• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

TPHCM thí điểm ngày đi bộ an toàn đến trường

31/10/2014, 11:16

Sáng 30/10, UBATGT Quốc gia, Bộ GD&ĐT và Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (AIP), cùng với công ty FedEx Express đã phối hợp tổ chức lễ công bố chương trình đi bộ an toàn đến trường.

Sáng 30/10, Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Quỹ Phòng chống Thương vong châu Á (AIP), cùng với công ty FedEx Express đã công bố chương trình đi bộ an toàn đến trường tại trường Tiểu học Phước Bình, Q.9.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ Tịch chuyên trách UBATGT Quốc Gia đang hướng dẫn cho các em học sinh đi bộ an toàn
Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc gia  hướng dẫn cho các em học sinh đi bộ an toàn

Buổi phát động có sự tham gia của hơn 1,000 em học sinh, các tình nguyện viên của FedEx và tổ chức An toàn trẻ em, AIP.

Phát biểu tại đây, Tiến sĩ Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách UBATGT Quốc qia cho biết : “Hưởng ứng ngày quốc tế đi bộ an toàn đến trường, TPHCM tổ chức thí điểm tại 18 trường tiểu học tại quận 9. Sau thành công ở quận 9, sẽ nhân rộng trên địa bàn TP. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm đảm bảo sự an toàn, bình yên cho trẻ khi đi bộ đến trường”.

Ông Nguyễn Duy Bình, Giám đốc khu vực Đông Dương, Trưởng đại diện của FedEx Việt Nam – nhà tài trợ cho dự án này chia sẻ: “Ngành kinh doanh của chúng tôi phụ thuộc nhiều vào mạng lưới giao thông đường bộ của Việt Nam. Vì vậy, chúng tôi cam kết giúp giao thông đường bộ trở nên an toàn hơn cho mọi người, đặc biệt là với trẻ em - khi mà tai nạn giao thông là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em trên toàn thế giới”.

“Chúng tôi hy vọng những nỗ lực của FedEx sẽ giúp gia tăng nhận thức về trách nhiệm của những người tham gia giao thông và cải thiện những hành vi của người đi bộ nhằm giảm thiểu các tai nạn xảy ra”, ông Bình nói.

Các em học sinh trường Tiểu học Phước Bình phấn khởi hưởng ứng ngày đi bộ an toàn đến trường
Các em học sinh Trường THCS  Phước Bình, Q.9 phấn khởi hưởng ứng ngày đi bộ an toàn đến trường

Các hoạt động của chương trình đi bộ an toàn bắt đầu từ ngày 30/10 đến 5/2015  gồm những nội dung như cuộc thi Những tấm ảnh biết nói, dự án mô hình trường học an toàn, các tình nguyện viên sẽ đến để cải tạo cơ sở hạ tầng xung quanh các trường học thí điểm tại Q.9, TPHCM nhằm cải thiện môi trường đi bộ cho các em học sinh đến trường và về nhà. Song song đó là hành trình đi bộ an toàn cùng FedEx  bao gồm một chuỗi các hoạt động sẽ mang kiến thức, kỹ năng và thiết bị an toàn đi bộ đến với các em học sinh từ 18 trường tiểu học tại Q.9.

Đại diện trường Tiểu học Phước Bình cho biết, nhà trường mong muốn chương trình này sẽ tạo ra một môi trường giao thông an toàn hơn cho trẻ em. Khu vực xung quanh đây có khá nhiều trường học từ cấp 1 đến cao đẳng, đại học nên các em đi bộ đến trường tương đối nhiều. Chính vì thế, nhà trường rất cần sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan chức năng, các tổ chức và doanh nghiệp để tạo điều kiện an toàn trên đường đi học cho các em.

Đỗ Loan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.