• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Tôn vinh 44 lái xe và 19 doanh nghiệp “Vô lăng vàng”

22/12/2019, 22:24

Giải thưởng “Vô lăng vàng” năm nay được trao cho 19 doanh nghiệp, 44 lái xe có thành tích trong đảm bảo ATGT.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn và ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động VN trao giải thưởng Vô lăng vàng cho các doanh nghiệp đoạt giải - Ảnh Khánh Linh

Vô lăng vàng là giải thưởng lái xe chuyên nghiệp nào cũng mơ ước

Tối nay (22/12), Ủy ATGT Quốc gia phối hợp Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Giao thông tổ chức trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 7 cho 19 doanh nghiệp và 44 lái xe có thành tích tốt trong đảm bảo ATGT năm 2019.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn Phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, để đạt được giải thưởng năm 2019, lái xe phải đạt các tiêu chí như: Không gây TNGT trong năm xét thưởng; Không gây TNGT từ nghiêm trọng trở lên trong 3 năm gần nhất; Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trật tự ATGT; Không bị các lực lượng chức năng xử lý vi phạm dưới bất kì hình thức nào trong năm xét thưởng; Đạt tối thiểu 30.000 km an toàn trong năm 2019; Đồng thời phải là cá nhân tiêu biểu của doanh nghiệp vận tải và có nghĩa cử cao đẹp, giúp đỡ hành khách.

"Đối với đơn vị kinh doanh vận tải đạt giải phải đạt các tiêu chí như: Số lượng xe của doanh nghiệp ít nhất là 20 xe; 50% lái xe của doanh nghiệp được ký hợp đồng trên 1 năm. Trong năm 2019, đơn vị không có xe gây TNGT nghiêm trọng trở lên; 100% số xe của đơn vị lắp đặt, khai thác hiệu quả thiết bị giám sát hành trình; Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, chung tay bảo đảm trật tự ATGT", ông Thái cho biết.

Là doanh nghiệp năm đầu tiên đoạt giải, ông Nguyễn Thanh Măng, Giám đốc Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang Futa Bus Lines - Chi Nhánh Cần Thơ cho biết, với phương châm chất lượng là danh dự, ban lãnh đạo công ty xác định đạo đức làm việc của từng nhân viên dù ở bộ phận nào cũng chính là văn hóa doanh nghiệp.

“Lái xe được công ty xác định là đội ngũ cốt lõi để tạo nên thương hiệu Futa Bus Lines như ngày hôm nay. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ cũng như an toàn cho mọi chuyến xe, Phương Trang luôn tạo điều kiện tốt nhất về chế độ cho đội ngũ lái xe cũng như đảm bảo thu nhập, an sinh xã hội để anh em lái xe vững vàng tay lái, phục vụ khách an toàn trên mọi hành trình”, ông Măng nói.

Thứ trưởng Bộ GTVT phát động giải "Vô lăng vàng" năm 2020 - Ảnh Khánh Linh

Anh Đoàn Thanh Xuân, lái xe xí nghiệp buýt 10/10, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, để an toàn trên đường, lái xe phải hiểu được luật và tham gia giao thông đúng luật. Vô lăng vàng là giải thưởng người lái xe chuyên nghiệp nào cũng mơ ước. Sau khi đoạt giải, lái xe trên đường cảm giác khác nhiều từ cử chỉ hành động, tình huống xử lý trên đường cũng được bản thân chú ý an toàn hơn cho hành khách và người tham gia giao thông.

Là người cứu giúp được 10 trường hợp gặp TNGT trên đường trong năm qua, anh Vũ Hồng Ánh, lái xe Công ty Mai Linh Thái Nguyên cho biết: "Tôi luôn quan niệm những người gặp tai nạn trên đường cũng như người thân, cha mẹ, anh em, bạn bè của mình. Cứu người gặp nạn cũng như cứu được người thân của mình, khi thấy người bị nạn kịp thời đến viện chữa trị tôi cảm thấy rất vui".

Trân trọng tôn vinh những lái xe, đơn vị vận tải bảo đảm tuyệt đối ATGT

Phát biểu tại buổi lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cho biết, Giải thưởng “Vô lăng vàng” là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong các hoạt động tuyên truyền, xây dựng văn hoá giao thông hàng năm do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với Đài tiếng nói Việt Nam, Báo Giao thông, Hiệp hội Vận tải Ô tô VN phát động, tổ chức.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia và Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Phó Cục trưởng Cục CSGT trao giải cho các lái xe đoạt giải - Ảnh Khánh Linh

Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cho rằng, trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, nhìn nhận của xã hội về người lái xe và nghề lái xe cũng khác nhau. Đặc biệt, trong những năm chiến tranh, các chiến sĩ lái xe vận tải đã có những đóng góp rất quan trọng trong chiến thắng chống thực dân Pháp, cũng như trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều bác tài đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động và nhiều phần thưởng cao quý.

