• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

TPHCM: Khách tăng nhưng tàu xe không căng thẳng

01/01/2015, 15:51

Ngày 1/1/2015,lượng hành khách đi lại tại các bến xe, nhà ga trên địa bàn TPHCM đông hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, ga Sài Gòn cũng như các bến xe đều đáp ứng tốt nhu cầu vé mua của hành khách...

Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng ga Sài Gòn tặng quà cho hành khách
Ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng ga Sài Gòn tặng quà cho hành khách

Tại Bến xe miền Đông, từ sáng sớm đã có hàng nghìn hành khách tập trung mua vé tại các quầy vé trong bến. Phía bên trong bến, tại các quầy bán vé đi các tuyến Bình Thuận, Lâm Đồng, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu… luôn tấp nập hành khách đến mua vé; còn các tuyến từ Nha Trang, Quy Nhơn trở ra khu vực phía Bắc lại vắng khách.

Điều đáng nói là dù lượng hành khách đổ về bến mua vé đông, nhưng do các nhà xe huy động tối đa phương tiện, cũng như bến có kế hoạch điều chỉnh tập trung phục vụ các tuyến trọng điểm nên không xảy ra ùn tắc, ứ đọng khách tại bến. Tại đây, hành khách khi đến các quầy mua vé đều có vé bán cho hành khách đi ngay không phải chờ đợi lâu tại bến.

Tương tự, tại Bến xe miền Tây, một số tuyến từ TPHCM đi Ô Môn (Cần Thơ) của Công ty TNHH vận tải Ba Châu; Kiên Giang của nhà xe Việt Đức dù chiều tối qua 31/12 hết vé nhưng sáng 1/1 đã có vé bán trở lại.

Ngoài ra, trong ngày đầu năm nhà xe Phương Trang khuyến mãi giảm giá cho khách hàng khi xuất phát từ TPHCM đi Châu Đốc với mức giảm 5.000 đồng/vé; đi Kiên Giang giảm 10.000 đồng/vé. Lượng khách đến bến khá đông nhưng phần lớn khách hàng vẫn mua được vé. Tuy nhiên khách phải đợi khá lâu mới được lên xe, do số xe chở khách về các tỉnh chưa kịp quay trở lại bến.

Tại ga Sài Gòn, trong ngày nhiều hành khách tập trung về nhà ga mua vé đi lại chơi lễ. Mặc dù, lượng hành khách đi lại tại ga có đông hơn ngày thường nhưng vẫn không xảy ra tình trạng quá tải. Bên cạnh đó, trưa cùng ngày tại ga Sài Gòn, Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn tổ chức phát 530 phần quà cho tất cả hành khách đi tàu SE22 tuyến Sài Gòn - Huế là những hành khách mua vé điện tử với trị giá 50.000 đồng/phần.

Ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng ga Sài Gòn cho biết, trong năm 2015, ngành đường sắt đặt phương châm phục vụ hành khách thuận tiện, thân thiện, an toàn và hiệu quả. Dù món quà không lớn nhưng ngành đường sắt muốn gửi lời cảm ơn đến hành khách đã ủng hộ đi lại thời gian qua và mong muốn hành chọn phương tiện vận tải đường sắt đi lại thời gian tới.

Mai Huyên

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.