• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Trạm xe buýt ở TP.HCM bị lấn chiếm, đẩy hành khách xuống lòng đường

27/12/2022, 17:42
image

Hàng ngày, rất nhiều hành khách tại trạm xe buýt ở khu vực Hồ Con Rùa phải xuống giữa lòng đường đón xe buýt do nhiều xe ô tô đậu chiếm chỗ.

Những ngày cuối tháng 12, ghi nhận của PV trên nhiều trạm xe buýt ở trung tâm TP.HCM bị lấn chiếm để bán hàng và xe hơi đậu tràn lan tại khu vực các trạm dừng chờ.

Đơn cử tại trạm dừng chờ xe buýt khu vực Hồ Con Rùa, quận 3, ghi nhận của PV cho thấy, cả dãy xe hơi đậu thành hàng dài hai bên đường Phạm Ngọc Thạch.

Khu vực Hồ Con Rùa, Q.3 chiếc xe sang hiệu Mercedes ngang nhiên đậu thẳng lên vạch ký hiệu của xe buýt

Dãy xe hơi che khuất hết tầm mắt, khách đi xe buýt phải bước xuống lòng đường để đón xe. Khi xe buýt tới, không có chỗ vào trạm, tài xế buộc phải dừng xe, mở cửa giữa đường đón khách.

Bất kể lúc nào, đặc biệt là buổi sáng, đoạn đường này cũng dày đặc ô tô. Điều ngạc nhiên là không thấy lực lượng trật tự đô thị hay CSGT nhắc nhở, xử phạt.

Tương tự, trạm xe buýt Nhà sách Nhân Văn trên đường Tân Hương (quận Tân Phú, đối diện nhà thờ Tân Hương) cũng bị quán xá quây kín.

Tại đây, người bán hàng ngang nhiên dựng bạt ôm hết cả trạm dừng chờ xe. Ngay vị trí này, thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe hơi dừng đỗ trên vạch dừng của xe buýt.

Hàng ngày đứng chờ xe buýt gần nhà thờ trên đường Tân Hương, sinh viên Phạm Thị Mai bức xúc: “Người bán hàng chiếm hết chỗ đón xe buýt, buộc tụi em phải nhoài người ra đứng ở lòng đường đón xe, không đảm bảo an toàn.

Mong sao cơ quan chức năng dẹp được những quán như này để trả lại không gian cho trạm buýt và không gây nhếch nhác cho bộ mặt của thành phố”.

Ngoài ra, trên đường Lý Thái Tổ, quận 10 cũng trở thành điểm bị người dân lấn chiếm để bán hàng. Không chỉ ở những địa điểm trên, tình trạng trạm xe buýt bị lấn chiếm phổ biến trên nhiều đường phố ở TP.HCM.

Clip trạm xe buýt bị lấn chiếm, đẩy người đi xe buýt xuống lòng đường:

Trao đổi với PV, một lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT TP.HCM cho biết, ngay sau khi Báo Giao thông phản ánh, đơn vị đã kiểm tra trên đường Phạm Ngọc Thạch, khu vực Hồ Con Rùa phát hiện có xe ô tô đậu lấn chiếm trạm xe buýt. Xe ô tô đậu vi phạm với mức xử phạt từ 900.000 đồng.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Thanh tra giao thông đã xử phạt 201 vụ ô tô dừng đỗ ở trạm xe buýt với số tiền trên 182 triệu đồng.

Hình ảnh vi phạm PV ghi nhận tại các trạm xe buýt:

Ô tô xếp hàng dài đậu điểm dừng xe buýt khu vực Hồ Con Rùa, quận 3

Trạm xe buýt bị lấn chiếm bán cháo lòng trên đường Tân Hương, quận Tân Phú

Chiếc xe hơi đậu chình ình ngay trạm ra vào xe buýt

Cột điểm dừng xe buýt hình thành một bãi rác tự phát

Xe máy đậu trên vỉa hè ở các điểm dừng xe buýt trên đường Tân Quý, quận Tân Phú

Điểm dừng xe buýt bị vây quanh biển quảng cáo của một ngân hàng

Vị trí đứng chờ xe buýt bị lấn chiếm

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.