sáng 13/2, Tổ công tác đã phát hiện và giam xe đối với một trường hợp xe khách giường nằm BKS: 51B-15109 vi phạm nhiều lỗi như: người điều khiển xe khách không có GPLX, dù là xe giường nằm nhưng lắp thêm ghế phụ, xe chạy hợp đồng nhưng bán vé chạy tuyến cố định…

“Hiện nay chúng tôi đang bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24h, ngoài khu vực trước cổng Bến xe Miền Tây chúng tôi cũng tăng cường tuần tra lưu động tại một số điểm nóng trên QL1A hướng về miền Tây ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ”, ông Vệ nói.

IMG_5338
Bất chấp nguy hiểm nhiều thanh niên, nam nữ đứng ngồi trên QL1A, TPHCM chờ đón xe khách dọc đường.

Quan sát của PV chiều 13/2 trên tuyến QL13, QL1A… hoạt động xe rước khách dọc đường không công khai như trước đây nhưng có cơ hội là các xe lại nhanh chóng tấp vào đón khách rồi cho xe chạy ngay nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Ông Lê Văn Tuấn-Đội trưởng Đội TTGT số 5 cho biết: Thực hiện kế hoạch liên ngành lực lượng TTGT đã phối hợp cùng nhiều lực lượng khác như: Đội CSGT Hàng Xanh, Bình Triệu, Rạch Chiếc… và lực lượng Công an các quận Thủ Đức, quận 9 đã thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm tình trạng “ bến cóc, xe dù” thường nở rộ vào dịp cuối năm.

Ngoài việc đóng chốt tại các điểm nóng thì lực lượng liên ngành đã kiểm tra, nhắc nhở các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, kho bãi trống giữ xe trên các tuyến QL13, QL1A, Xa lộ Hà Nội không cho các chủ xe, sử dụng mặt bằng của doanh nghiệp để tụ tập bến cóc, gây mất TTATGT.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.