• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng xuống đường, hàng loạt "quái xế" sa lưới

26/04/2020, 11:08
image

Tổ TTKS do Trưởng phòng CSGT Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo phát hiện nhóm "quái xế", một đối tượng manh động lao xe vào tổ công tác hòng tẩu thoát.

​"Quái xế" bị khống chế sau khi lao xe vào tổ cảnh sát đang làm nhiệm vụ

"Quái xế" lao xe vào chốt công an

Tối 25/4, các chiến sĩ thuộc Phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ ra quân kiểm soát, chốt chặn tại các điểm phức tạp để phòng chống đua xe trái phép trên địa bàn thành phố. Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng phòng CSGT - Công an TP Đà Nẵng trực tiếp xuống đường, xử lý vi phạm.

21h30, lực lượng công an lập chốt kiểm tra trên đường 2 tháng 9 (quận Hải Châu), tổ chuyên đề thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn của Phòng CSGT đã dừng, kiểm tra hàng loạt phương tiện khả nghi có sử dụng rượu bia, tổ chức đua xe trái phép.

21h45 cùng ngày, tổ công tác nhận tin báo về một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe “độ” sắp đi qua nên triển khai đón lõng.

Tóm "quái xế" lao xe vào tổ cảnh sát đang làm nhiệm vụ

Vài phút sau, một nhóm gồm 4 thanh niên điều khiển xe máy côn tay phân khối lớn xuất hiện. Thấy CSGT, nhóm đối tượng lập tức quay đầu bỏ chạy. Lực lượng Cảnh sát cơ động, CSGT tại chốt lập tức đuổi theo khống chế.

Không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đối tượng Huỳnh Tấn Trung H. (trú huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) điều khiển xe mô tô BKS 92F1 - 370.71 lao thẳng xe vào tổ trực đang làm nhiệm vụ.

Lực lượng công an nhanh chóng khống chế, bắt gọn đối tượng chuyển về trụ sở Công an phường Hòa Cường Bắc để tiếp tục xử lý.

Hàng loạt quái xế sa lưới trong đêm 25/4

Cũng trong tối 25/4, tổ tuần tra đã xử lý, lập biên bản xử phạt tổng cộng 16 trường hợp vi phạm. Trong đó, 1 trường hợp điều khiển ô tô có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/l khí thở.

Theo thống kê, 16 trường hợp vi phạm có đến 7 trường hợp là thanh thiếu niên sinh sau năm 2000 (4 trường hợp điều khiển xe mô tô lạng lách đánh võng, 1 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh giao thông).

Đà Nẵng không phải đất cho tội phạm hoạt động

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, sau khi Đà Nẵng dừng triển khai các chốt kiểm dịch đường bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, toàn bộ lực lượng lập tức quay về xử lý vi phạm giao thông, vì sợ người dân đổ xuống đường ăn mừng, gây rối an ninh trật tự ngay trong rạng sáng 23/4.

Sau 3 đêm ra quân, lực lượng CSGT đã xử lý 20 phương tiện do thanh thiếu niên tụ tập đua xe, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn và các lỗi liên quan.

Ngoài ngăn chặn đua xe, lực lượng cảnh sát kiểm tra tất cả các hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT

“Sống ở thành phố này không thể để tội phạm hoạt động được, nhất là loại tội phạm hoạt động trên đường phố. Nếu an ninh trật tự không tốt thì người dân nghỉ lễ 30/4, 1/5 cũng không có ý nghĩa gì. Đây là trách nhiệm của lực lượng CSGT chúng tôi” - đại tá Phan Ngọc Truyền nói.

Vấn đề an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng nhiều lần nhấn mạnh, Đà Nẵng không phải là đất cho tội phạm hoạt động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.