Theo Thứ trưởng, trong thời kỳ đổi mới, đặc biệt là trong những năm gần đây, với chủ trương xã hội hóa mạnh mẽ lĩnh vực kinh doanh vận tải, các thành phần kinh tế đã nhanh chóng đầu tư, phát triển đoàn phương tiện, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ vận tải ngày càng hiện đại, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Lực lượng phương tiện và lái xe cũng gia tăng nhanh chóng, tới nay đã có trên 500.000 lái xe ô tô chuyên nghiệp.

Ông Đỗ Nga Việt, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN và ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô VN trao giải thưởng cho các cá nhân đoạt giải - Ảnh Khánh Linh

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn cũng nhìn nhận, trình độ quản trị kinh doanh vận tải cũng ngày càng nâng cao. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động huy động vốn, đầu tư phát triển đoàn phương tiện ngày càng hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành vận tải; xác định rõ bảo đảm ATGT và chất lượng dịch vụ là yếu tố bảo đảm cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Hầu hết các đơn vị kinh doanh vận tải đã chủ động thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh vận tải và ATGT; Làm tốt công tác quản lý, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chăm sóc sức khoẻ của đội ngũ lái xe. Đồng thời, đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải đã chủ động tìm hiểu, học hỏi nâng cao nhận thức và tự giác chấp hành quy định pháp luật về ATGT.

"Có thể thấy hàng ngày, hàng chục triệu chuyến đi được phục vụ an toàn, hàng triệu tấn hàng hoá được lưu thông, góp phần quan trọng vào kết quả tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hoá, xã hội", Thứ trưởng nói và khẳng định, từ kết quả tích cực đó, chúng ta không thể quên sự đóng góp của hàng ngàn doanh nghiệp, hàng vạn lái xe đang ngày đêm giữ xe tốt, lái xe an toàn, sẵn sàng hy sinh quyền lợi bản thân vì đồng nghiệp vì người tham gia giao thông, thực hiện mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” lập nên những “cung đường bình yên”, “chuyến đi hạnh phúc” cho mọi nhà, cho cộng đồng và cho toàn xã hội.

"Chúng ta trân trọng tôn vinh những đơn vị vận tải bảo đảm tuyệt đối ATGT trong năm và cũng luôn đi đầu trong công tác xã hội; những tấm gương lái xe an toàn tuyệt đối trên hàng vạn kilômét sau tay lái, nhưng đồng thời luôn sẵn lòng hào hiệp đưa người già, trẻ nhỏ bị lạc về với gia đình; trả lại tiền, tư trang cho hành khách bỏ quên; không quản ngày đêm chở bệnh nhân cấp cứu mà sinh mạng của họ được tính từng giờ, từng phút, thậm chí, làm bác sĩ “bất đắc dĩ” đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên xe... Chúng ta cũng trân trọng cảm ơn đối với những đóng góp của họ cho sự phát triển của đất nước nói chung và cho sự nghiệp bảo đảm trật tự, ATGT nói riêng", Thứ trưởng Lê Anh Tuấn nói.

Gia đình anh Thắng, doanh nghiệp vận tải tư nhân Mạnh Thắng chia vui với danh hiệu Vô lăng vàng vừa đạt được - Ảnh Khánh Linh

Đánh giá đội ngũ lái xe đã góp phần rất quan trọng để giúp tình hình trật tự, ATGT năm 2019 tiếp tục có chuyển biến tích cực, TNGT tiếp tục giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2018, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn khẳng định: "Đội ngũ lái xe nói chung và 44 tấm gương được tôn vinh ngày hôm nay đã góp phần không nhỏ trong việc bảo đảm trật tự ATGT, cùng đóng góp vào thành tích chung là tiếp tục kéo giảm TNGT trong năm 2019.

Cảm ơn Công ty cổ phần Trường Hải đã đồng hành và ủng hộ giải thưởng trong những năm vừa qua, Thứ trưởng mong muốn công ty sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng Giải thưởng “Vô lăng vàng” nói riêng và các hoạt động bảo đảm trật tự ATGT trong thời gian tới.

Cho biết, năm An toàn giao thông 2020, Ủy ban ATGT Quốc gia chọn chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, nhất là quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, giảm TNGT từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương so với năm 2019, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn chính thức phát động phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn”, “Lái xe an toàn” năm 2020 để thực hiện tốt chủ đề “Đã uống rượu, bia không lái xe” và Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.