• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

TP HCM: Nhiều bãi giữ xe phục vụ Hội hoa xuân 2016

26/01/2016, 11:03

Năm nay TP HCM sẽ bố trí thêm nhiều bãi giữ xe phục vụ người dân tham quan thưởng ngoạn tại Hội hoa xuân.

Hội Hoa Xuân năm Ất Mùi 2015
Hội Hoa Xuân năm Ất Mùi 2015

Ngày 25/1, Sở GTVT TP HCM cho biết, Hội hoa xuân năm nay quy tụ hơn 3.000 hiện vật là các kỳ hoa, dị thảo từ 20 tỉnh thành sẽ được trưng bày phục vụ du khách tại hai địa điểm là công viên Tao Đàn. Ngoài các điểm giữ xe như năm ngoái, năm nay sẽ bố trí thêm nhiều bãi giữ xe phục vụ người dân tham quan thưởng ngoạn tại Hội hoa xuân.

Cụ thể, ngoài việc mở rộng các điểm giữ xe hai bánh trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, Trương Định, Cách Mạng Tháng 8, ban tổ chức Hội hoa xuân bố trí thêm bãi đỗ xe ô tô dọc theo đường Sương Nguyệt Anh và Huyền Trân Công Chúa.

unnamed
Sơ đồ điểm giữ xe Hội Hoa xuân Tết Bính Thân 2016

Riêng khu vực đậu taxi được xác định là các tuyến đường Trương Định (đoạn từ Nguyễn Thị Minh Khai hướng về đường Võ Văn Tần), đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Trương Định đến Huyền Trân Công Chúa), đường Nguyễn Du (đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến đường Trương Định).

Dự kiến Hội hoa xuân năm nay tổ chức trong 12 ngày (khai mạc ngày 3/2, tức 25 tháng Chạp - 14/2, tức mùng 7 Tết).

Ngoài tham gia trưng bày hiện vật, các nghệ nhân cũng tham gia dự thi đối với các bộ môn như hoa lan, cá, kiểng, bonsai, non bộ… Cơ cấu giải thưởng là 150 bộ huy chương, giá trị giải thưởng dự kiến tăng 20%. Giá vé vào tham quan Hội hoa xuân vẫn giữ nguyên 20.000 đồng/vé, miễn phí trẻ em dưới 12 tuổi.

Theo Sở GTVT, vào ngày khai mạc Hội hoa xuân Thành đoàn TP.HCM tổ chức cho 1.000 trẻ em tại các mái ấm, nhà mở trên địa bàn TP vui chơi và tham quan Hội Hoa Xuân; đồng thời trao tặng 1.000 vé tham quan Hội Hoa Xuân cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn ở các Khu chế xuất trên địa bàn TP không có điều kiện về quê ăn Tết.

Ngoài tổ chức Hội hoa xuân, UBND TP HCM Ủy ban nhân dân thành phố cho phép tổ chức Chợ Hoa Tết tại 128 điểm thuộc địa bàn 21 quận, huyện

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.