• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

TP.HCM: Trẻ em đội MBH nội thành đạt 98%, ngoại thành chỉ 50%

23/04/2015, 14:22

Ngày 23/4, Ban ATGT TPHCM cho biết như trên. Còn một số quận huyện ngoại chỉ hơn 50%

mbh 5
Các trường nội thành TP HCM tỷ lệ đội MBH trẻ tăng cao

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban Chuyên trách Ban ATGT TP.HCM cho biết sau ngày 10/4 - đợt ra quân cao điểm kiểm tra mũ bảo hiểm cho trẻ em, tỉ lệ trẻ em đội mũ bảo hiểm nâng lên trên 82%, có nơi tăng đến 98% (tính đến ngày 23/4). 

Cụ thể những địa bàn thực hiện tốt là Q1, Bình Tân, Nhà Bè, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Q.3, Q.5, Q.7. Còn quận Gò Vấp, Q.10 tỉ lệ đội mũ bảo hiểm khoảng 70% trở xuống. Tuy nhiên, khu vực một số quận, huyện ngoại thành như: Q.8, Thủ Đức, Q.2 tỉ lệ đội mũ bảo hiểm mới chỉ chiếm hơn 50%.

Theo ông Tường, những trường tiểu học thực hiện tốt như trường Rạch Ông, Dương Bá Trạc tỉ lệ đội mũ bảo hiểm trên 95%. Hay trường THCS Nguyễn Văn Qùy huyện Nhà Bè, trường Tiểu học Đông Văn Ngữ, Ngô Tất Tố ở quận Phú Nhuận; Trường Nguyễn Du (Q.1), Trần Hưng Đạo (Q.5); trường Tiểu học An Lạc 3 (Q.Bình Tân); trường Tiểu học Hai Bà Trưng (Q.3).

Ông Tường cho biết thêm, phần lớn phụ huynh đã có ý thức đội mũ bảo hiểm cho con em mình, bên cạnh vẫn còn một số phụ huynh thậm chí không đội mũ bảo hiểm cho chính mình và viện cớ do nhà gần, quên mũ bảo hiểm… Những trường hợp cố tình không đội mũ bảo hiểm cho trẻ em cần tăng cường xử phạt, mời gia đình để nhắc nhở và thông báo trước buổi chào cờ, hạ hạnh kiểm học sinh đó.

Cũng theo ông Tường, đầu tháng 5 tới Ban ATGT TP.HCM sẽ phối hợp với Phòng CSGT (PC 67- CA TP.HCM) tổng kết chương trình và đánh giá tổng thể chương trình trên.

50% không đội MBH cho trẻ em

Theo ghi nhận của Phóng viên Báo Giao thông (từ ngày 20-23/4), tại trường Tiểu học Giồng Ông Tố (phường Bình Trưng Tây – Q2), có gần 50% trẻ em được phụ huynh đưa đến trường bằng xe máy nhưng không đội MBH. Theo quan sát, không chỉ học sinh mà nhiều phụ huynh cũng không đội MBH. Vào các khung giờ đưa, đón học sinh, trường phải huy động bảo vệ khu phố và bảo vệ trường để giữ trật tự và lưu thông xe, nhưng không thấy bảo vệ nhắc nhở phụ huynh về việc phải đội MBH cho con em mình.

mbh 3
Học sinh, quận 2 chưa đội MBH 

Chị Nguyễn Thị Thu, phụ huynh cho biết: “Tôi cũng có nghe thông tin về việc bắt buộc đội MBH cho con em nhưng do lâu nay tôi quen cứ tới giờ là chạy xe qua trường đón nên không nhớ mang theo MBH cho con”.

Sự việc này cũng xảy ra tại trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Bình Trưng Đông – Q2) và Thạnh Mỹ Lợi (P. Thạnh Mỹ Lợi – Q2). Phụ huynh đưa con em đến trường không những không đội MBH mà còn chở 2, thậm chí chở 3 là trường hợp diễn ra thường xuyên.

Vị trí các trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi và Giồng Ông Tố nằm trong các con đường nhỏ, chủ yếu là khu dân cư, ít xe lớn qua lại nên vì vậy mà phụ huynh cũng chủ quan. Khi được hỏi về vấn đề này, nhiều phụ huynh cho biết lý do là đã thành thói quen, nhà gần, trường không nằm ngoài đường lớn nên “không sao”.

Mặc dù trước mỗi cổng trường, biển báo, băng rôn tuyên truyền, thông báo CSGT sẽ xử lý các trường hợp phụ huynh đưa con em đến trường không đội MBH vẫn hiện diện, tuy nhiên khá nhiều phụ huynh cứ phớt lờ thông báo này.

MBH 1
Học sinh được cha mẹ chở đến trường Thạnh Mỹ Lợi quận 2, TP HCM nhưng không đội MBH

Trao đổi với chúng tôi, thầy Trần Văn Dàng, hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi cho biết: “Trường đã phổ biến, nhắc nhở đến từng lớp, dán thông báo trước cổng trường. Trường cũng nhờ UBND phường can thiệp bằng cách truyền thông tin trên sóng phát thanh đến các tuyến đường, nhờ dân phòng, công an khu vực tuần tra vào mỗi buổi sáng. Tuy tình hình có cải thiện so với trước đây, nhưng trường cũng thừa nhận việc một số phụ huynh vẫn chưa chấp hành quy định này. Việc không đội MBH cho trẻ khi đến trường là do phụ huynh chưa ý thức, điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến các em”.

Về biện pháp xử lý các trường hợp vi phạm, Cô Lưu Thị Luyến, Hiệu trưởng trường tiểu học Giồng Ông Tố chia sẻ: “Trong tuần qua, tôi có trực tiếp theo dõi trước cổng trường vào mỗi buổi sáng chiều, trường cũng chỉ mới dừng lại với các biện pháp nhắc nhở nhẹ. Tuần tới, trường sẽ tích cực hơn trong việc tuyên truyền, xử lý các phụ huynh đưa con em đến trường mà không đội MBH. Cụ thể về phía phụ huynh, trường sẽ giao cho CA phường xử lý. Còn về phía các em học sinh, trường sẽ sử dụng những biện pháp như khuyến khích các em phát hiện bạn bè không đội MBH khi đến trường, cho các em quyền “dân chủ”, được lên tiếng với ba mẹ mình, thậm chí các em có thể phản đối không đi học nếu ba mẹ không cho các em đội MBH”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.