• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Trưởng phòng CSGT CA Hà Nội động viên chiến sĩ ngày nắng nóng

05/06/2017, 15:46

Trưởng phòng CSGT CA Hà Nội trực tiếp tới các chốt kiểm tra, động viên chiến sĩ làm nhiệm vụ giữa nắng nóng.

IMG_2561

Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội dẫn đầu đoàn công tác kiêm tra cán bộ, chiến sỹ CSGT làm nhiệm vụ tại nút giao thông ngã 6 Ô Chợ Dừa.

Nhằm kiểm tra công tác phân luồng hướng dẫn giao thông, cũng như kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ dưới nắng nóng ngoài trời lên tới 50 độ C, trưa 5/6, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã dẫn đầu đoàn công tác của Phòng trực tiếp tới kiểm tra tại một số nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết, dự đoán trước được tình hình thời tiết khắc nghiệt, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội luôn quán triệt cán bộ, chiến sĩ CSGT không ngừng rèn luyện đảm bảo sức khoẻ để chống chọi với nắng nóng, mưa bão để đảm nhận làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông trong các giờ cao điểm, cũng như kịp thời hỗ trợ, giúp người tham gia giao thông trong trường hợp say nắng hoặc gặp sự cố trên đường.

“Phòng đã huy động toàn bộ quân số ứng trực với tinh thần cao nhất phục vụ nhân dân đi lại, không để xảy ra ùn tắc, đảm bảo ATGT trong thời tiết nắng nóng như hiện nay", Đại tá Thắng nói và cho biết thêm, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bản thân người tham gia giao thông cũng rất mệt mỏi, căng thẳng. 

Chính vì vậy, CSGT đề nghị người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành Luật GTĐB, tuân thủ nghiêm sự chỉ huy hướng dẫn của lực lượng CSGT trên đường để đảm bảo ATGT.

"Hiện nay, tại 4.000 nút giao cắt trên địa bàn Thủ đô, có 361 nút giao cắt có lực lượng CSGT làm nhiệm vụ. Thực tế, có những nút giao không có bóng cây nên khi trời nắng, người dân đứng chờ đèn đỏ rất mệt mỏi. Chính vì thế, có người đã bất chấp luật lệ giao thông để vượt đèn đỏ, hoặc để tránh nắng, nhiều người không dừng xe đúng nơi quy định mà dừng gần chỗ có bóng mát, gây cản trở giao thông", Đại tá Thắng thông tin và khuyến cáo, để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và những người tham gia giao thông khác, mỗi người điều khiển phương tiện cần nêu cao văn hóa giao thông, chấp hành nghiêm các quy định.

IMG_2591

Người tham gia giao thông dừng chờ đèn đỏ tại nút giao thông ngã 6 Ô Chợ Dừa trưa 5/6.

IMG_2522

Chiến sĩ Đội CSGT số 3 làm nhiệm vụ phân luồng giao thông giữa trưa nắng nóng lên tới 50 độ C.

IMG_2530

Đại tá Đào Vịnh Thắng động viên cán bộ chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ tại ngã 6 Ô Chợ Dừa. 

IMG_2613

Đại tá Đào Vịnh Thắng phát nước uống và động viên cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tại nút giao thông Giải Phóng- Đại Cồ Việt.

IMG_2635

Đại tá Thắng động viên cán bộ, chiến sỹ CSGT làm nhiệm vụ phân luồng giao thông cầu Chương Dương.

IMG_2630

Động viên nữ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại nút giao Trần Quang Khải- cầu Chương Dương.

IMG_2648

Những chai nước mát giúp các nữ chiến sĩ giảm bớt mệt mỏi, căng thẳng giữa những ngày nắng nóng kỷ lục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.