• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Trục vớt xác tàu gặp nạn tại Quy Nhơn gặp khó do thời tiết

03/12/2017, 14:19

Do ảnh hưởng của thời tiết, ít nhất 25 ngày nữa, xác tàu trên vùng biển Quy Nhơn mới được trục vớt xong.

chim-tau-o-quy-nhon-5

Diễn biến thất thường của thời tiết ảnh hưởng lớn đến công tác trục vớt tàu gặp nạn trong khu vực cảng Quy Nhơn - (Ảnh minh họa)

Chiều 3/12, trao đổi với Báo Giao thông, ông Bùi Văn Vương, Giám đốc cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn cho biết, toàn bộ số dầu trên 8 tàu hàng bị chìm trong cơn bão số 12 đã được hút hết, không có sự cố tràn dầu nào xảy ra. Tuy nhiên, do vừa qua, các hoạt động trục vớt bị gián đoạn do ảnh hưởng của bão số 14, cộng với diễn biến thất thường của thời tiết hiện tại nên ít nhất 25 ngày nữa, công tác trục vớt xác tàu bị chìm mới có thể hoàn thành.

Cũng theo ông Vương, hiện quá trình lưu thông của tàu thuyền trong khu vực cảng Quy Nhơn tốt hơn, tàu hàng có mớn nước trung bình 9m đã có thể vào - ra bình thường. Thời điểm thủy triều lên, tàu hàng tải trọng và mớn nước lớn hơn cũng có thể di chuyển.

Liên quan đến quá trình trục vớt hàng hóa của tàu Hà Trung 98, ông Võ Đình Trân, Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty TNHH Trục vớt Bảo Trân cho hay, tính đến ngày hôm nay, trên tàu Hà Trung 98 vẫn còn khoảng 2.000 tấn gạo, cám gạo thành phẩm đang được 16 công nhân tiếp tục vớt và đưa vào bờ.

Về lý do việc trục vớt hàng bị chậm trễ, theo ông Trân, nguyên nhân một phần do ảnh hưởng của thời tiết, một phần xuất phát từ việc tàu vận chuyển cám gạo được trục vớt vào bờ phải mất thời gian chờ vào cảng khá lâu, có khi lên tới 3-4 ngày. “Nếu chủ tàu liên hệ được để vào cảng sớm, thời tiết ủng hộ thì chỉ khoảng 10 ngày nữa, số lượng gạo, cám còn lại sẽ được Công ty Bảo Trân xử lý xong”, ông Trân nói.

Trước đó, thông tin với Báo Giao thông, theo ông Nguyễn Văn Quang, Phụ trách kỹ thuật thuộc Công ty TNHH trục vớt Quang Thọ, những ngày qua, đơn vị đã thực hiện hút xong dầu của 4 tàu gặp nạn với số lượng: 10 tấn dầu DO trên tàu Biển Bắc 16; 15 tấn dầu DO trên tàu Nam Khánh 26; 15 tấn dầu trên 2 tàu Sơn Long 08 và Hoa Mai 68. Việc trục vớt xác tàu vẫn đang được nghiên cứu để tiến hành vào thời điểm hợp lý.

Tin tức tai nạn giao thông mới nhất hôm nay 3/12/2017

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.